Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Trước tình hình dịch bệnh do virus MERS-CoV có chiều hướng lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới, những ngày qua, ở các cửa khẩu quốc tế của tỉnh Tây Ninh, các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp kiểm soát chặt đối với người nhập cảnh.

|
Sáng ngày 9.6.2015, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu) vẫn nhộn nhịp như những ngày bình thường khác. Từ xa, chúng tôi đã thấy nhiều xe khách, xe container nối đuôi nhau chờ làm thủ tục xuất cảnh. Phía bên kia, khá đông hành khách cùng xe cộ cũng đang chờ đợi để làm thủ tục nhập cảnh.
Ngay tại khu vực chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh, Sở Y tế Tây Ninh có bố trí một máy soi thân nhiệt hiện đại, để kiểm tra từng người đi qua lối này. Một nhân viên y tế đang chú mục vào màn hình theo dõi để kịp thời phát hiện những người có thân nhiệt cao bất thường.
Phía sau nơi đặt máy đo thân nhiệt là phòng làm việc của Trạm Kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Trạm Kiểm dịch Mộc Bài). Tại phòng làm việc, một nhân viên y tế khác túc trực sẵn để hướng dẫn những hành khách đến hoặc đi qua những nước có dịch bệnh MERS-CoV thực hiện tờ khai y tế.
Ông Lê Phước Nguyên- phụ trách Trạm Kiểm dịch Mộc Bài cho biết: “Liên tục nhiều năm nay, Trạm Kiểm dịch Mộc Bài luôn duy trì hoạt động của máy soi thân nhiệt để kiểm tra tất cả hành khách nhập cảnh.
Trước tình hình dịch bệnh MERS-CoV, từ 0 giờ ngày 5.6.2015, chúng tôi bắt đầu áp dụng tờ khai y tế đối với tất cả các hành khách đến từ các nước có dịch bệnh hoặc đi qua các nước có dịch bệnh trong thời gian 14 ngày.
Tính đến ngày 9.6.2015, Trạm Kiểm dịch Mộc Bài đã phát hiện 7 hành khách đến từ vùng dịch nhưng qua kiểm tra y tế, không người nào có dấu hiệu bệnh”.
Tại cửa khẩu Mộc Bài hiện đã có sẵn khu vực cách ly bệnh tạm thời. Trong đó, ngoài phòng làm việc còn có 2 phòng dành cho bệnh nhân nam, nữ riêng biệt với 9 giường bệnh đã được kê sẵn. Hành khách nào có dấu hiệu của dịch bệnh MERS-CoV như thân nhiệt cao, sốt, ho khan, khó thở, buồn nôn, nôn, tiêu chảy... thì sẽ được đưa ngay lập tức vào khu vực cách ly tạm thời.
Sau đó, sẽ có bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ. Người bị bệnh nặng sẽ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Cầu hoặc chuyển lên bệnh viện tuyến trên. “Khu vực cách ly bệnh tạm thời được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm ngoái. May mắn là từ đó đến nay, nơi đây chưa đón tiếp hành khách nào”- ông Nguyên cho biết thêm.
Không chỉ theo dõi, kiểm soát dấu hiệu sức khoẻ của hành khách, các nhân viên của Trạm Kiểm dịch Mộc Bài còn tiến hành khử trùng đối với tất cả xe khách, xe container qua cửa khẩu nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào Việt Nam.
Ở cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên) nhiều năm nay Sở Y tế cũng triển khai hoạt động tương tự: dùng máy soi thân nhiệt để kiểm tra hành khách nhập cảnh và từ 0 giờ ngày 5.6.2015, bắt đầu áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách đến từ các nước có dịch bệnh hoặc đi qua vùng dịch.
Theo bác sĩ Trần Phước Đoàn- Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh, khách qua lại ở cửa khẩu Xa Mát chủ yếu là người Campuchia, ít khi có hành khách từ các nước khác. Cho đến nay, nơi đây chưa phát hiện bất kỳ hành khách nào bị nhiễm bệnh do virut MERS-CoV gây ra.
Hiện tại, các trạm y tế ở hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát vẫn tiếp tục duy trì hoạt động suốt 24/24 giờ hằng ngày.
Trước tình hình dịch bệnh MERS-CoV diễn biến khá phức tạp trên thế giới, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ngành tỉnh chỉ đạo về việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm nói trên. Sở Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh MERS-CoV để chủ động phòng chống, báo cáo UBND tỉnh ngay khi phát hiện dịch bệnh tại tỉnh nhà.
Công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế phải được tiến hành nghiêm chỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình nhằm phát hiện sớm các trường hợp ghi ngờ; thực hiện khai báo y tế đối với tất cả hành khách đến từ Hàn Quốc và Bahrain (ngoài 9 nước Trung Đông đã được chú ý trước đó) trong vòng 14 ngày, kể từ khi hành khách rời các nước trên, để giám sát, hỗ trợ sức khoẻ.
Bên cạnh đó, việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế cùng với những biện pháp chỉ đạo phù hợp, tất cả đều tập trung cao độ để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh MERS-CoV ngay tại khu vực cửa khẩu.
|
Trong nội địa, công tác tuyên truyền cần được tiến hành rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương về nguy cơ, tác hại, đường lây truyền, triệu chứng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV để tất cả mọi người, mọi nhà đều chủ động, tự giác thực hiện phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho cả cộng đồng.
Đại Dương
MERS-CoV là hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do virus Corona gây ra. Dịch bệnh này đang bùng phát tại 9 quốc gia vùng Trung Đông và đã lan đến 17 quốc gia khác, trong đó, có các quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia và Philippines. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc qua nước bọt. |