Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
“Hai lúa” Tân Châu chế máy phun thuốc đa năng
Thứ bảy: 11:51 ngày 11/08/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Gần đây “Hai lúa” Trần Quốc Hải ở xã Suối Dây (Tân Châu) tiếp tục chế tạo thành công máy phun thuốc “đa năng”. Máy này chủ yếu dành cho việc chăm sóc cây cao su

(BTN)- Sau nhiều sản phẩm cơ giới phục vụ nông nghiệp được sản xuất “đại trà”, bán cho nhiều nông dân, nông trường, nhà máy cả trong nước lẫn “xuất khẩu” sang Campuchia, Lào, gần đây “Hai lúa” Trần Quốc Hải ở xã Suối Dây (Tân Châu) tiếp tục chế tạo thành công máy phun thuốc “đa năng”. Máy này chủ yếu dành cho việc chăm sóc cây cao su.

Máy phun thuốc cây cao su do anh Hải chế tạo

Theo lời giới thiệu của Trần Quốc Hải, anh đã ấp ủ dự định chế tạo chiếc máy này trong suốt 3 năm qua mới thành công. Sau khi tìm hiểu nhiều loại máy phun thuốc trên cây cao su có trên thị trường hoặc đang được người trồng cao su sử dụng, anh Hải nhận thấy hầu hết các máy có 2 khuyết điểm lớn là tầm phun thấp và vòi phun không điều chỉnh cơ động được. Lúc bắt tay vào chế tạo và vận hành thử nghiệm máy phun thuốc cho cây cao su, anh Hải càng nhìn thấy rõ khuyết điểm này. “Đặc biệt là đối với bệnh nấm hồng trên thân cây cao su, nếu vòi phun chỉ đặt cố định, không cơ động thì thuốc sẽ không được phun đều khắp thân cây cao su lớn”, anh Hải nói.

Sau đó, anh Hải đã mày mò, nghiên cứu và chế tạo miệng vòi phun được điều khiển bằng hệ thống thuỷ lực, nâng cao hiệu quả cho việc phun thuốc. “Sở dĩ gọi nó là máy phun đa năng là vì máy có thể phun thuốc trị bệnh, thuốc diệt mầm, diệt cỏ đường băng. Máy được đặt trên đầu máy kéo, có thể phun cao khoảng trên 20m, qua khỏi ngọn cây cao su lâu năm. Công suất hoạt động của máy mỗi ngày khoảng 15 đến 20 ha, tiêu thụ nhiên liệu tối đa 30 lít. Giá mỗi chiếc máy này gần 50 triệu đồng, không tính đầu máy kéo”, anh Hải cho biết thêm. Anh cũng cho rằng mình đã xử lý thành công một khuyết điểm ở một số máy phun thuốc cao su là sự “rơi rớt” thuốc khi phun gây lãng phí.

Đến nay, ngoài sản phẩm vừa nêu, anh Hải đã chế tạo thành công nhiều sản phẩm thiết thực được thị trường chọn mua khá nhiều như máy trồng mì, máy giặt mủ cao su tạp (loại bỏ tạp chất trong mủ bẩn), máy vận chuyển nông sản dưới ruộng lầy, máy phun thuốc mì – mía, máy làm cỏ, bón phân mì, mía… Theo anh Hải, hầu hết các sản phẩm này có giá thấp hơn các sản phẩm nhập khẩu nhưng chất lượng không thua kém, thậm chí được cải tiến nhiều chi tiết, nhiều công năng hơn. Anh Trần Quốc Hải cũng khoe là sản phẩm của anh không chỉ bán trong nước mà còn xuất sang Lào, và nhiều nhất là Campuchia.

HOÀNG THI

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh