Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - LTS: Một năm làm nhiệm vụ chuyển tải thông tin hai chiều đến nhân dân, chính quyền và Đảng bộ tỉnh nhà, Báo Tây Ninh đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; đồng thời cũng phát hiện, phản ánh nhiều sự việc, hiện tượng có dấu hiệu không bình thường, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cuối năm, các phóng viên, cán bộ biên tập của báo đã ngồi lại, điểm qua 205 số báo đã xuất bản và bình chọn được 10 sự kiện có tính chất tiêu biểu, cũng như khá “nổi cộm” như sau:

Phong tặng và truy tặng 316 Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Sự kiện diễn ra khi chỉ còn 1 tuần lễ là kết thúc năm 2014, ngày 23.12, tại khách sạn Hoà Bình, thành phố Tây Ninh, UBND tỉnh tổ chức trọng thể lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 316 bà mẹ. Trong đó, có 54 mẹ được phong tặng và 262 mẹ được truy tặng.
|
Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao bằng vinh dự Nhà nước cho các Bà mẹ VNAH.
Sau các cuộc kháng chiến giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, Tây Ninh hiện có gần 11.500 liệt sĩ, 8.599 thương binh và 19.542 gia đình có công với cách mạng. Riêng các bà mẹ có nhiều cống hiến cho Tổ quốc được vinh danh Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tính luôn đợt này, toàn tỉnh có 739 mẹ được phong tặng và truy tặng.
|
Bí thư Tỉnh uỷ trao bằng vinh dự Nhà nước cho Bà mẹ VNAH.
Thêm 3 di tích lịch sử, di sản văn hoá được xếp hạng cấp quốc gia
Ngày 22.1.2014, tại ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận 2 di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia của Bộ VH-TT&DL gồm “Địa điểm thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Tây Ninh tại Giồng Nần” và “Địa điểm vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn”. Lịch sử tỉnh nhà còn ghi, ngày 3.2.1930, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Tây Ninh được thành lập tại Giồng Nần (nay thuộc ấp Long Đại, xã Long Vĩnh), từ đó bắt đầu sự ra đời và phát triển các cơ sở Đảng trong tỉnh Tây Ninh.
Vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn hình thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là nơi quân đội Mỹ xây dựng căn cứ quân sự loại lớn để làm bàn đạp tiến công cơ quan đầu não của cách mạng – Trung ương Cục miền Nam. Cuối năm 1965 Tỉnh uỷ Tây Ninh chủ trương lập thế trận bao quanh căn cứ Trảng Lớn, tạo thành vành đai diệt Mỹ. Trong 8 năm đánh Mỹ (từ tháng 10.1965 đến tháng 4.1972), Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần cùng toàn miền Nam làm thất bại hai gọng kìm “Tìm diệt” và “Bình định” của Mỹ- nguỵ.
|
Gần đây nhất, ngày 27.12, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công bố thêm 26 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, trong đó có múa trống Chhay dăm của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh được xếp vào loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
Múa trống Chhay dăm là một điệu múa dân gian độc đáo của người Khmer, thường được biểu diễn trong các ngày lễ hội như Tết Chol Chnam Thmay, lễ Dolta, Ooc-om-Gần đây nhất, ngày 27.12, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công bố thêm 26 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, trong đó có múa trống Chhay dăm của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh được xếp vào loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
Múa trống Chhay dăm là một điệu múa dân gian độc đáo của người Khmer, thường được biểu diễn trong các ngày lễ hội như Tết Chol Chnam Thmay, lễ Dolta, Ooc-om-boc… Hiện nay, điệu múa này chỉ còn lưu giữ, truyền dạy trong đồng bào Khmer ở một vài nơi, tiêu biểu là trong bà con dân tộc Khmer xóm Bàu Ếch, ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành.
|
Múa trống Chhay dăm. Ảnh: Hà Thế Bảo
Duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá
Năm 2014, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới nhưng Tây Ninh vẫn nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội với kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 42.202,3 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ (kế hoạch năm 2014 tăng trên 10,8%).
|
Công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Trảng Bàng.
Góp phần quan trọng trong tăng trưởng của tỉnh, lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài đã đạt 818,3 triệu USD, tăng 62,4% so với cùng kỳ. Cụ thể, cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 21 dự án với vốn đăng ký 354,6 triệu USD; 13 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 464,7 triệu USD. Luỹ kế, trên địa bàn tỉnh có 221 dự án đầu tư nước ngoàivới tổng vốn đăng ký hơn 2 tỷ 801 triệu USD, đã có 176 dự án đi vào hoạt động, với vốn thực hiện đạt khoảng 1.350 triệu USD, bằng 48,2% vốn đăng ký.
|
Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của một cơ sở sản xuất.
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ II
Sau khi hoàn thành Đại hội ở cấp huyện, thành phố, ngày 26.11.2014, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ II long trọng cử hành với sự tham dự của 250 đại biểu, thay mặt cho 17.661 đồng bào của 22 dân tộc thiểu số định cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Theo báo cáo của UBND tỉnh trình tại Đại hội, 5 năm qua, Tây Ninh đã thực hiện tốt chính sách dân tộc, kết quả đã nâng cao đời sống, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc. Cũng tại Đại hội, đại diện các dân tộc thiểu số và các cá nhân tiêu biểu trong các cộng đồng dân tộc đã có nhiều tham luận nêu rõ sự tiến bộ nhiều mặt trong đời sống của dân tộc mình trong thời gian qua. Dịp này có nhiều tập thể và cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số được Uỷ ban Dân tộc thuộc Chính phủ và UBND tỉnh Tây Ninh khen thưởng.
|
Biểu diễn cồng chiêng tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tân Biên năm 2014.
Lễ kỷ niệm 90 năm Hoằng khai đạo Cao Đài
Rằm tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ (5.12.2014) Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ (rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926).
Tại buổi lễ, ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh đã ôn lại cội nguồn Đại đạo, lịch sử 90 năm hành đạo. Đến nay, Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Toà thánh Tây Ninh trong nước đã có gần 5 triệu tín đồ sống hoà hợp trong cộng đồng dân tộc, với 388 ngôi thánh thất và 137 ngôi điện thờ Phật mẫu tại 39 tỉnh, thành phố được xây dựng hoàn chỉnh, khang trang, để đồng đạo có nơi lễ bái theo tín ngưỡng tôn giáo mình. Đặc biệt, năm 2013 Hội thánh đã thành lập Ban đại diện Hội thánh tại hải ngoại.
|
Các đại biểu Trung ương và tỉnh trước đền thánh. Ảnh: Tố Tuấn
Nhiều năm qua, Hội thánh hướng dẫn toàn đạo luôn mẫu mực trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của địa phương đề ra, tất cả vì mục tiêu “Nước vinh - đạo sáng”.
Thể thao một năm nhiều niềm vui và không ít nỗi buồn
Năm 2014, một sự kiện nổi bật đem lại niềm vui cho người hâm mộ thể thao tỉnh nhà, đó là việc 2 cầu thủ Tây Ninh gồm Trần Anh Thi quê ở Hiệp Tân, Hoà Thành và Trần Minh Toàn người Hưng Thuận, Trảng Bàng được gọi vào đội tuyển quốc gia. Đây là lần đầu sau gần 35 năm Tây Ninh mới cống hiến được nhân lực cho đội bóng nước nhà. Niềm vui kế tiếp là một số môn thể thao khác của Tây Ninh đã gặt hái được thành công rực rỡ tại các đấu trường trong và ngoài nước, chẳng hạn như các tuyển thủ Taekwondo đã giành 6 cúp vô địch và 1 huy chương bạc giúp đội tuyển Taekwondo Việt Nam 2 xuất sắc vươn lên đoạt Cup dẫn đầu toàn đoàn (gồm 7 Cúp vô địch và 1 huy chương bạc), đứng trên 2 đoàn Malaysia và chủ nhà Australia tại giải vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế- Australia mở rộng lần thứ XII 2014. Đội tuyển Vovinam Tây Ninh cũng đã giành được huy chương vàng sau năm thứ 2 trở lại tham gia giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc.
|
Tuyển thủ Taekwondo Tây Ninh Nguyễn Thanh Tuấn (bìa trái) trên bục nhận HCB tại ĐH.TDTT TQ lần thứ VII.
Tuy nhiên, trong năm qua, thể thao tỉnh nhà cũng có 2 sự kiện làm buồn lòng người hâm mộ. Đó là việc đội tuyển bóng đá Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN) rớt hạng tại giải hạng Nhất quốc gia- Kienlong Bank 2014. Sau 13 lượt trận, XMF.TN chỉ có duy nhất 1 trận thắng cùng 5 trận hoà và có đến 7 trận thua. Sự kiện đáng buồn kế tiếp là tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2014, đoàn thể thao Tây Ninh với số lượng 41 vận động viên, tranh tài ở 7 môn thi đấu nhưng chỉ giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, xếp ở vị trí thứ 48/65 trên bảng tổng sắp huy chương. Đây là một thành tích kém cỏi nhất của thể thao Tây Ninh trong 3 kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc gần đây.
|
Đội hình chính thức của XMF.TN ở lượt về giải hạng Nhất QG- KienlongBank 2014.
Phá đường dây buôn bán 166 phụ nữ và giải quyết một cơ sở nuôi trẻ mồ côi bất hợp pháp
Thành tích nổi bật của Công an Tây Ninh trong năm qua là sự kiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội- Công an Tây Ninh phát hiện Nguyễn Thị Sương- ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng cùng đồng bọn tổ chức dụ dỗ phụ nữ bán sang Trung Quốc và Hàn Quốc để thu lợi bất chính.
Ngày 22.10, Công an Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt quả tang các đối tượng Hạ Vinh Lôi và Ô Hoa Băng (cùng ngụ huyện Trí Bình, thành phố Liên Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đang làm thủ tục cho 3 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh. Lực lượng Công an cũng đã giải cứu kịp thời 16 nạn nhân khác, đồng thời tiến hành bắt và khám xét 4 đối tượng liên quan ở nhiều tỉnh khác.
Được biết, cho đến ngày bị phát hiện, đường dây này đã bán 166 phụ nữ sang Trung Quốc và Hàn Quốc, trong đó 147 phụ nữ bán trót lọt và 19 phụ nữ đang chờ ngày đưa đi thì được giải cứu.
|
Chân dung các đối tượng phạm tội mua bán người.
Trong khi đó trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, lần đầu tiên trong tỉnh ta xảy ra một sự việc vi phạm kéo dài tới 2 năm mà ngành chức năng và chính quyền địa phương gần như… không hay biết. Đó là về cơ sở nuôi dạy trẻ được gọi là “Gia đình cô nhi” ở ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu do bà Nguyễn Thị Ánh quản lý. Sau khi Báo phát hiện, phản ánh, 5 cháu bé đã được đưa sang tỉnh khác. Lúc bấy giờ chính quyền địa phương mới có động thái can thiệp với tỉnh bạn, kết quả 5 em này đã được tỉnh bạn đưa vào cơ sở nuôi dạy trẻ của Nhà nước. Đồng thời 3 em còn lại cũng đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh nhà.
Chuyển biến bước đầu trong việc cải thiện môi trường ở các cơ sở sản xuất
Mấy năm trước, trên địa bàn tỉnh có trên 70 cơ sở chế biến bột mì, mủ cao su. Nhưng chỉ có rất ít cơ sở đầu tư hệ thống xử lý nước thải, và thường xuyên xả nước thải chưa xử lý ra sông, suối, kênh, rạch, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải quyết liệt ngăn ngừa, xử lý vi phạm về môi trường. Từ đầu năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã liên tục kiểm tra, giám sát, phát hiện nhiều vụ vi phạm về môi trường. Nỗ lực này đã đạt được kết quả tích cực, bảo vệ môi trường hiệu quả.
Trước đó, UBND tỉnh đã có chủ trương cho gia hạn đến cuối tháng 6.2014, các cơ sở chế biến bột mì, cao su phải hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm thực hiện nghiêm Quyết định số 187/QĐ-TTg ngày 3.12.2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đến hết thời hạn quy định mà cơ sở nào vẫn chưa thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã cố gắng đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải và vận hành nghiêm túc. Những cơ sở chưa đầu tư hoặc đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải phải tạm dừng hoạt động, chờ thi công hoàn chỉnh.
Gần đây, các đơn vị chức năng trực thuộc Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xả thải của 47 cơ sở chế biến có khả năng xả nước thải gây ô nhiễm hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, rạch Tây Ninh; xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm làm ô nhiễm môi trường.
Dịch bệnh tấn công cây trồng, vật nuôi
Ngày 2.10.2014, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định công bố dịch sâu đục thân loài mới có tên khoa học Chilo tumidicostalis gây hại cây mía trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên, tại Việt Nam xuất hiện dịch sâu đục thân hại mía với nguy cơ để lại hậu quả nặng nề cho ngành mía đường nói riêng và nền kinh tế Tây Ninh nói chung. Tính đến đầu tháng 12.2014 tổng diện tích mía nhiễm sâu đục thân là 6.268,18 ha, trong đó đã thu hoạch 804,85 ha, còn lại 5.463,33 ha. Ngành chức năng cũng phát hiện 39 ha mía bị nhiễm bệnh trắng lá.
Chỉ sau khoảng 3 tháng từ khi phát hiện, đã có hơn 1/3 diện tích mía bị nhiễm sâu hại mới này. Châu Thành là địa phương có diện tích mía bị sâu hại nhiều nhất. Ngoài ra, trong tổng số trên 5.500 ha mía của 2 nhà máy đường Thành Thành Công và Biên Hoà Tây Ninh đang trồng ở Campuchia cũng có trên 4.000 ha bị nhiễm sâu.
Điều hết sức nguy hiểm là loài sâu đục thân mía 4 vạch mới này gây hại rất mạnh, khiến cây mía bị hại bị chết khô rất nhanh, không còn khả năng phục hồi, không cho thu hoạch.
Trước đó, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 3 đơn vị Bến Cầu, Châu Thành và thành phố Tây Ninh. Dù đã sớm được phát hiện, ngăn chặn nhưng sau hơn 1 tháng tái phát, dịch cúm gia cầm đã làm chết, tiêu huỷ 18.394 con gà, vịt, gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân và Nhà nước.
Những vụ bê bối gây bức xúc dư luận xã hội
Trong năm qua, có khá nhiều vụ bê bối xảy ra ở các địa phương khiến dư luận xã hội bức xúc và… làm tốn không ít giấy mực trên báo chí của tỉnh. Đó là các vụ việc:
|
Văn phòng ấp Bùng Binh bị gian lận một khối lượng lớn đất thực đổ ở đây.
Vụ xây nhà trái phép trên khu đất lúa chưa được phép chuyển đổi mục đích xảy ra ven tuyến đường Phạm Văn Đồng ở xã Hiệp Tân (Hoà Thành). Việc chọn nhà đầu tư và giao dự án khu C-D Trung tâm thương mại Long Hoa cho nhà đầu tư kém năng lực tài chính là ông Nguyễn Văn Cư, dẫn đến việc dự án chậm triển khai, sau đó bị thu hồi.
Vụ việc sai phạm tại Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng công trình huyện Hoà Thành kéo dài quá lâu không được xử lý, khiến công trình đã hoàn thành 4 năm qua chưa quyết toán được. Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát sử dụng đất lúa để làm trạm bê tông trái phép (sử dụng đất trái mục đích, không giấy phép xây dựng) ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Chính quyền xã và Phòng TN&MT huyện Gò Dầu phát hiện các sai phạm của công ty này nhưng không hiểu sao từ huyện đến xã đều “làm ngơ” cho doanh nghiệp hoạt động.
Được UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng đất dôi dư từ dự án ao cá của Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Miền Đông (xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng), UBND hai xã Hưng Thuận, Đôn Thuận đã sử dụng hàng chục ngàn mét khối đất để làm các công trình giao thông, công cộng trên địa bàn 2 xã. Tuy nhiên, quá trình điều tra, xác minh của Báo Tây Ninh cho thấy, một khối lượng rất lớn đất san lấp lẽ ra phải được dùng thi công đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã “bốc hơi”.
Báo Tây Ninh