Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhiều dự án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần bảo đảm cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Suối Lồ Ồ, phường Trảng Bàng, ô nhiễm kéo dài nhiều năm. Cử tri nhiều lần phản ánh đề nghị xử lý dứt điểm. Để giải quyết tình trạng này, UBND tỉnh Tây Ninh (cũ) đã chỉ đạo UBND thị xã Trảng Bàng (cũ) đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án công trình hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Trảng Bàng.

Theo ghi nhận, tiến độ thi công công trình tuyến ống thu gom nước thải sinh hoạt, tuyến ống kết nối đến từng hộ dân đang được đẩy mạnh. Đại diện nhà thầu thi công công trình cho biết, tiến độ thi công bảo đảm kế hoạch đề ra. Hiện nay, tuyến ống thu gom nước thải đạt khoảng 80%, tuyến đấu nối đến hộ dân hoàn thành hơn 50% tiến độ dự án.
Dự án nhà máy xử lý nước thải Trảng Bàng cũng đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo Chỉ huy phó dự án Tống Quốc Hùng, nhà máy có công suất 10.000m3/ngày đêm. Đến nay, công trình đạt khoảng 70% khối lượng và dự kiến về đích đúng kế hoạch đề ra.

Tại phường Hòa Thành, kênh Ao Hồ cũng ô nhiễm kéo dài nhiều năm. UBND tỉnh Tây Ninh (cũ) đã cho đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã Hòa Thành (cũ). Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát thực tế tình hình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành với công suất 6.000m3/ngày.đêm. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, kết quả thực hiện giai đoạn 1 (bồi thường đất xây dựng nhà máy và 2 trạm bơm, xây dựng một số tuyến ống thu gom) đã hoàn thành 100%.

Đối với giai đoạn 2, gói thầu số 1 (thi công xây dựng tuyến ống thu gom; trạm bơm nước thải và hố bơm kỹ thuật) đạt 48%, dự kiến hoàn thành vào năm 2026; gói thầu số 2 (thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải và tuyến ống thu gom cấp 1 trên đường Trần Phú kết nối vào nhà máy) đạt 67%, dự kiến hoàn thành năm 2026./.
Thế Nhân – Duy Hiển