Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo thống kê của UBND xã Tân Đông, ấp Suối Dầm hiện có hơn 120 hộ- hầu hết là người dân tộc Khmer, nhưng số hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn có 24 hộ.

Con đường nối từ đường 794 vào ấp Suối Dầm vẫn còn là đường đất, nhưng dọc hai bên đường đã có nhiều căn nhà được xây cất kiên cố, khang trang. Ông Ngô Khắc Lợi- Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Đông cười hệch hạc: “Tui nói người Khmer ở ấp Suối Dầm này đang khấm khá có nhiều người chưa tin, phải có đi thực tế mới thấy tui nói không sai. Bắt đầu từ năm nay trở đi, sẽ còn nhiều hộ dân Khmer ở đây trở nên giàu có từ cây cao su nữa”.
Đúng như lời ông Chủ tịch Hội Nông dân nói, phía sau những căn nhà dọc theo trục đường chính trong ấp Suối Dầm hầu như đã phủ kín cây cao su. Chúng tôi không thể ngờ được rằng ở một ấp mới thành lập chỉ khoảng 20 năm từ vùng đất “khỉ ho cò gáy” mà nay lại trở thành khu dân cư tập trung và chung quanh phủ toàn màu xanh của cây cao su. Đồng bào dân tộc thiểu số ở đây làm thế nào để có thể phát triển cây cao su nhiều đến như vậy? Ông Lợi cho biết, ở đây gần như hộ nào cũng có đất sản xuất. Trước đây, những hộ có điều kiện tạo vốn thì đầu tư sản xuất hiệu quả- nhất là trồng cao su và đã vươn lên khá, giàu. Còn những hộ không có vốn liếng thì cũng sắp làm giàu từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng cây cao su.
![]() |
Ông Danh Lum chuẩn bị khai thác vườn cao su |
Để được “mắt thấy, tai nghe”, chúng tôi cùng ông Lợi vào thăm một số vườn cao su hình thành từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách để tiếp xúc, trao đổi với chủ vườn. Tại một khu vườn cao su rộng khoảng hơn 3 ha, cây trồng thẳng tắp và đang chuẩn bị “mở miệng cạo”, chúng tôi gặp anh Danh Lum- một cư dân ở tổ 4, ấp Suối Dầm đang treo chén đựng mủ. Bằng giọng nói còn hơi lơ lớ, anh Lum phấn khởi cho biết: “Gia đình mình có tới 8 người, hai vợ chồng và sáu đứa con, có cao su rồi, từ nay không còn lo lắng cái ăn, cái mặc nữa. Được biết, từ khi vùng đất này còn hoang vu, anh Lum đã khai phá được 4 ha để trồng tỉa. Tuy nhiên do trước đây vốn liếng không có nhiều, việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp không được bài bản nên lợi nhuận thu được không cao. Từ năm 2007, qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, anh Lum được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay ưu đãi 30 triệu đồng để trồng 3 ha cây cao su. Lúc đó, 1 ha cây cao su chỉ cần 10 triệu đồng cộng với công nhà là đủ chi phí. Những năm đầu khi cao su còn nhỏ, anh Lum trồng xen cây mì lấy lợi nhuận chăm sóc cao su, trang trải trong nhà và trả lãi ngân hàng. Đến năm thứ 5- là năm nay, cao su đủ độ lớn cho việc khai thác để trả nợ gốc cho ngân hàng. Theo anh Danh Lum tính, năm đầu tiên lượng mủ còn ít nhưng theo những vườn đã khai thác thì cũng có thể cho được khoảng 40 triệu đồng/ha. Từ 3 ha cao su, năm nay anh có được 120 triệu đồng, trừ chi phí và trả lãi ngân hàng anh vẫn còn thừa một khoản. Những năm sau này, vườn cao su của anh tối thiểu cũng cho lãi vài trăm triệu đồng mỗi năm. Chuyện làm giàu nhìn thấy trước mắt.
Cũng giống như anh Danh Lum, ông Danh Thung (62 tuổi) cũng vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội về trồng cao su vào năm 2007. Nhiều năm trước đây, đất của ông Thung đã được trồng một số loại cây như: lúa, mì, mía… Thế nhưng lợi nhuận cũng chỉ tạm đủ chi dùng trong gia đình. Từ khi có nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng Chính sách, ông trồng được 3 ha cao su. Năm nay cây cao su đã được 5 tuổi và ông chuẩn bị khai thác. Chắc chắn từ nay về sau cuộc sống gia đình ông sẽ vững vàng hơn.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngô Khắc Lợi cho biết, đến nay ở ấp Suối Dầm đã có hơn 30 hộ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng cao su, trong đó có một số vườn cây sẽ được đưa vào khai thác trong năm nay. Theo thống kê của UBND xã Tân Đông, ấp Suối Dầm hiện có hơn 120 hộ- hầu hết là người dân tộc Khmer, nhưng số hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn có 24 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở ấp Suối Dầm như thế là không cao so với nhiều địa phương khác ở vùng sâu biên giới, và trong thời gian tới con số này sẽ được kéo giảm đáng kể, đồng thời số hộ khá giàu sẽ tăng lên khi vườn cao su của họ được đưa vào khai thác.
Một cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Châu cho biết, không chỉ ở ấp Suối Dầm mà các ấp khác trên địa bàn các xã khó khăn đều được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi từ Chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tính từ năm 2007 đến nay, Ngân hàng huyện đã cho vay hơn 2.200 lượt hộ, với tổng số khoảng 46,8 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh - trong đó có khá nhiều hộ trồng cao su như ở ấp Suối Dầm. Từ nguồn vốn đầu tư từ chương trình mà trong thời gian qua đã có không ít hộ vùng khó khăn phát triển sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao đời sống.
Sơn Trần