Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Thiếu bác sĩ, khám bệnh chậm, phòng khám chật chội, nhiều máy móc “trùm mền”... là những “căn bệnh” tồn tại trong ngành Y tế Tây Ninh từ nhiều năm qua. Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang đã chủ trì một cuộc họp với sự tham dự của các vị lãnh đạo ngành Y tế tỉnh nhà nhằm mổ xẻ, tìm hướng chữa trị những “căn bệnh” nói trên.

|
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
Trình bày về những khó khăn tồn tại trong ngành, ông Trần Văn Bé- Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến nay ngành Y tế Tây Ninh vẫn chưa có quy hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực. Tây Ninh vẫn đang thiếu bác sĩ, điều này dẫn đến tình trạng bệnh nhân đến khám bệnh phải chờ đợi lâu.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày, một bác sĩ phải khám cho hàng trăm bệnh nhân, vượt 3 - 4 lần so với tiêu chuẩn quy định. Cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Gò Dầu được cải tạo, nâng cấp từ cơ sở cũ nên thiết kế không còn phù hợp, không đủ không gian để bố trí thêm phòng khám bệnh.
Dự án xây dựng Trường trung cấp Y tế cần được tiếp tục đầu tư phục vụ mục tiêu nâng cấp lên bậc cao đẳng. Khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề nhân lực. Theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo thì với trường cao đẳng- bình quân không quá 30 sinh viên/giảng viên.
Như vậy với dự kiến quy mô đào tạo trung bình 1.500 sinh viên/năm thì phải có ít nhất 50 giáo viên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên có trình độ sau đại học. Trong khi đó Trường trung cấp Y tế hiện mới có 26 giáo viên cơ hữu, vì vậy cần phải tập trung đầu tư về nhân lực trong thời gian tới mới có thể đạt được mục tiêu đã đề ra.
Đối với dự án xây dựng bệnh viện tâm thần, Sở Y tế đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư từ 100 giường bệnh xuống còn 50 giường. Riêng đối với dự án xây dựng Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Sở đề nghị tạm thời chưa quyết định đầu tư.
Người thiếu, xe thiếu, máy móc... trùm mền
Tại cuộc họp, lần lượt lãnh đạo các cơ sở y tế trực thuộc và TTYT 8 huyện, thành phố cũng nêu lên những mặt thuận lợi, khó khăn của đơn vị mình. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết bệnh viện này còn thiếu 6 bác sĩ, hiện nay còn diễn ra tình trạng quá tải ở một số khoa. Nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang hoặc dưới chân cầu thang.
Lãnh đạo TTYT huyện Trảng Bàng cung cấp thông tin: Trảng Bàng hiện có 2 xe cứu thương đều đã hết hạn sử dụng, cần được cấp xe mới để bảo đảm việc vận chuyển bệnh nhân. Về đội ngũ nhân lực, hiện tại hầu hết bác sĩ đang trong độ tuổi 48 - 50, vài năm tới khi họ về hưu thì đơn vị sẽ thiếu bác sĩ trầm trọng.
Vị lãnh đạo TTYT huyện Bến Cầu phản ánh tình trạng máy gây mê sau khi mua về sử dụng một thời gian ngắn thì bị hư hỏng, đến nay chưa có linh kiện để thay thế. Máy nội soi cũng có nhưng… không có người biết sử dụng. Hiện tại, huyện Bến Cầu còn thiếu 10 bác sĩ. Cơ sở TTYT xây dựng trên vùng đất trũng thấp, vào mùa mưa hay bị ngập nước.
Tương tự, theo phản ánh- TTYT huyện Gò Dầu cũng thiếu hơn 10 bác sĩ, Trung tâm phải liên kết với một số bác sĩ ở TP. Hồ Chí Minh để nhờ hỗ trợ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 800 bệnh nhân đến TTYT huyện Gò Dầu khám, chữa bệnh. Do thiếu bác sĩ, nhiều bệnh nhân phải chờ từ sáng đến chiều mới được khám bệnh.
Máy gây mê của TTYT huyện này cũng bị hư hỏng nhiều năm nay, chưa được sửa chữa. Ở TTYT huyện Tân Châu, khoa khám bệnh chỉ có 3 bác sĩ, nên Ban Giám đốc cũng phải tăng cường để phụ giúp một tay khâu này, thế mà ngày nào cũng phải đến 16 - 17 giờ mới khám xong cho tất cả bệnh nhân. 2 xe cứu thương của TTYT này đã sắp hết hạn sử dụng, còn máy gây mê đang phải “trùm mền” sau một thời gian ngắn sử dụng, trong khi đó TT đang rất cần một máy thở để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà chưa có.
|
Đội ngũ bác sĩ ở khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
Thiếu bác sĩ cũng là căn bệnh trầm kha, mạn tính ở huyện biên giới Tân Biên. TTYT huyện đề nghị nên mời những bác sĩ đã nghỉ hưu làm việc lại với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Cũng như nhiều nơi khác, TTYT huyện Dương Minh Châu thường xuyên diễn ra cảnh bệnh nhân đến khám bệnh phải chờ đợi lâu.
Từ trước tới nay, TTYT Dương Minh Châu chưa từng có máy thở. 2 xe cứu thương ở đây cũng sắp hết “đát”. Còn ở TTYT huyện Hoà Thành tuy hiện tại có đủ bác sĩ nhưng đến năm 2017 sẽ có đến 10 bác sĩ về hưu. Tại TTYT TP. Tây Ninh, tình trạng quá tải ở khoa khám bệnh cũng không hiếm xảy ra, một số bệnh nhân do mệt mỏi vì chờ đợi đã có thái độ phản ứng. Đến năm 2016, TTYT Hoà Thành cũng sẽ có 6 bác sĩ nghỉ hưu.
Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Bé cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, vừa qua Sở Y tế đã tham mưu với UBND tỉnh về việc đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015 với các nội dung: tăng mức kinh phí thu hút bác sĩ; tăng mức kinh phí hỗ trợ về đào tạo nhân lực y tế, trong đó có kinh phí đào tạo sinh viên y chính quy; tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với bác sĩ; chi trả tiền công cho bác sĩ đã nghỉ hưu còn sức khoẻ tiếp tục làm việc dưới dạng hợp đồng.
(Trong đó có hai nội dung đã được UBND tỉnh thông qua là tăng mức trợ cấp hằng tháng cho bác sĩ và chi trả tiền công cho bác sĩ đã nghỉ hưu tiếp tục hợp đồng làm việc theo 3 mức: 6 triệu đồng/tháng/bác sĩ, 7 triệu đồng/tháng/bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và 8 triệu đồng/tháng/bác sĩ chuyên khoa cấp 2. Các nội dung còn lại sẽ được xem xét sau khi có điều chỉnh chính sách đào tạo, thu hút nhân tài chung của tỉnh).
Hằng năm, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ra công văn gửi Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế giao chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo để tổ chức đào tạo bác sĩ, cử nhân chuyên ngành theo địa chỉ sử dụng cho tỉnh. Đến nay đã nhận được văn bản của Bộ Giáo dục - Đào tạo giao 10 chỉ tiêu đào tạo bác sĩ chính quy theo địa chỉ, nhưng khi thực hiện gặp nhiều vướng mắc, trong đó có phần bị động về số lượng và tiêu chuẩn đối tượng xét tuyển.
Cũng theo thông tin tại cuộc họp, Sở Y tế đã liên kết tổ chức đào tạo tại tỉnh hơn 60 bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 2; đồng thời đã liên hệ các cơ sở đào tạo để gửi đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ nhưng số lượng rất ít (do Bộ Giáo dục - Đào tạo chưa giao chỉ tiêu chính thức cho cơ sở đào tạo chuyên khoa cấp 1 tại tỉnh). Trong thời gian từ 2009 đến nay, ngành Y tế Tây Ninh đã có 50 cán bộ được đào tạo trên đại học, 70 sinh viên y khoa, 17 sinh viên dược và 23 cử nhân chuyên ngành đang được đào tạo.
Không được để bệnh nhân chờ lâu !
Xung quanh những vấn đề nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang đã có một số ý kiến chỉ đạo. Trong đó, ông yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh linh động tìm kiếm một số bác sĩ đang làm nhiệm vụ quản lý y tế tăng cường cho phòng khám.
Về tình trạng quá tải ở các khoa, theo ông có thể khắc phục bằng cách sắp xếp lại phòng làm việc của Ban giám đốc (nếu cần thiết thì hai phó giám đốc làm việc chung một phòng), dành tầng trệt của khu hành chính cho việc khám, chữa bệnh. “Nhất định không được để bệnh nhân phải chờ lâu”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh. Với các TTYT huyện và thành phố, cách làm cũng tương tự như vậy.
|
Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Bé phát biểu tại cuộc họp.
Vấn đề thiếu xe cứu thương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang chỉ đạo lãnh đạo ngành Y tế phải có kế hoạch phòng ngừa. “Trên nguyên tắc là không để bệnh nhân không có xe cứu thương, hoặc xe bị chết máy giữa đường”. Theo lời Giám đốc Sở Y tế thì hiện ngành đang mua 3 xe cứu thương và đến năm 2015 mua thêm 4 xe nữa.
Về hiện tượng máy móc, dụng cụ y tế bị hư hỏng ở nhiều TTYT đến nay chưa sửa chữa được, ông Trần Lưu Quang yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế báo cáo cụ thể bằng văn bản trong thời gian sớm nhất, ông cũng chỉ đạo ngành Y tế rà soát lại xem còn bao nhiêu thiết bị y tế đang “trùm mền”. Ông cũng lưu ý việc ngành Y tế Tây Ninh triển khai việc sử dụng phần mềm tin học vào công tác quản lý, khám bệnh ở các bệnh viện và việc xây dựng khu bệnh viện cao cấp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh báo cáo, hiện Sở đang liên kết với Viễn thông Tây Ninh (VNPT) thực hiện giai đoạn 1 việc sử dụng phần mềm tin học nói trên tại một số TTYT huyện, thành phố- chủ yếu là với bệnh nhân nội trú; riêng 2 TTYT huyện Trảng Bàng và Tân Châu hợp đồng với công ty khác thực hiện việc sử dụng phần mềm tin học vào việc quản lý, khám bệnh- chủ yếu cho bệnh nhân ngoại trú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỏ vẻ không yên tâm: “Tôi đề nghị Sở Y tế xem xét lại. Coi chừng mỗi nơi làm một kiểu, sau này các bệnh viện không kết nối được với nhau”.
Trước tình hình triển khai xây dựng khu bệnh viện cao cấp ở trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh quá chậm, ông cũng không khỏi lo ngại: “Nếu xây dựng quá chậm trễ, Nhật Bản không hỗ trợ vốn ODA nữa là tỉnh ta mất cơ hội. Trong chương trình này, Nhật Bản hỗ trợ vốn ODA cho 10 tỉnh, mà 9 tỉnh khác đã xây dựng gần xong cơ sở vật chất, riêng Tây Ninh thì chưa có gì cả”.
Cuối buổi họp, ông Trần Lưu Quang thông báo thêm: bắt đầu từ nay, mỗi tháng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh sẽ họp với lãnh đạo toàn ngành Y tế Tây Ninh một lần, và từ đó tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho ngành Y tế tỉnh nhà.
Đại Dương