Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Là một trong những nguồn vốn ưu đãi được Nhà nước và các cấp Hội Nông dân hết sức quan tâm, những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã mang đến nhiều cơ hội cho hội viên Nông dân trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, qua chia sẻ của nhiều nông dân, nguồn vốn này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cần vay thực tế của bà con.

Ông Lê Kim Huỳnh bên cặp bò mua từ nguồn vay Quỹ HTND.
Theo Hội Nông dân tỉnh, trên cơ sở nguồn vốn huyện, xã vận động được, cùng với nguồn vốn của tỉnh và Trung ương, trong năm 2014, Quỹ HTND các cấp đã thẩm định và giải ngân cho 2.102 hộ vay với tổng số tiền gần 22,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương có 8,2 tỷ đồng với 16 dự án (cho 412 hộ vay); vốn tỉnh gần 6 tỷ đồng cho 26 dự án (cho 437 hộ vay).
Ông Võ Văn Võ- Tổ trưởng Tổ liên kết mãng cầu ấp Tân Trung, xã Tân Bình (TP. Tây Ninh) được vay 25 triệu đồng trong Dự án trồng và chăm sóc mãng cầu, thời hạn vay là 2 năm với mức phí 0,7%/tháng được thu theo hằng quý. Ông cho biết, mỗi vụ mãng cầu, số vốn ông bỏ ra là từ 80 - 85 triệu đồng, nên số tiền vay Quỹ HTND 25 triệu đồng chỉ đủ để rải phân, xịt thuốc trong 2 lần (mỗi lần rải phân, xịt thuốc chi phí khoảng 10 triệu đồng/ha). Để có đủ vốn sản xuất, ông phải vay thêm tiền ngân hàng với lãi suất 11%/năm.
Ông Lê Kim Huỳnh, ngụ ở ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) cũng được vay vốn từ Quỹ HTND với số tiền 20 triệu đồng trong Dự án chăn nuôi bò, thời hạn là 2 năm. Thế nhưng, ông phải bù thêm 25 triệu đồng nữa mới mua được một con bò cái đang có chửa. Ông cho biết, một con bò đẹp có giá bình quân khoảng 30 triệu đồng, còn bò cái thì từ 35 triệu đồng đến hơn 40 triệu đồng. Do đó, với số tiền vay 20 triệu đồng thì chưa đủ, nông dân phải vay chỗ khác đắp thêm tiền vào.
Nhiều nông dân khác cũng cho rằng nguồn vốn vay chỉ đủ mua vật tư nông nghiệp, còn đầu tư cho sản xuất phải vay từ những nguồn khác với lãi suất cao để đắp thêm cho đủ. Anh Võ Hồng Hủi- Tổ trưởng Tổ liên kết trồng kèo nèo ở xã Tân Bình, TP. Tây Ninh và nhiều nông dân khác ở đây đề xuất Hội Nông dân xem xét, hỗ trợ vốn với mức cao hơn.
Theo ông Phan Văn Bi- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bàu Năng, nhiều bà con vay vốn chăn nuôi bò cũng có ý kiến là mong muốn tăng thời hạn vay tăng lên 3 năm, bởi vì trong thời gian 2 năm bò con vẫn chưa lớn, chưa bán được để trả nợ. Ông cũng cho biết thêm, xã Bàu Năng có hơn 80% dân số sống bằng nghề nông, trong đó có nhiều nông dân còn khó khăn, thiếu vốn, nhưng nguồn vốn của Quỹ lại hạn chế, chưa thể hỗ trợ hết được.
Theo Hội Nông dân tỉnh, việc thiếu vốn sản xuất là tình trạng khó khăn chung của bà con nông dân trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, để có thể hỗ trợ thêm vốn cho bà con thì việc cần thiết trước tiên là phải phát triển nguồn vốn Quỹ. Năm 2014, công tác xây dựng nguồn vốn Quỹ được các cấp huyện, thành Hội và cơ sở thực hiện đạt chỉ tiêu, nhưng so với mức mà bà con nông dân yêu cầu thì chưa đạt. Bởi với nguồn quỹ như vậy, nếu tăng mức hỗ trợ lên thì sẽ có nhiều hộ khác không được tiếp cận với nguồn vốn này.
Cũng theo Hội Nông dân tỉnh, công tác vận động Quỹ HTND thực tế vẫn còn gặp khó do cùng lúc có nhiều cuộc vận động, nên mức ủng hộ của người dân đối với Quỹ chưa cao. Hơn nữa, nguồn Quỹ này chỉ mới vận động được ở hội viên Nông dân, chưa vận động được đối tượng là doanh nghiệp, các mạnh thường quân.
Bên cạnh đó, cũng có một số cơ sở Hội chưa làm tốt công tác tuyên truyền, chưa làm cho người dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa việc xây dựng Quỹ HTND, từ đó mức đóng góp đạt thấp. Mặt khác, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội Nông dân các cấp chưa được thực hiện đồng bộ; đồng thời nguồn thu ngân sách trong toàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên không có điều kiện hỗ trợ tăng vốn Quỹ HTND.
Như vậy, nhu cầu về vốn sản xuất của nông dân là rất lớn, trong khi nguồn vốn Quỹ HTND còn hạn chế. Do đó, Hội cấp trên, các cấp chính quyền cần có biện pháp tăng mức cho vay từ Quỹ HTND, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế gia đình.
THUÝ HẰNG