Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Sáng 8.12, tại xã An Thạnh, UBND huyện Bến Cầu tổ chức lễ mít tinh phòng chống bệnh do virus zika.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2016, huyện Bến Cầu tổ chức lễ mít tinh, phát động phòng chống bệnh do virus zika.
![]() |
|
Ông Phan Văn Hoà- Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu phát biểu tại lễ mít tinh. |
Vào ngày 22.11.2016 tại xã An Thạnh của huyện Bến Cầu có một trường hợp dương tính với virus Zika. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã họp khẩn, ra quyết định công bố dịch bệnh do virus Zika tại xã An Thạnh.
Theo kế hoạch của Trung tâm Y tế dự phòng Tây Ninh, trong tháng 12 này, Trung tâm sẽ triển khai kế hoạch diệt lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống bệnh zika tại xã An Thạnh và những xã, phường có nguy cơ bùng phát dịch. Trong đó, thời gian ra quân diệt lăng quăng tiến hành từ 1-3 ngày; thời gian phun hóa chất không quá 5 ngày.
Dự kiến, kế hoạch triển khai tại các xã, phường của 9 huyện, thành phố, bao gồm: xã An Thạnh (Bến Cầu), Thái Bình (Châu Thành), Phước Đông (Gò Dầu), Tân Hội (Tân Châu), Long Thành Nam (Hoà Thành), Suối Đá (Dương Minh Châu), An Tịnh (Trảng Bàng), Tân Lập (Tân Biên) và phường Hiệp Ninh (TP.Tây Ninh).
Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Phan Văn Hoà- Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống bệnh do virus zika; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động phòng, chống bệnh do virus zika trên địa bàn; chủ động kiểm tra, giám sát quá trình diệt muỗi, diệt lăng quăng ở khu dân cư.
Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu cũng đã phát biểu hưởng ứng, kêu gọi Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và học sinh các trường học trong huyện tích cực tham gia diệt lăng quăng, diệt muỗi để phòng chống Zika.
|
Phun hoá chất diệt muỗi là một trong những biện pháp phòng chống bệnh do virus zika. |
Tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh nhấn mạnh, lễ mít tinh nhằm tạo phong trào toàn diện, huy động mọi lực lượng tham gia, qua đó nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.
Bác sĩ Nguyễn Văn Cường khuyến cáo, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần quan tâm đến việc dọn vệ sinh nhà ở và vệ sinh môi trường xung quanh, hàng tuần hãy dành thời gian diệt muỗi bằng các biện pháp đơn giản như thả cá vào dụng cụ chứa nước, thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các vật chứa nước đọng, thu dọn các vật phế thải chung quanh nhà và chủ động phòng chống muỗi đốt…
Theo thông báo ngày 17.11.2016 của Tổ chức Y tế thế giới, đến nay đã có 81 quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo sự lưu hành hoặc lây truyền virus Zika.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam có 10 tỉnh, thành phố xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus zika. Số mắc tập trung ở khu vực phía Nam và chưa bùng phát thành dịch lớn (gồm TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Phú Yên); trong đó đã ghi nhận một trường hợp trẻ 4 tháng tuổi mắc chứng đầu nhỏ nghi liên quan đến virus Zika tại Đắk Lắk.
Tại Tây Ninh, ngày 22.11, Trung tâm Y tế dự phòng Tây Ninh cho biết đã xác định một thai phụ (sinh năm 1990, ngụ tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus zika. Ngay sau khi có thông báo về trường hợp đầu tiên phát hiện nhiễm virus Zika, Sở Y tế đã chỉ đạo ngành y tế dự phòng tỉnh triển khai các bước nhằm khoanh vùng khu vực nơi bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus Zika, đồng thời phun xịt hóa chất khống chế không để virus lan rộng.
Yến Khanh
