Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều 15/9, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Bốn khảo sát thực địa công trình cầu Rạch Dừa. Đây là công trình trọng điểm được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Quốc Thanh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Anh cùng đại diện các ngành, bộ phận chuyên môn.

Cầu Rạch Dừa nằm trên Đường tỉnh 826C, trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các khu dân cư; khu, cụm công nghiệp trên địa bàn xã Cần Giuộc.
Cầu có bề rộng khoảng 5m, kết cấu khung sắt đã xuống cấp nghiêm trọng cả mặt cầu lẫn trụ, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa bão.
Theo báo cáo, đơn vị tư vấn đề xuất 2 phương án xây dựng cầu Rạch Dừa 2. Phương án 1 là xây dựng tại tuyến mới, chiều dài 244m, chiều rộng mặt cầu 8m, tốc độ 40km/h; phương án 2 là xây dựng tại vị trí hiện hữu, chiều dài 149m, chiều rộng mặt cầu 8m, tốc độ 30km/h.

Các cơ quan chuyên môn và UBND xã đang tiếp tục phân tích, so sánh để lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và đời sống dân sinh.
Phát biểu tại buổi khảo sát, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giuộc Phạm Văn Bốn đề nghị UBND xã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Sau khi hoàn thành, cầu Rạch Dừa sẽ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của xã Cần Giuộc cũng như tăng cường kết nối với TP.HCM./.
Thanh Nga - Kim Hoàng