Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Cần làm rõ một vụ “thi công” trong hồ Dầu Tiếng
Thứ tư: 08:58 ngày 27/04/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Người dân địa phương cho biết một doanh nghiệp đưa phương tiện cơ giới vào hồ Dầu Tiếng khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương cho rằng doanh nghiệp này chỉ thi công xây dựng công trình bến thuỷ. Đáng nói là lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu lại có thái độ… “khó hiểu” khi làm việc với phóng viên, dù Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo cung cấp thông tin vụ việc cho Báo Tây Ninh.

Phương tiện cơ giới của Công ty Thành Đạt bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động.

Ngày 16.4.2016, nhận được tin báo của người dân địa phương về việc một số phương tiện cơ giới có dấu hiệu khai thác cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng, cán bộ Công an, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phòng TN&MT) huyện Dương Minh Châu đã đến kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 1 xe đào đất do tài xế L.B.T điều khiển, 1 xe tải mang biển kiểm soát 70C–01380 do tài xế Đ.V.T điều khiển đang hoạt động trong hồ Dầu Tiếng. Các phương tiện này thuộc Công ty cổ phần Xây dựng Thành Đạt.

Theo thông tin ban đầu, các phương tiện trên đang tiến hành thi công xây dựng bến thuỷ nội địa phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, công ty này không xuất trình được đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Do đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty ngưng việc tác động đến hiện trạng đất cát ở khu vực trên. Thế nhưng, đến sáng ngày 17.4, hai tài xế kể trên lại tiếp tục đưa phương tiện cơ giới vào hoạt động ở hồ Dầu Tiếng. Cơ quan chức năng một lần nữa yêu cầu họ phải dừng ngay hành vi trên. Tại buổi làm việc ngày 17.4 ở hồ Dầu Tiếng, một cán bộ Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu cho biết sẽ xử lý nhanh chóng vụ việc trong ngày 19.4 và cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí trong cùng ngày.

Hiện Công ty Thành Đạt đã đào mương dài khoảng 50m, rộng khoảng 4m và sâu khoảng 3,5m trong hồ Dầu Tiếng. Một người dân sống gần khu vực trên cho biết, Công ty Thành Đạt đã vận chuyển hơn 40 chuyến xe tải từ điểm đào mương đến điểm tập kết ở gần đó. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Ngọc Sang- Trưởng Phòng TN&MT cho rằng số đất, cát mà Công ty Thành Đạt đào mang đi nơi khác chỉ là… bùn, không có giá trị, đồng thời số lượng đất cát đó khó đạt 40 xe!

5 ngày sau khi xảy ra vụ việc, qua câu chuyện trao đổi với người viết, ông Trần Văn To- Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu cho biết, ông vừa nghe cơ quan chức năng báo cáo sơ bộ vụ việc và đã chỉ đạo làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ông To cũng cho biết đã chỉ đạo Trưởng Phòng TN&MT cung cấp thông tin cho Báo Tây Ninh, đồng thời yêu cầu người viết đến gặp bà Sang. Trước đó, trao đổi qua điện thoại, một cán bộ lãnh đạo Công an huyện Dương Minh Châu cho biết, Công an huyện chỉ tham gia phối hợp với Phòng TN&MT kiểm tra hiện trường, Phòng TN&MT huyện mới chính là cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu, phóng viên đã liên hệ với bà Sang, đề nghị bà bố trí thời gian làm việc thì được trả lời: bà đang bận nên hẹn lại vào hai hôm sau. Tuy nhiên, khi tiếp phóng viên, bà Sang không đồng ý cung cấp bất kỳ văn bản nào có liên quan vụ việc và còn tỏ thái độ rất… “khó hiểu”. Mẩu đối thoại giữa phòng viên và bà Sang đăng kèm theo bài viết này như một ví dụ minh hoạ để giúp quý bạn đọc báo Tây Ninh được rộng đường dư luận.

Đình Chung - Vũ Nguyệt

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh