Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Châu Thành: Phát huy hiệu quả nhiều mô hình hay trong công tác Đội
Thứ bảy: 09:21 ngày 10/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện Châu Thành ngày càng được nâng cao chất lượng hoạt động và đạt nhiều kết quả tích cực.

Những năm qua, Hội đồng Đội huyện đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần tạo ra những phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia.

Lan toả văn hoá đọc

Để truyền tải nội dung đọc sách, nâng cao kiến thức, góp phần nâng cao văn hoá đọc trong đội viên, nhi đồng, Hội đồng Đội huyện tổ chức thực hiện mô hình “Góc trao đổi sách”, qua đó thu hút sự tham gia tích cực của đội viên, thiếu nhi.

Anh Lê Ngọc Minh Hùng- Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết, năm học 2024–2025, Hội đồng Đội huyện đã xây dựng, ban hành kế hoạch về việc nhân rộng mô hình “Góc trao đổi sách” gửi cho Hội đồng Đội tỉnh; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo Hội đồng Đội các xã, thị trấn và các trường tiểu học, trung học cơ sở duy trì tốt mô hình với phương châm “Chia sẻ tri thức – Chia sẻ ước mơ”.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Hội đồng Đội các xã, thị trấn vận động các nguồn lực xã hội trang bị các đầu sách cho trường học trên địa bàn để thực hiện việc trao đổi sách cho các em học sinh tại các trường.

“Góc trao đổi sách” - khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh.

Em Đinh Ngọc Hải Anh- học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Hoàng Lê Kha chia sẻ: “Đọc sách giúp chúng em mở rộng tri thức, hiểu biết và hình thành thói quen tốt. Các thầy, cô giáo cũng thường xuyên nhắc nhở chúng em phải chăm đọc sách để học thêm được nhiều điều hay. Không chỉ tự đọc, em còn tuyên truyền tới các bạn lợi ích của việc đọc sách, cùng nhau thảo luận về những cuốn sách hay”.

Năm học 2024-2025, toàn huyện thực hiện được 274.502 lượt trao đổi, với 22.958 cuốn sách, thu hút hơn 17.000 đội viên, nhi đồng tham gia. Ngoài ra, các liên đội thường xuyên tổ chức các trò chơi đố vui có thưởng trong các ngày hội đổi sách; Hội đồng Đội xã, thị trấn trao tặng 3.621 cuốn sách đến các liên đội trên địa bàn.

“Mô hình nhằm trang bị cho các em kỹ năng đọc sách và lợi ích từ việc trao đổi sách, mang đến những giá trị mới cho những cuốn sách; đồng thời, gửi đi thông điệp về sự sẻ chia và trân trọng đối với tri thức”- Phó Bí thư Huyện đoàn nói.

Hội đồng Đội huyện tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình đến các cơ sở Đội; tìm hiểu, sáng tạo nhiều nội dung nhằm thu hút đội viên, học sinh tham gia đông hơn, giúp học sinh ngày càng tiếp cận với kho tàng sách vô giá; đổi mới phương thức và mở rộng khu vực thực hiện đến các nhà văn hoá ấp, khu phố để khuyến khích nâng cao tinh thần đọc sách.

“Mỗi tháng một câu chuyện đạo đức”

Đây là mô hình được Hội đồng Đội huyện triển khai thực hiện từ năm học 2022-2023 cho đến nay.

“Mô hình nhằm giáo dục về lịch sử, truyền thống đạo đức, lối sống, văn hoà học đường, giúp các em hoàn thiện hơn những nội dung đã học, rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, bồi dưỡng tình cảm đạo đức trong sáng, khả năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực số cho thiếu nhi hưởng ứng tiên phong chuyển đổi số, giúp các em rèn luyện kỹ năng xử lý video bằng điện thoại thông minh, kỹ năng viết kịch bản, kỹ năng diễn xuất, kỹ năng làm việc nhóm”- Phó Bí thư Huyện đoàn nói.

Để thực hiện mô hình, Hội đồng Đội huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo cho các liên đội tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo cho chuyên môn cố vấn, hỗ trợ nội dung, viết kịch bản trong quá trình thực hiện mô hình. Hằng tháng, các Liên đội tổ chức tập luyện và quay video theo từng chủ đề khác nhau.

"Mỗi tháng một câu chuyện đạo đức" nhằm giáo dục về lịch sử, truyền thống đạo đức, lối sống, văn hoá học đường cho học sinh.

Mỗi video dài khoảng 3-5 phút có nội dung giáo dục về lịch sử, truyền thống đạo đức, lối sống, văn hoá học đường bằng hình thức sân khấu hoá, gắn với chủ điểm các tháng dưới sự hướng dẫn của Tổng phụ trách và giáo viên phụ trách Chi đội. Sau đó, các video được đăng tải trên fanpage của Hội đồng Đội huyện, các liên đội sử dụng clip làm tư liệu cho tuyên truyền măng non, phát thanh măng non, sinh hoạt liên đội. Ngoài ra, Hội đồng Đội huyện triển khai cuộc thi bình chọn video giới thiệu các gương được yêu thích nhất, có chất lượng, nội dung tốt nhằm lan toả mô hình đến với cộng đồng.

Anh Phạm Hồng Thái- Tổng phụ trách Đội trường THCS Thị trấn cho biết, điểm nhấn trong thực hiện mô hình là chính các em học sinh sẽ là người dẫn chuyện và thực hiện video. Thông qua hình thức sân khấu hoá giáo dục cho các em đội viên, nhi đồng về truyền thống đạo đức, quy định của Luật Trẻ em năm 2016, văn hoá ứng xử học đường, nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo của người lạ, tích cực tham gia các hoạt động an toàn giao thông…

Nhiều mô hình ý nghĩa, tạo sức lan toả

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội huyện triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình phù hợp với nhu cầu của đội viên, nhi đồng như: “Thùng rác yêu thương”, “Hàng lang lịch sử”, “Thiếu nhi Châu Thành – Tiến bước dưới cờ Đoàn”, “Em yêu trò chơi dân gian”, “Vòng tay bè bạn - Giảm thiểu tai nạn đuối nước”.

Mô hình “Thùng rác yêu thương” giúp học sinh ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Trong đó, mô hình “Thùng rác yêu thương” đã triển khai được đến 100% Liên đội và Hội đồng Đội các xã, thị trấn, thu gom được hơn 35.550kg rác thải và bán ra gây quỹ với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng, thu hút đông đảo thiếu nhi, đội viên trong toàn huyện tham gia. Số tiền bán ra được dùng để xây tặng 1 căn nhà Khăn quàng đỏ, 3 cụm trò chơi cho thiếu nhi, 2 không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội. Mô hình được Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh công nhận mô hình mới năm học 2018–2019.

Em Nguyễn Thị Thu Hiền- học sinh lớp 5C, trường Tiểu học An Cơ chia sẻ: “Từ khi thực hiện mô hình này, khuôn viên trường của chúng em luôn sạch sẽ, không còn việc vứt rác bừa bãi. Chúng em cũng ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường, biết cách phân loại rác thải và tạo ra nguồn thu nhập từ rác tái chế”.

Các em học sinh hào hứng trong việc đổi rác để lấy quà.

Hay mô hình “Vòng tay bè bạn – Giảm thiểu đuối nước” là sự đổi mới trong cách giáo dục thiếu nhi phòng, chống tai nạn đuối nước, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện. Để thực hiện mô hình hiệu quả, Tổng phụ trách Đội của các trường hướng dẫn các em viết bài với các đề tài gợi mở như: “Em hiểu gì về tai nạn đuối nước”, “Em sẽ làm gì để phòng tránh đuối nước?”, “Em muốn nhắn nhủ điều gì đến các bạn về vấn đề này”…

Các em học sinh xem video tuyên truyền về phòng, chống đuối nước.

Qua đó, có hơn 3.000 bài viết của các em gửi về Hội đồng Đội huyện để tổng hợp, lựa chọn những bài viết có nội dung ý nghĩa để xây dựng các video tuyên truyền về phòng, chống đuối nước. Những video tuyên truyền sẽ được trình chiếu trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đội và đăng tải trên internet, các trang, nhóm Facebook của cơ quan, ban, ngành, địa phương. Hiệu quả cao nhất của mô hình là góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện.

Thông qua hoạt động của những mô hình, Hội đồng Đội huyện mong muốn các em đội viên, thiếu nhi sẽ tích cực ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động Đội hiệu quả, luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Đào Như

Tin cùng chuyên mục