Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
30 năm, Hội Người cao tuổi Việt Nam không ngừng lớn mạnh
Thứ bảy: 08:51 ngày 07/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 6.6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội (10.5.1995 - 10.5.2025); 84 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2025).

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trên toàn quốc, ước tính có gần 2 triệu cán bộ, hội viên tham dự và theo dõi. Tham dự lễ kỷ niệm tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tại điểm cầu Tây Ninh có ông Đoàn Trung Kiên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành và 20 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, có các hoạt động ôn lại truyền thống người cao tuổi (NCT) Việt Nam, ngày thành lập Hội; Hội NCT Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã thực hiện khởi động Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho NCT”. Chương trình do Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp Bộ Y tế triển khai trên quy mô toàn quốc từ năm 2025 đến 2028.

Tiếp nối hào khí Diên Hồng

Trong diễn văn kỷ niệm 30 năm thành lập Hội NCT Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết: “Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đánh dấu chặng dường xây dựng và phát triển vinh quang. “Sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc” không chỉ là đích đến của NCT mà là hành trình của cả dân tộc, để góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc”.

Trong lịch sử phát triển của dân tộc, NCT đã có nhiều đóng góp trong quá trình dựng và giữ nước. Hào khí Diên Hồng tiếp tục được phát huy trong các cuộc vệ quốc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước cho đến hiện tại. Trong bối cảnh tình hình như hiện nay, NCT tiếp tục khẳng định là lớp người quan trọng, là chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Trải qua 6 kỳ đại hội, hiện nay, Hội cơ bản được kiện toàn về tổ chức hoạt động, là thành viên tích cực của MTTQVN đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của NCT, phát huy hào khí Diên Hồng, kế thừa Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và thành lập.

Trong thời gian qua, Hội luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trong tâm, 3 chương trình công tác lớn, 2 nhiệm vụ Chính phủ giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, đấu tranh với những quan điểm sai trái bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng”; tăng cường đối ngoại nhân dân, quảng bá nâng cao vị thế đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cả nước có gần 17 triệu NCT, hiện nay, có khoảng 9 triệu NCT đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh; 1,3 triệu người tham gia trong hệ thống chính trị cơ sở; 750 ngàn người tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và trên 300 ngàn người tham gia các tổ hoà giải, an ninh trật tự ở thôn bản.

Đặc biệt trong đợt phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, hình ảnh trân quý của hàng vạn NCT rất tận tuỵ, đồng cam cộng khổ cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, quyên góp ủng hộ giúp đỡ người khó khăn vượt qua hoạn nạn đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Người cao tuổi tại phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành làm công tác xã hội.

Chăm sóc, tôn vinh người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay luôn trân trọng, tôn vinh NCT; các cụ, các ông, bà là vốn quý của xã hội, của mỗi dòng họ và mỗi gia đình. Trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết của các cụ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho xã hội, gia đình và con cháu.

Các cụ luôn gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong thời gian qua các cấp, ngành, cả xã hội đã triển khai nhiều chương trình đối với NCT như “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT”, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ”… đó là nét văn hoá tốt đẹp, tiếp nối mạch nguồn đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội NCT không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Hội đã tập hợp, vận động, động viên hàng triệu NCT trong cả nước tham gia các hoạt động trong hệ thống chính trị cơ sở, theo khả năng sức khoẻ của mình tiếp tục tham gia lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, trong đó có nhiều người lập thành tích xuất sắc, vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý.

Để hoạt động Hội NCT ngày càng thiết thực, hiệu quả, giúp chăm sóc và phát huy ngày càng tốt hơn vai trò, nguồn lực của NCT, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cấp, ngành, cấp hội từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong dịp kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam năm 2024.

Bên cạnh đó các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước xác định NCT là một lực lượng chính trị xã hội quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; chăm sóc và phát huy vai trò của NCT là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội và gia đình.

Hội NCT cần chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức hội tinh gọn hoạt động hiệu năng, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, bám sát cơ sở, địa bàn dân cư; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của hội viên; tuyên truyền, động viên con cháu đồng thuận, ủng hộ, tự giác thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cấp hội cần chủ động xây dựng các giải pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với thực tế, tổ chức thực hiện thắng lợi “Chiến lược NCT đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045” và Đề án “NCT tham gia thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chăm sóc NCT; nghiên cứu, chủ động đề xuất, sủa đổi bổ sung một số nội dung Luật NCT, tạo khung pháp lý, đề xuất thêm chính sách mới cho hoạt động của các cấp Hội nhằm bảo vệ, chăm sóc, phát huy tốt hơn nguồn lực quan trọng từ NCT.

Chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương sáng NCT trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các điển hình tiên tiến để tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

NCT tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

NCT huyện Tân Châu tập luyện thể dục dưỡng sinh.

Ông cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và toàn xã hội cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để Hội NCT hoạt động hiệu quả. Cần coi đây là trách nhiệm chính trị, là đạo lý thiêng liêng của dân tộc, trao truyền cho muôn đời con cháu chúng ta truyền thống kính lão, trọng thọ, uống nước nhớ nguồn, tôn kính NCT; phát huy hào khí Diên Hồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Ngô Tuyết

Tin cùng chuyên mục