Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 03.12.2014 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đề nghị điều chỉnh chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế (Xem trang 2).
Tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách đã áp dụng tại khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10.12.2008 của HĐND tỉnh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 – 2015.
![]() |
Cấp cứu cho bệnh nhân trong đêm giao thừa Tết Giáp Ngọ 2014 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
>> Khó xử lý việc bán đất san lấp ra ngoài tỉnh (Xem trang 6).
Vừa qua, Sở TN&MT đã ban hành một văn bản về việc khai thác, vận chuyển khoáng sản (đất san lấp). Ngay khi vừa được ban hành, văn bản này vấp phải phản ứng của một số cơ quan, đơn vị, nhất là huyện Trảng Bàng. Bởi đây là văn bản có thể khiến huyện bị “chảy máu khoáng sản”. UBND tỉnh Tây Ninh vừa có quyết định huỷ bỏ văn bản gây tranh cãi này.
Một mỏ đất đào sâu hun hút ở xã Hưng Thuận.
>> Kinh tế tập thể:
Tồn tại đã khó... (Xem trang 10).
Thực tế cũng cho thấy, quy mô các HTX ở Tây Ninh hãy còn ở dạng nhỏ lẻ, sản xuất đơn điệu, thiếu năng động. Số lượng HTX tại các địa phương trên địa bàn tỉnh liên tục giảm qua các năm, không ít HTX chỉ hoạt động cầm chừng, không hiệu quả hoặc ngưng hoạt động kéo dài, đặc biệt là các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 5 HTX phải giải thể gồm: 2 HTX giao thông vận tải ở huyện Tân Châu và Dương Minh Châu; 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 2 HTX dịch vụ nông nghiệp và 6 HTX nông nghiệp ngưng hoạt động kéo dài. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn 17 HTX hoạt động yếu, hoạt động cầm chừng hoặc xin tạm ngưng hoạt động cần phải được củng cố hoặc là… giải thể. Có thể nói các HTX tồn tại được đã khó, nói chi đến phát triển!
Tại HTX Mây tre lá số 2 ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành.
>> Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (Xem trang 2).
Sáng ngày 1.12.2014, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm tỉnh đã tổ chức mít tinh và diễu hành nhằm hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1.12. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo cùng 500 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị, cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại trung tâm thành phố Tây Ninh.
>> Công bố kết quả rà soát chính sách đối với người có công (Xem trang 2).
Cuối tháng 11, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB &XH) tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện chương trình tổng điều tra, rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm (2014 - 2015).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang tặng quà, thăm hỏi một gia đình chính sách.
>> Phát triển nguồn nhân lực:
Tiến độ thực hiện 3 đề án đào tạo còn chậm (Xem trang 3).
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (lần thứ IX) về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 – 2015, năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành 3 đề án về đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực cho chức danh bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học ở nước ngoài và hỗ trợ đào tạo cho học sinh, sinh viên. Sau 4 năm triển khai thực hiện, đến nay 3 đề án đào tạo của tỉnh đã đạt một số kết quả.
Lớp tạo nguồn chức danh bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND cấp xã.
>> Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh:
Thống nhất đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo (Xem trang 3).
Sáng ngày 1.12, ông Võ Hoàng Khải- Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIII. Tham dự cuộc họp có ông Lâm Tấn Đông- Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.
>> Chế độ đối với giáo viên vùng sâu:
Ai được, ai không vẫn chưa rõ ràng (Xem trang 7).
Do đặc thù của vùng miền và phương thức quản lý nên trên thực tế có rất nhiều giáo viên sau khi ra trường đã được điều thẳng về vùng 135 công tác, trước đó họ chưa từng dạy học ở nơi nào khác. Trong quyết định phân công nhiệm sở cũng không có điều khoản nào quy định giáo viên sẽ trở về nơi cũ sau khi hết thời hạn công tác, bởi lẽ với những giáo viên mới muốn chuyển về nơi cũ thì chuyển đi đâu- chẳng lẽ… chuyển về trường sư phạm? Trong quá trình thực hiện Nghị định 61, tất cả giáo viên đều được hưởng chế độ bình thường như nhau, không phân biệt giáo viên đó là người địa phương hay người từ nơi khác đến, chỉ cần dạy tại trường thuộc vùng 135 là được hưởng. Sự rắc rối chỉ diễn ra sau khi Nghị định 19 được ban hành. Cũng cần lưu ý là Nghị định 19 chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61 chứ không thay đổi toàn bộ nội dung của nghị định này.
Giáo viên Trường tiểu học Hoà Đông A, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên trong giờ dạy học (ảnh minh hoạ)
>> Xung quanh những quy định mới ở bậc Tiểu học:
Những điều các bậc phụ huynh cần lưu ý (Xem trang 7).
Từ năm học 2014 - 2015, ngành giáo dục có nhiều thay đổi trong việc dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử... ở các cấp học khác nhau. Trong đó việc đổi mới kiểm tra và việc cấm giao bài tập về nhà đối với học sinh tiểu học đang được các trường thực hiện. Tính hiệu quả của việc thay đổi này như thế nào chưa thể đánh giá được trong ngày một ngày hai, thậm chí là một vài năm. Và kết quả có đạt được hay không không chỉ phụ thuộc vào sự chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục, sự thực hiện nghiêm túc và sáng tạo của giáo viên mà còn phụ thuộc vào sự đồng tình hưởng ứng của học sinh và phụ huynh học sinh. Có những vấn đề mà phụ huynh học sinh cần biết để giúp đỡ con em mình trong việc thực hiện những quy định mới trong nhà trường.
Trẻ em như búp trên cành (Ảnh: Đ.V.T)
>> IS tuyên bố sở hữu bom bẩn chứa 40kg uranium (Xem trang 12).
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đang sử dụng 40kg uranium đánh cắp được trong một trường đại học ở Iraq để chế tạo “bom bẩn”.
Daily Mirror dẫn tuyên bố của IS cho biết, các phần tử IS lấy được số phóng xạ uranium này từ Đại học Mosul của Iraq sau khi chúng tấn công chiếm lĩnh thành phố hồi tháng 6.
Theo báo Daily Mirror, nhóm phiến quân Hồi giáo cũng gửi các thông điệp đe doạ trên phương tiện truyền thông xã hội khoe khoang sức công phá của quả bom nếu nó phát nổ tại thủ đô London, Anh.
![]() |
Một hình ảnh cắt từ một đoạn băng ghi hình cho thấy, các phiến quân IS tại một địa điểm bí mật ở tỉnh Nineveh, Iraq. Ảnh: PressTV
.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO


