Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, chăm lo đời sống cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi, góp phần lan toả tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.


Trong đó, hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho phụ nữ nghèo là một điểm nhấn tiêu biểu. Những căn nhà nghĩa tình không chỉ giúp chị em có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, mà còn khơi dậy niềm tin, tiếp sức để họ từng bước vươn lên, chủ động hơn trong cuộc sống và gắn bó với tổ chức Hội.
Bà Liêu Thị Nhi (sinh năm 1977), ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, thuộc diện hộ nghèo. Chồng bà bị đau ốm thường xuyên, không có khả năng lao động.
Bà Nhi là lao động chính trong gia đình, thu nhập chủ yếu từ công việc làm thuê nên không ổn định. Con trai bà hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhiều năm qua, cả gia đình sống trong căn nhà xuống cấp, chắp vá tạm bợ.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Hội LHPN xã Phước Đông đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây tặng gia đình bà Nhi căn nhà mới diện tích 60m², tổng chi phí 140 triệu đồng (trong đó Hội vận động được 100 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp). Bà Nhi xúc động chia sẻ: “Tôi mừng lắm. Có nhà mới rồi, tôi yên tâm đi làm, kiếm tiền lo cho gia đình. Cảm ơn Hội Phụ nữ nhiều lắm.”
Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội đã vận động xây tặng 17 căn nhà “Mái ấm tình thương” với tổng chi phí 1,78 tỷ đồng; trao hơn 25.000 phần quà trị giá trên 13 tỷ đồng đến hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được lan toả mạnh mẽ, huy động sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, mang lại sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho 243 trẻ mồ côi.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng kinh phí huy động và kết nối thực hiện chương trình đạt gần 500 triệu đồng, góp phần tạo thêm điểm tựa vững chắc giúp các em vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống.

Em Nguyễn Thị Thuý Hằng, học lớp 5C, trường Tiểu học Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha bỏ đi từ khi em còn nhỏ, mẹ qua đời năm 2020 vì bệnh tật. Hiện em đang sống cùng bà ngoại. Thời gian qua, em đã nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ Hội Phụ nữ địa phương.
Em chia sẻ: “Con cảm thấy may mắn vì có các cô Hội Phụ nữ hỗ trợ không những về vật chất mà còn thường xuyên động viên tinh thần, tạo điều kiện cho con tham gia các hoạt động vui chơi như tết Trung thu, tết thiếu nhi; con hứa sẽ cố gắng học thật tốt”.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh– Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành, chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất kịp thời mà còn là sự đồng hành lâu dài, giúp các em mồ côi thêm niềm tin và sức mạnh tinh thần để vượt qua khó khăn.
Do đó, Hội cũng chú trọng tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, tặng sách vở, dụng cụ học tập và tạo điều kiện cho các em tham gia các chuyến tham quan, vui chơi trong dịp lễ, tết. Những hoạt động này góp phần bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm gia đình, giúp các em tự tin hơn, phát triển toàn diện và vững vàng hơn trong cuộc sống.
Bên cạnh các hoạt động an sinh, các cấp Hội duy trì hiệu quả nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ tại địa phương như: “Tiết kiệm xanh”, “Gian hàng 0 đồng”, “Đổi rác lấy quà”, “Hội viên khá giúp hội viên khó khăn”... trong đó, mô hình tương trợ giữa hội viên đã huy động được hơn 1 tỷ đồng, giúp đỡ 423 chị em ổn định cuộc sống.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Thuỳ Vân khẳng định: “Việc chăm lo cho phụ nữ khó khăn và trẻ em mồ côi là hành trình đầy yêu thương và trách nhiệm của tổ chức Hội.
Qua từng mái ấm được trao tặng, từng phần quà được gửi gắm và từng trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, chúng tôi mong muốn mang đến chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp họ thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.”
Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động an sinh xã hội do Hội Phụ nữ các cấp triển khai đã lan toả tình yêu thương, thắp lên niềm hy vọng, tiếp thêm sức mạnh để phụ nữ Tây Ninh vững vàng vượt khó, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Vân Vũ