Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.03.2015
Chủ nhật: 09:28 ngày 01/03/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Trên số báo in ra ngày 02.03.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Ban liên lạc đồng hương Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh:

Tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài (Xem trang 2).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ đánh giá cao những đóng góp của Ban Liên lạc đồng hương Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, luôn tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia xây dựng trường lớp và làm các việc hữu ích khác cho quê hương Tây Ninh thân yêu. Năm 2015, năm có nhiều sự kiện trọng đại trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong Ban Liên lạc đồng hương Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cùng với chính quyền và nhân dân Tây Ninh chăm lo cho đối tượng nghèo, gia đình chính sách; cùng với Tây Ninh mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực; xây dựng nông thôn mới, nhất là cơ sở hạ tầng; cùng Tây Ninh quyết tâm xoá nghèo để chào mừng đại hội Đảng các cấp; góp phần cùng Tây Ninh thực hiện thành công nâng thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng và thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành lên đô thị loại IV.

Ông Võ Văn Phuông, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà chúc thọ cho các cụ đồng hương trên 80 tuổi tại buổi họp mặt.

>> Khởi động Tháng Thanh niên 2015 (Xem trang 2).

Tháng Thanh niên năm 2015 được chia thành 2 đợt hoạt động. Đợt 1 (từ 28.2.2015 đến 15.3.2015) với chủ đề: “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội” và đợt 2 (từ 16.3.2015 đến 31.3.2015) với chủ đề: “Thanh niên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Các bạn đoàn viên chỉnh trang, quét vôi những ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sĩ xã An Tịnh.

>> Công tác điều tra, bình xét hộ nghèo năm 2014:

Vẫn còn vướng mắc trong thực hiện (Xem trang 10).

Đầu năm 2015, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh có đợt khảo sát công tác điều tra, bình xét hộ nghèo năm 2014 và việc thực hiện chính sách đối với hộ nghèo tại xã Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng), thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành), xã Hoà Hiệp (huyện Tân Biên), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trảng Bàng, Châu Thành, Tân Biên và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trước khi làm việc với các đơn vị, Ban Văn hoá - Xã hội đã đi khảo sát thực tế tại 9 hộ nghèo trong tỉnh.

Chăm sóc sức khoẻ dân nghèo ở xã Long Thành Nam, Hoà Thành. Ảnh: Nguyễn An

>> Tổng kết phong trào thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2014 (Xem trang 2).

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh thành lập từ năm 2007, hiện có 11 đơn vị thành viên gồm: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Báo Tây Ninh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đại diện Khối trưởng 2014 trao cờ khối trưởng cho Khối trưởng mới năm 2015.
 

>> Kỷ niệm 10 năm thành lập lực lượng Phòng chống ma tuý Bộ đội Biên phòng Tây Ninh:

Cam go đời lính Biên phòng chống ma tuý (Xem trang 5).

Bên kia đường biên, ngày ngày các phe nhóm buôn lậu, từ thuốc lá ngoại, rượu ngoại… đến ma tuý sử dụng ống nhòm để theo dõi mọi động tịnh của Bộ đội Biên phòng. Bên này, trên các đường mòn, lối mở, là “đề lô”, canh đường… chỉ cần Bộ đội Biên phòng xuất kích là báo động ngay. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng chống buôn lậu, phòng chống ma tuý Bộ đội Biên phòng Tây Ninh còn có “tai mắt” của nhân dân. Không ít vụ bắt giữ buôn lậu ma tuý nhờ vào nguồn tin, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân.

Đọc lệnh bắt “trùm” ma tuý Nguyễn Phi Tiến tại nhà riêng ở phường Bửu Long, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Trung Quân

>> Trao quyết định công nhận 3 nghề truyền thống tại Trảng Bàng (Xem trang 3).

Theo đó, nghề truyền thống được công nhận gồm: nghề rèn tại ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc; nghề bánh tráng tại thị trấn Trảng Bàng và nghề mây tre đan tại xã An Hoà. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề của huyện trong một thời gian dài. Các nghề truyền thống này trong nhiều năm qua đã giúp nhiều hộ dân có công ăn việc làm ổn định, đồng thời góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

Bà Nguyễn Kim Phương- Phó Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh trao quyết định công nhận 3 xã có nghề truyền thống.

>> Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho 20 xã biên giới khó khăn (Xem trang 10).

UBND tỉnh Tây Ninh vừa quyết định phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho 20 xã biên giới còn nghèo, khó khăn của tỉnh, nhằm phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

>> Ngày “vía Thần Tài”, nhiều tiệm vàng đắt khách (Xem trang 6).

Chủ một tiệm vàng cho biết, số lượng khách đến mua vàng trong ngày này tăng gấp 3 đến 4 lần ngày thường nhưng giá vàng không tăng bao nhiêu. Tuy nhiên, không phải tiệm vàng nào cũng đắt khách trong ngày “vía Thần Tài” mà chỉ có các tiệm lớn, có thương hiệu mới đông khách, còn những tiệm khác thì việc buôn bán vẫn diễn ra như ngày bình thường.

Khách đến mua vàng tại một tiệm vàng ở khu vực chợ Long Hoa vào sáng ngày “vía Thần Tài”.

>> Bán hàng online- thuận lợi và phiền toái (Xem trang 7).

Theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương: từ ngày 20.1.2015, tất cả các website thương mại điện tử, kể cả các mạng xã hội có hoạt động kinh doanh như mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hoá hoặc dịch vụ... phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch điện tử; cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hoá, dịch vụ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

>> Nuôi thú cưng- nghề chơi công phu và tốn kém (Xem trang 7).

Khi kinh tế xã hội phát triển, đời sống tinh thần của người dân ngày một cao hơn, nhiều người nảy sinh nhu cầu nuôi thú cưng. Ở Tây Ninh, có lẽ chó là loại thú cưng được nhiều người ưa chuộng nhất. Vấn đề là việc chăm sóc những chú chó cưng không hề đơn giản, bởi đa số chúng đều có nguồn gốc ngoại nhập.

Theo lời anh Thành, chú chó bẹc-giê này có giá hơn 200 triệu đồng.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh