Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Báo Tây Ninh phát hành về tổ dân cư tự quản:
Đáp ứng nhu cầu thông tin khắp mọi nơi trong tỉnh
Thứ năm: 10:45 ngày 18/06/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Kể từ ngày 12.1.2015, Báo Tây Ninh tăng số lượng phát hành lên đến hơn 15.000 tờ/kỳ. Ngoài việc phát hành đến tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, xã, phường, ấp, khu phố, đây là lần đầu tiên, Báo Tây Ninh phát hành đến tận các tổ dân cư tự quản (DCTQ) trong toàn tỉnh.

Nhân viên phát hành báo Tây Ninh nhận báo chuyển về xã để phát hành đến các tổ dân cư tự quản.

PHẤN KHỞI ĐÓN NHẬN

Để tìm hiểu công tác phát hành Báo Tây Ninh đến tận các tổ DCTQ ra sao, các tổ DCTQ đọc và bảo quản báo Tây Ninh như thế nào, ngày 16.6.2015, chúng tôi chọn ngẫu nhiên một số xã, ấp, tổ DCTQ của ba huyện biên giới và ghi nhận được nhiều điều thú vị từ thực tế.

Tại UBND xã Biên Giới (huyện Châu Thành), ông Trần Hồng Thiện, Chủ tịch xã cho biết, vào các ngày ra báo (thứ hai, tư, sáu, bảy), khoảng 7 giờ 30 là báo Tây Ninh về đến đây. Những ấp ở gần trụ sở UBND xã thì cứ hai ngày, các trưởng ấp đến xã nhận báo một lần.

Đối với một vài ấp ở quá xa thì thứ hai hằng tuần, khi các trưởng ấp về xã họp giao ban định kỳ, nhận báo về một lần. Sau khi nhận báo xong, đích thân các trưởng ấp đưa báo về tận nhà cho các Tổ trưởng tổ DCTQ.

Để hỗ trợ cho các trưởng ấp đi “phát hành” báo về tận nhà cho các tổ trưởng tổ DCTQ, mỗi kỳ họp giao ban, UBND xã chi cho mỗi trưởng ấp 10.000 đồng và hỗ trợ điều hành cho các tổ DCTQ mỗi tổ 100.000 đồng/tháng.

Để “kiểm tra” lại những lời Chủ tịch xã nói xem có đúng thực tế không, chúng tôi ngẫu nhiên tìm đến tận nhà một tổ trưởng tổ DCTQ để xem việc nhận, đọc và bảo quản báo Tây Ninh như thế nào.

Tại nhà ông Ngô Hoài Vũ, Tổ trưởng tổ DCTQ số 11, ấp Bến Cầu (xã Biên Giới), báo Tây Ninh được xếp thành một chồng ngay ngắn và đầy đủ trên tủ kính đựng thuốc tây của gia đình ông.

Ông Vũ kể, từ đầu năm 2014, ông đã được nhận Báo Tây Ninh (năm 2014, các xã biên giới đã được cấp Báo Tây Ninh). Thời gian đầu, báo đưa đến tổ DCTQ chưa đều lắm, có khi cả tuần lễ mới tới một lần, nhưng thời gian gần đây thì việc phát hành báo đã ổn định.

Khi nhận được báo, ông và vợ con ông đều tranh thủ đọc. Gia đình ông kinh doanh thuốc tây, nên khi đọc xong, ông để Báo Tây Ninh trên tủ thuốc, trong khi chờ đợi mua thuốc, khách hàng dễ dàng lấy báo đọc. Mỗi buổi sáng khi ngồi uống cà phê tại nhà, ông Vũ và một vài người bạn trong xóm vẫn thích vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo.

Ông Vũ cho biết, trước đây ông từng là sĩ quan cấp tá trong Tổng Cục 2 của Bộ Quốc Phòng, nên ông đặc biệt quan tâm đến những tin tức về an ninh trật tự, quốc phòng trên Báo Tây Ninh. Sau khi đọc báo xong, trong những lần họp tổ DCTQ, tiếp xúc cử tri ông đều phổ biến những nội dung cần thiết trong báo cho bà con nắm bắt.

Chẳng hạn như không nên để trẻ em ở nhà một mình, đề cao cảnh giác với tình trạng bán hàng dỏm, nạn trộm chó v.v... Ông Vũ chia sẻ: “Ở đây là vùng sâu, vùng xa, biên giới, rất ít có nơi nào bán báo, nên đối với chúng tôi, báo chí quý lắm.

Qua đó, nắm bắt được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tình hình thời sự trong tỉnh. Tôi rất vui và rất biết ơn khi được Đảng và Nhà nước quan tâm, chi ngân sách đặt mua báo cấp cho tổ DCTQ trong những năm qua”.

Rời xã Biên Giới, chúng tôi đến tìm hiểu tình hình phát hành báo Tây Ninh ở xã Tân Bình (huyện Tân Biên). Bà Trần Thị Mai, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tân Bình cho biết, ngay khi báo Tây Ninh phát hành tới xã, nội trong ngày đó, các trưởng ấp liền đến nhận báo đưa về tổ DCTQ, chứ không để chậm trễ.

Ngoài việc các tổ trưởng tổ DCTQ đọc, bảo quản và thông tin lại nội dung báo cho bà con trong những lần họp hành, tiếp xúc, từ năm 2006 đến nay, ở xã Tân Bình còn hình thành một câu lạc bộ (CLB) thể dục dưỡng sinh kiêm CLB đọc báo. Mỗi tháng, xã hỗ trợ cho CLB này 200.000 đồng để sinh hoạt.

Chúng tôi đến tận nhà riêng của một thành viên trong CLB thể dục dưỡng sinh kiêm CLB đọc báo của xã. Đó là ông Nguyễn Văn Quế, 75 tuổi, ở ấp Tân Thành (xã Tân Bình). Ông Quế cho biết, hiện nay, CLB có khoảng 16 người.

Nhiều năm nay, cứ từ 15 giờ đến 17 giờ ngày thứ bảy hằng tuần, là hầu hết các cụ tập trung tại trụ sở văn phòng ấp Tân Thành để đọc báo. Trong đó, có nhiều cụ đã lớn tuổi, mắt mờ, đọc báo chậm chạp, nên ông Quế đại diện đọc báo cho các cụ cùng nghe.

Ông Quế chia sẻ: “Ở đây là vùng nông thôn, đa số chúng tôi đều là nông dân, nên rất thích những bài viết về sản xuất nông nghiệp hiệu quả và xây dựng nông thôn mới”.

Tuy nhiên, ông Quế cũng đề xuất thêm, hiện nay, Hội Người cao tuổi của tỉnh đã lớn mạnh, mong rằng phóng viên Báo Tây Ninh tìm những chi hội người cao tuổi nào hoạt động mạnh, hiệu quả, viết bài đăng trên báo để các chi hội khác học tập, làm theo.

Ở xã Tân Hà (huyện Tân Châu) có 5 ấp với 55 tổ DCTQ Tây Ninh. Ông Đoàn Xuân Trường, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Hà không giấu được niềm phấn khởi. Ông nói: “Các ấp, các tổ chuyền tay nhau đọc hết các tờ báo. Đây là “món ăn” tinh thần rất có ích đối với xã biên giới này”.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Ban quản lý ấp Tân Trung (xã Tân Hà), chúng tôi thấy ông đang ngồi cạnh bàn trà, chăm chú đọc tờ báo Tây Ninh vừa được phát hành. Thấy có khách, ông Tâm gấp tờ báo lại, xếp ngay ngắn trên góc bàn rồi quay ra tiếp khách.

Ông Tâm kể, do nhà ông cách trụ sở UBND xã chỉ khoảng 1km, nên mỗi khi có báo là ông lên xã nhận về liền. Nếu trùng ngày họp các tổ DCTQ thì ông trao báo ngay cho các Tổ trưởng tổ DCTQ, nếu không ngay ngày họp thì ông đi giao báo hoặc gửi người thân đem báo xuống cho các Tổ trưởng tổ DCTQ.

“Tôi đã có một vài lần đi đến nhà các tổ trưởng tổ DCTQ trong ấp tìm hiểu xem tâm tư các tổ trưởng tổ DCTQ thế nào, thì thấy tất cả các anh em đều rất phấn khởi khi được tỉnh tặng báo Tây Ninh. Nhờ vậy, mà các tổ DCTQ kịp thời nắm bắt được hết tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự trong và ngoài tỉnh”, ông Tâm nói.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT HÀNH

Từ khi Báo Tây Ninh tăng số lượng phát hành, đưa báo đến tận tổ DCTQ thì công tác phát hành báo cũng được tăng cường, đẩy mạnh hơn. Hằng ngày, khoảng 1- 2 giờ sáng, các nhân viên phát hành báo đã có mặt tại Nhà in Báo Nhân Dân để nhận báo Tây Ninh (Báo Tây Ninh hợp đồng in ở đây).

Báo vừa xuất xưởng, lập tức được chất lên xe tải, chở về Tây Ninh. Một số tờ báo được giao cho đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh để phát hành theo địa chỉ đã đặt hàng cố định ở nhiều nơi trong nước. Số còn lại, được chia ra thành từng kiện nhỏ phát hành đến các huyện.

Cụ thể, trên đường chở báo từ TP. Hồ chí Minh về Tây Ninh, đến các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Hoà Thành, TP. Tây Ninh, xe chở báo dừng lại phát hành theo những “trạm” cố định. Tại mỗi “trạm” này có hai nhân viên phát hành báo, dùng xe mô tô, cấp tốc chở báo về giao cho tất cả các xã trong huyện.

Đối với các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu và Dương Minh Châu thì báo được tập trung tại một điểm là Trung tâm phát hành báo Tây Ninh (đường Tua Hai, phường 1, TP. Tây Ninh). Tại đây, các nhân viên phát hành báo tập trung lại lấy báo, nhanh chóng chuyển về các huyện, xã.

Ông Nguyễn Văn Kia, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, Hoà Thành nhận báo Tây Ninh tại xã để phát hành báo đến các tổ DCTQ trong ấp - ảnh: Duy Đức

Anh Trần Phúc Hưng, cán bộ chuyên trách công tác phát hành thuộc Phòng Hành chính- Trị sự Báo Tây Ninh cho biết, từ năm 2010, tất cả các tổ DCTQ của 20 xã biên giới đã được tỉnh cấp mỗi tổ một tờ báo Tây Ninh. Từ ngày 12.1.2015 đến nay, tất cả các tổ DCTQ của 95 xã, phường trong toàn tỉnh đều được hưởng chế độ này.

Để bảo đảm cho công tác phát hành báo, rạng sáng mỗi ngày ra báo, Trung tâm phát hành báo Tây Ninh đưa hai chiếc xe tải xuống TP. Hồ Chí Minh chở báo về. Khi báo được đưa về các “trạm”, có 18 nhân viên dùng xe mô tô chở báo đi phát hành cho 9 huyện, thành phố.

Ngoài ra, còn có sẵn 4 nhân viên dự phòng, để sẵn sàng tiếp ứng nếu 19 nhân viên kể trên gặp trục trặc, như xe hư, bệnh đột xuất hay gia đình hữu sự v.v... Các nhân viên phát hành báo bằng xe mô tô được trang bị hai chiếc thùng đặc dụng.

Thùng làm bằng sắt, kích thước chiều ngang, chiều dài bằng khổ tờ báo, thùng được hàn kín xung quanh, có nắp đậy, có khả năng chứa được cả ngàn tờ báo. Hai chiếc thùng được hàn dính vào “đòn gánh”, đặt phía sau ba-ga xe mô tô.

Mỗi nhân viên phát hành còn được trang bị 2 chiếc áo mưa, để bảo đảm người và báo không bị ướt khi trên đường phát hành lỡ gặp mưa bão. Tất cả nhân viên phải đến địa chỉ phát hành trong buổi sáng.

Phát hành Báo Tây Ninh đến các tổ DCTQ trong toàn tỉnh là một chủ trương đúng đắn của Tỉnh uỷ, thể hiện sự quan tâm đến việc cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở. Đây cũng là một bước ngoặt trong quá trình hoạt động Báo Tây Ninh.

Bước đầu cho thấy việc phát hành báo Tây Ninh về tận các tổ ở khu dân cư đã tạo niềm phấn khởi, củng cố lòng tin trong nhân dân. Qua tiếp xúc với nhiều tổ trưởng tổ DCTQ, chúng tôi thấy họ đều mong muốn chính sách này sẽ được duy trì dài lâu; mặt khác, báo Tây Ninh cũng cần nâng cao hơn nữa chất lượng tin, bài, hình ảnh... để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả.

Đại Dương

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh