Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tân Châu:
Dân kêu ca lò mì gây ô nhiễm
Thứ ba: 09:59 ngày 26/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - BTNO) - Vừa qua, Báo Tây Ninh có nhận phản ánh của 8 hộ dân ở tổ 5, ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu về việc một doanh nghiệp chế biến bột mì gây ô nhiễm môi trường. Đó là Công ty TNHH Đồng Nhứt, địa chỉ tại số 18, ấp 5. Vấn đề mà người dân khiếu nại xoay quanh tình trạng nhà máy của công ty này gây ô nhiễm môi trường bởi tiếng ồn, khói bụi từ bột, nước thải và bã mì phơi phóng gần khu dân cư.

Nước thải có màu khác thường và bọt khí.

Qua quan sát thực tế tại nhà của các hộ dân sống ở khu vực gần trụ sở Công ty TNHH Đồng Nhứt, có thể thấy nhà cửa, vật dụng bên trong cũng như cây cối xung quanh các ngôi nhà đều bị bám một lớp bụi màu trắng, người dân cho biết đó chính là bụi bột mì.

Vào thời điểm chúng tôi đến, lò mì không vận hành máy nên không nghe tiếng ồn, nhưng nhiều người dân quanh đây đều khẳng định nhà máy thường hoạt động vào khoảng 20 giờ cho đến sáng hôm sau. Nhiều người tỏ ra bức xúc chỉ cho chúng tôi xem những vết nứt trên tường nhà, họ cho biết trước đây, khi nhà máy chưa lắp đặt hệ thống máy xay xác mì khô gần nhà dân thì không có chuyện này. Khoảng 1 năm trở lại đây từ khi nhà máy bắt đầu hoạt động đã xảy ra hiện tượng nhà bị rung, nứt tường.

Chị Phan Thị Thu- người sống gần nhà máy kể rằng: “Mỗi khi lò mì khởi động máy, nhà tôi rung chuyển cả mái tôn, không ai ngủ được. Đặt tay lên tường có thể cảm nhận được độ rung của nó. Tường nhà tôi đã bị nứt nhiều chỗ, mấy cây song sắt cửa sổ bị rơ và hở mối hàn hết rồi. Nhà mới lau rửa hôm trước thì hôm sau bụi mì đã đóng một lớp dày như cũ. Mấy đứa nhỏ trong nhà đều bị viêm mũi, viêm họng”.

 Bà Võ Thị Hạnh, hàng xóm của chị Thu tiếp lời: “Đồ đạc vật dụng trong nhà đều bám đầy bụi, phải trùm mền cả. Tôi phải đóng cửa nhà suốt ngày đêm. Nhà của chị Điệp kế bên còn phải giăng màn che cửa”. Quả thật, chúng tôi nhìn thấy bên nhà của chị Điệp có giăng màn che bụi, tường nhà chị đã bị nứt nhiều chỗ. Nhà của chị Nguyễn Thị Dung cách nhà máy một con đường nhựa cũng bị nứt tường.

Chúng tôi đã thử đến thăm hồ nước cuối cùng nơi nhà máy xả nước thải ra môi trường tự nhiên và nhận thấy như sau: nước có màu khác thường, bốc mùi, trên mặt hồ nổi váng và bọt khí.

Ông Phan Đình Tài- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 5 nói: “Tôi không rõ họ xử lý biogas như thế nào nhưng nước thải ra môi trường tự nhiên như thế là chưa đạt. Nước còn đậm màu, ngửi nặng mùi như vậy mà cứ xả thẳng ra suối là chết rồi”. Như để chứng minh, ông Tài dùng một cành cây ngắn khuấy ở chỗ nước từ hồ xả ra ngoài, quả tình mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Sau đó, ông Tài còn dẫn chúng tôi đi dọc theo con mương xả thải ra tận dòng suối tự nhiên. Khi về đến nhà bà Hạnh, ông tiếp tục dẫn chúng tôi ra sau hè để chỉ cho thấy lớp bụi bám dày đặc trên các ngọn cây.

Đồ dùng trong nhà bếp của bà Hạnh bị bụi bột mì phủ kín.

Một phụ nữ ở gần đó không giấu vẻ bực mình: “Lúc này mì về lò ít nên còn đỡ, chứ những lúc mì về nhiều thật không chịu nổi. Mặc dù họ phơi bã mì trên đất của họ nhưng mùi hôi thối bốc lên đã làm ảnh hưởng đến những hộ dân sống gần nhà máy. Bởi vì họ phơi trên một diện tích lớn như vậy khi gặp trời mưa sẽ không thu gom kịp, nước mưa kết hợp với xác mì bốc mùi rất kinh khủng”.

Xung quanh những phiền hà của người dân như nói trên, ông Lê Thanh Long- Phó Chủ tịch UBND xã Suối Dây cho biết, qua phản ánh của cử tri, xã đã cho mời đại diện phía Công ty Đồng Nhứt đến làm việc, yêu cầu có biện pháp khắc phục. Sau đó, Công ty cũng có trang bị che chắn tiếng ồn, mùi hôi nhưng vẫn chưa đạt.

Công ty có trang bị hệ thống xử lý biogas nhưng đạt chuẩn hay không còn phải do cơ quan Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định bằng máy móc mới kết luận được. Vấn đề về tiếng ồn và nước thải cũng thuộc chuyên môn của cơ quan chức năng. Riêng UBND xã Suối Dây đã mời Công ty lên ký cam kết, hạn chế đến mức tối đa những phản ánh của người dân.

Nguyên nhân gây nứt tường nhà dân, cũng như các tiêu chuẩn về màu và mùi nước thải xả ra môi trường của nhà máy chế biến Công ty có đạt yêu cầu hay không còn phải chờ câu trả lời từ phía cơ quan có chuyên môn và có thẩm quyền. Nhưng trên thực tế, nhiều nhà dân xuất hiện các vết nứt là có thật, nước thải do nhà máy xả ra có mùi và màu khác thường cũng hoàn toàn có thật. Người dân sống trong khu vực bị ô nhiễm đang mong chờ một động thái tích cực từ phía các cấp, ngành có trách nhiệm và cả Công ty TNHH Đồng Nhứt.

Minh Quốc

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh