Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tổng điều tra, rà soát chế độ đối với người có công:
Để hạn chế sai sót, phải làm chặt, làm nghiêm
Chủ nhật: 10:34 ngày 09/11/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Hưởng chế độ gần 10 năm mới bị phát hiện là thương binh giả. Sự việc bị phát giác trong quá trình tổng điều tra, rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014, 2015 trên địa bàn huyện Châu Thành. Qua sự việc, có thể rút ra nhiều điều đáng suy nghĩ cho những người làm công tác chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ thăm một gia đình chính sách ở huyện Châu Thành.

Vẫn có trường hợp hưởng...…“oan”

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, sau khi công việc tổng rà soát đã xong và đang công bố kết quả thì Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) huyện Châu Thành nhận được một lá đơn (không ký tên) tố cáo tại xã Hảo Đước có một trường hợp thương binh giả.

Theo nguồn tin tố cáo thì tháng 11.1979, ông L.V.D trong lúc đi tát cá, đạp phải trái nổ và bị thương, hoàn toàn không phải bị thương trong chiến đấu, tuy nhiên không hiểu bằng cách nào đó, ông này lại được công nhận là thương binh. Ngoài trường hợp ông D, người cung cấp thông tin còn phản ánh rằng tại xã Hảo Đước cũng có ông T.V.Đ, sinh năm 1958 tại ấp Bình Lợi là người tham gia chế độ cũ vào năm 1974.

Ông này bị thương trong lúc giao tranh và được chính quyền chế độ cũ cứu chữa, sau đó ông ta mới ra vùng giải phóng và gia nhập lực lượng vũ trang huyện Châu Thành. Trong thời gian tham gia lực lượng vũ trang cách mạng, ông Đ một lần nữa bị thương. Nguồn tin cho rằng tỷ lệ thương tật mà ông Đ đang hưởng hiện nay là kết quả của hai lần bị thương ở hai chế độ khác nhau và đó là điều bất hợp lý.

Nhận được thông tin phản ánh, UB MTTQ huyện Châu Thành đề nghị Ban rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng (gọi tắt là Ban rà soát) trên địa bàn huyện Châu Thành và UBND xã Hảo Đước tổ chức xác minh làm rõ về hai trường hợp nghi vấn nói trên. Đối với trường hợp ông D, theo kết quả xác minh thì tháng 6.2005, có 3 người làm giấy xác nhận rằng ông D tham gia cách mạng năm 1978 và bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Cả 3 người này đều thống nhất về thông tin: ông D bị thương ngày 23.4.1978 trong lúc đang thu gom trái nổ, bom mìn sau chiến tranh. Trong số 3 người nói trên, có một người đã chết, vì thế các cơ quan hữu quan đã mời hai người còn lại đến làm việc.

Tại buổi làm việc, hai nhân chứng thừa nhận: tuy ông D từng có tham gia du kích và được phân công đi thu gom vật liệu nổ ở xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, song việc ông bị thương xảy ra trong lúc… đi tát cá chứ không phải trong lúc đi làm nhiệm vụ thu gom vật liệu nổ sau chiến tranh. Về phía ông D, bản thân ông cũng đã thừa nhận mình đạp phải trái nổ trong lúc đi tát cá! Như vậy, cả nhân chứng và bản thân người trong cuộc đều đã thay đổi lời khai so với trước đây (năm 2005).

Sau khi xác minh và làm việc với các cá nhân có liên quan, Ban rà soát của UBND huyện Châu Thành kết luận: cấp chế độ thương binh cho ông D là sai. Căn cứ kết quả xác minh, ngày 13.10.2014, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng LĐ-TB&XH) huyện Châu Thành kết hợp với UBND xã Hảo Đước đã tổ chức công khai hoá hồ sơ của ông D tại UBND xã.

Sau đó, với sự tham mưu của Phòng LĐ-TB&XH, UBND huyện Châu Thành đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận bị thương của ông D. Ngày 17.10 vừa qua, UBND huyện Châu Thành có công văn đề nghị Sở LĐ-TB&XH cắt chế độ thương binh 4/4 (29%) và thu hồi tiền chế độ mà ông D đã lãnh từ ngày 1.9.2005 đến ngày 30.9.2014.

Tuy vậy, cũng theo nguồn tin từ Phòng LĐ-TB&XH huyện Châu Thành, việc thu hồi này xem ra… khó thực hiện được vì gia cảnh ông D đang khó khăn và ông này đang xin miễn thu hồi số tiền mà ông đã lãnh trong gần 10 năm qua. (Theo quy định hiện hành, thương binh có tỷ lệ thương tật 29% sẽ được hưởng hơn 800.000 đồng/tháng).

Về trường hợp của ông Đ, kết quả xác minh cho thấy, ông này nhập ngũ năm 1977 và bị thương trong chiến đấu. Cụ thể ông Đ bị thương ở hai chân, tay phải và có một mảnh đạn ở đầu gối, không có vết thương nào ở vùng bụng như nguồn tin viết trong đơn tố cáo. Sau khi bị thương, ông Đ được điều trị tại Quân y viện Tây Ninh từ ngày 11.10.1978, xuất viện vào tháng 12 cùng năm. Trên cơ sở hồ sơ lưu, Ban rà soát kết luận: đơn tố cáo (cho rằng ông Đ được hưởng chế độ thương binh do xét tỷ lệ thương tật trong cả hai lần bị thương) đã nêu không đúng sự thật.

...Và những đối tượng “bên lề”

Kết quả tổng điều tra, rà soát trên địa bàn huyện Châu Thành cho thấy các nhóm đối tượng chính sách nằm trong diện rà soát đã được hưởng đúng và đủ chế độ đạt gần 94%. Ngoài trường hợp “thương binh giả” duy nhất vừa nêu ở trên, hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào khác hưởng sai chế độ.

Điều đáng lưu ý là trên địa bàn huyện vẫn còn hơn 150 đối tượng chưa được hưởng đầy đủ chế độ. Trong đó, một số người thuộc nhóm đối tượng cựu thanh niên xung phong, thân nhân người có công đang hưởng tiền tuất hằng tháng và con liệt sĩ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Trong quá trình rà soát, các địa phương trong huyện phát hiện có tổng cộng 16 trường hợp chưa làm được chính sách như người bị tù đày, thương binh, người có công với cách mạng. Các cơ quan hữu quan Châu Thành cho biết: hiện tại có 4 ngôi mộ liệt sĩ ở ấp Tân Long, xã Biên Giới chưa được quy tập; toàn huyện cũng còn gần 500 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Tại huyện Tân Châu, tổng số đối tượng thuộc diện điều tra, rà soát lần này gần 1.200 người, tương đương 1% dân số toàn huyện. Theo kết quả điều tra, phần lớn các nhóm đối tượng đã được hưởng đúng, đủ chế độ theo quy định. Song vẫn còn một số người thuộc nhóm đối tượng cựu thanh niên xung phong chưa được hưởng đầy đủ chế độ trợ cấp một lần.

Theo đánh giá của Phòng LĐ-TB&XH, quá trình điều tra, rà soát trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm, có sự giám sát chặt chẽ và đến nay chưa phát hiện trường hợp nào hưởng sai chế độ. Trong quá trình rà soát có một số khó khăn như trình độ của cán bộ rà soát không đồng đều, cán bộ chưa nghiên cứu sâu về chế độ chính sách nên còn để xảy ra sai sót. Một số thành viên tổ rà soát giao phiếu rà soát cho đối tượng tự kê khai; Ban rà soát các xã, thị trấn chưa thường xuyên kiểm tra hồ sơ tại các tổ rà soát của xã, thị trấn. Những thiếu sót nêu trên đã được Ban rà soát tỉnh, huyện kịp thời chấn chỉnh.

Ở Tân Biên, theo nhận định của lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện này: công tác rà soát đã được tiến hành hết sức tỉ mỉ, chặt chẽ. Ban chỉ đạo tổng rà soát đã chọn ngẫu nhiên 30 hộ gia đình người có công thuộc diện rà soát trên địa bàn huyện để đến thăm hỏi, đối chiếu thực tế với kết quả rà soát.

Kết quả giám sát cho thấy, 100% số gia đình đối tượng đều có cán bộ rà soát đến làm việc trực tiếp. Tính đến ngày 30.3.2014, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Biên quản lý 1.072 đối tượng người có công với cách mạng thuộc diện được rà soát trong đợt này.

Kết quả, căn cứ qua 1.072 phiếu điều tra đã phát ra: tổng số người có công với cách mạng hưởng đúng chế độ là 1.064. Còn lại 8 trường hợp chưa được thực hiện đầy đủ chế độ, trong đó có 6 trường hợp là con liệt sĩ đang đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ, 2 trường hợp là cựu thanh niên xung phong. Tất cả 8 trường hợp này đều bận đi làm ăn xa, chưa kê khai hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Lâm Văn Mạnh (bên trái trong ảnh) được xác định là đã hy sinh hơn 40 năm qua nhưng vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.

Cũng trong đợt rà soát lần này, Ban rà soát huyện Tân Biên phát hiện mới 16 trường hợp người có công nhưng chưa được xem xét giải quyết chế độ. Trong đó có 9 người đề nghị hưởng chế độ thanh niên xung phong nhưng hồ sơ chưa hoàn thiện, 6 người thuộc lực lượng quân đội đề nghị hưởng thương binh nhưng đã mất giấy tờ và 1 người đề nghị hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

Trong thời gian tới, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Biên sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các trường hợp chưa được cấp bảo hiểm y tế kê khai hồ sơ để được hưởng chế độ này. Các cơ quan liên quan cũng sẽ làm việc với 16 trường hợp được cho là người có công nhưng chưa được hưởng chính sách của Nhà nước, nhằm tìm ra nguyên nhân và biện pháp để giải quyết theo đúng quy định.

Còn đó những đợi chờ khắc khoải...

Liên quan đến công tác rà soát nói trên, có lẽ cũng cần nhắc đến chuyện tại 3 huyện Châu Thành, Tân Biên và Tân Châu còn có 3 quân nhân mất tin, mất tích trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam mà cho đến nay thân nhân của họ vẫn chưa được hưởng bất kỳ chế độ nào. Đó là 3 quân nhân tên Ngô Văn Thể (Châu Thành), Lâm Văn Mạnh (Tân Biên) và Phạm Văn Sum (Tân Châu).

Từ năm 2011 đến nay, Báo Tây Ninh đã nhiều lần đề cập đến số phận của 3 quân nhân ấy. Tất cả đều chưa được công nhận là liệt sĩ. Trong số 3 quân nhân mất tin, mất tích vừa kể thì có 2 trường hợp- Ngô Văn Thể và Lâm Văn Mạnh, người thân của họ vẫn đang lưu giữ hồ sơ, chứng cứ cho thấy cả hai có thể đã hy sinh.

Đặc biệt trường hợp Lâm Văn Mạnh, hồ sơ giấy trắng mực đen ghi rõ ràng đã hy sinh tại Campuchia trong thời gian chống Mỹ cứu nước, vậy mà đến bây giờ người lính này vẫn chưa có tên trong danh sách “Tổ quốc ghi công”.

Riêng trường hợp Phạm Văn Sum, mặc dù không có hồ sơ, kể cả một tấm ảnh cũng không nhưng rất nhiều nhân chứng (trong đó có người từng giữ cương vị khá cao trong quân đội) đều khẳng định rằng: có một người lính tên Phạm Văn Sum tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và có thể anh này đã hy sinh.

Cha mẹ của cả 3 người lính không may mắn nói trên đều đã khuất núi, những người thân còn lại của họ đã mỏi mòn chờ đợi ba, bốn chục năm nay và hiện vẫn còn từng ngày trông ngóng thông tin về con em mình. Không thể chậm trễ hơn, mong rằng các cơ quan hữu quan tích cực hơn nữa trong việc làm rõ thân phận của 3 quân nhân mất tin, mất tích nói trên.

VIỆT ĐÔNG

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh