Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ngày 03.10.2014 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh:
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIII (Xem trang 2).
Sáng ngày 1.10.2014, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đơn vị số 2, gồm đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và đại biểu Nguyễn Hoài Phương– Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức tiếp xúc với hơn 300 cử tri của huyện Tân Châu và huyện Tân Biên trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII.
![]() |
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến tiếp xúc cử tri huyện Hoà Thành.
>> Các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ:
Phải thay đổi phương thức kinh doanh để đứng vững trên thị trường (Xem trang 6).
Sự xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm mua sắm lớn và siêu thị sẽ khiến các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ phải thay đổi phương thức bán hàng, xây dựng văn minh thương mại… để đứng vững trên thị trường. Và trong xu thế cạnh tranh hiện nay, người tiêu dùng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi về giá cả, dịch vụ chăm sóc khách hàng và cũng có nhiều lựa chọn trong mua sắm.
Các cửa hàng kinh doanh nhỏ buộc phải đổi mới để cạnh tranh và tồn tại trong xu thế phát triển thị trường như hiện nay.
>> Hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 5.10:
Thực tập phương án chữa cháy tại các chợ, doanh nghiệp, trạm xăng dầu (Xem trang 5).
Hưởng ứng Ngày Toàn dân PCCC 4.10, ngày 1.10.2014, Ban Quản lý chợ Long Hoa phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thương mại Long Hoa.
![]() |
Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Trung tâm thương mại Long Hoa.
>> UBND tỉnh Tây Ninh:
Công bố dịch sâu đục thân loài mới gây hại cây mía (Xem trang 6).
Theo Sở NN&PTNT Tây Ninh, tính đến cuối tháng 9.2014 toàn tỉnh có trên 5.000 ha trong tổng số 18.500 ha mía của tỉnh bị nhiễm sâu đục thân loài mới, trong đó nhiễm nhẹ (10%) trên 4.000 ha, nhiễm trung bình (11-20%) 500 ha, nhiễm nặng (21-50%) gần 500 ha, rất nặng (trên 50%) là 32 ha. Diện tích mía bị loài sâu mới phá hoại nhiều nhất thuộc địa bàn huyện Châu Thành. Ngoài ra trong tổng số trên 5.500 ha của 2 nhà máy đường Thành Thành Công và Biên Hoà Tây Ninh đầu tư trồng ở Campuchia cũng có trên 4.000 ha bị nhiễm bệnh.
>> HĐND huyện Bến Cầu:
Bảo đảm hoạt động giám sát (Xem trang 3).
Trong 9 tháng năm 2014, HĐND huyện Bến Cầu thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức thành công 2 kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và hoạt động giám sát đều bảo đảm đúng quy định. HĐND huyện đã tổ chức 3 đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp với gần 4.500 cử tri tham dự, qua đó tiếp nhận, giải quyết, trả lời 70 ý kiến, kiến nghị cử tri đặt ra.
Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hây phát biểu chỉ đạo hội nghị.
>> Tân Châu:
Có hơn 10.000 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (Xem trang 3).
Trong tổng số 10.031 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn huyện thì có 135 hộ đạt sản xuất, kinh giỏi cấp tỉnh và có 569 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.
Qua phong trào, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 8.000 lao động nông thôn; giúp đỡ vốn, cây con giống và kinh nghiệm sản xuất cho 2.000 lượt hộ nông dân; giúp gần 250 hộ nông dân thoát nghèo.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Tân Châu trao giấy chứng nhận các cá nhân tiêu biểu.
>> Nữ doanh nhân với sản phẩm tiêu biểu của huyện Bến Cầu (Xem trang 6).
Là người nông dân dám nghĩ dám làm và đầu tư đúng hướng, bà Lê Thị Hưởng đã trở thành giám đốc của một công ty đang làm ăn phát đạt. Năm 2014 bà có thêm niềm vui là sản phẩm “Nước đóng chai AQUAKIEN” của Công ty đã được Hội đồng bình chọn của huyện Bến Cầu biểu dương khen thưởng và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2014; đồng thời sản phẩm này được Hội đồng gửi đi tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.
Xưởng máy tinh lọc nước đóng chai của bà Lê Thị Hưởng.
>> Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương (Xem trang 11).
Đó là chỉ đạo của ông Trần Lưu Quang- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trong hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh vào sáng 1.10.2014 để triển khai Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014 ngày 26.6.2014 của Chính phủ và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến cho hội nghị.
>> Bài tham gia Cuộc thi viết về ATGT năm 2014:
Đừng để tuyến đường du lịch trở thành “cung đường đen” (Xem trang 4-5).
Đường Bời Lời chiều dài chỉ có 8km, nối từ trung tâm thành phố Tây Ninh, chạy qua địa bàn hai phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh đến Khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng và du lịch núi Bà Đen. Vì là tuyến đường du lịch chính của Tây Ninh, có lưu lượng xe cộ rất lớn, nhất là vào các mùa lễ hội trong năm, nên tuyến đường này đã được nâng cấp, mở rộng, trải nhựa phẳng phiu. Đường có 4 làn xe, được phân chia bằng dải phân cách mềm. Có điều là bất kỳ ai từng đi qua tuyến đường này đều không khỏi thắc mắc sao mà lắm vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Cứ khoảng năm ba chục mét lại có vạch kẻ đường, nhất là đoạn đầu đường từ quảng trường Đài tưởng niệm đến trước trụ sở UBND phường Ninh Sơn.
![]() |
Công an thành phố Tây Ninh đề xuất ý kiến lắp đặt dải phân cách cứng, tương tự như dải phân cách đường Nguyễn Văn Cừ - TP. Hồ Chí Minh (trong ảnh).
>> Đổi mới kỳ thi năm 2015:
Nỗi lo chẳng riêng ai (Xem trang 10).
Có thể nhận thấy rằng đề án đổi mới thi của Bộ GD-ĐT thực sự đã tạo ra cơn “địa chấn” đối với xã hội. Mừng vui không thể hiện rõ nhưng lo lắng thì bao trùm khắp nơi. Trong một phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận do Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức vào ngày 23.9 vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đã băn khoăn, lo lắng và chất vấn Bộ trưởng về nhiều vấn đề. Trước hết là việc đổi mới thi cử từ năm 2015 có quá vội vã hay không? Tại sao không đợi sau 2017- sau khi đổi mới chương trình, sách giáo khoa rồi sẽ thực hiện?
![]() |
Học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha trong ngày khai giảng năm học 2014-2015 (ảnh KN).
>> Đổi... cái mới (Xem trang 11).
kể từ khi ý tưởng về một kỳ thi quốc gia được thông tin rộng rãi cho đến khi có quyết định chính thức được ban hành hôm 9.9 vừa qua, với các diễn biến như vừa nêu ở trên thì đã có đủ căn cứ để khẳng định rằng việc tổ chức một kỳ thi quốc gia vào năm 2015 là một quyết định vội vã, đầy cảm tính. Trên đã quyết định thì dưới phải chấp hành- không còn cách nào khác nhưng có dấu hiệu cho thấy ngay sau khi ban hành quyết định chính thức về tổ chức một kỳ thi vào năm 2015, lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo bắt đầu “nghĩ lại” nên lại quyết định “đổi những cái mới” vào phút chót để không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Học sinh THPT- đối tượng chính của kỳ thi “hai trong một” sắp tới.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO




