Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 05.01.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Năm 2014, công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả đáng kể (Xem trang 2).
Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh, tổng nguồn vốn huy động cho XDNTM trong năm 2014 trên 822 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là 795,5 tỷ đồng- chiếm tỷ lệ 96,8%, gồm các công trình giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hoá, chợ nông thôn, xây dựng trụ sở xã, các công trình cấp nước và bảo vệ môi trường khu dân cư.
>> Thực hiện tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.1.2015:
Cần chủ động ổn định hoạt động sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp (Xem trang 6).
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 1.1.2015. Thực hiện Nghị định này, nhiều người lao động ở Tây Ninh mừng vì 2 lý do: tăng lương cơ bản và tăng lương do chuyển đổi vùng (từ vùng 3 sang vùng 2). Theo đó, mức lương tối thiểu vùng 2 là 2.750.000 đồng/người/tháng; mức lương tối thiểu ở vùng 3 là 2.400.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp như Khu công nghiệp Trảng Bàng, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung 3 thì tỏ ra băn khoăn.
Công nhân làm việc ở một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trảng Bàng (ảnh minh hoạ).
>> Dự án đường vành đai Núi Bà:
Có gần 40 ha đất công bị người dân chiếm dụng (Xem trang 11).
Thời gian gần đây, một số bạn đọc đã gọi điện đến Báo Tây Ninh phản ánh về việc có gần 40 ha đất công nằm dọc theo đường vành đai núi (tính từ mép đường vành đai núi vô 50m về hướng đường tỉnh 785), trước đây, khi thực hiện dự án đường vành đai núi, Nhà nước đã giải toả đền bù, nhưng hiện đang bị nhiều người dân chiếm dụng để trồng mì, mãng cầu… nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý. Có người còn phản ánh rằng, do mạnh ai nấy chiếm dụng đất nên đã xảy ra tình trạng tranh giành chiếm đất, cho thuê đất công của Nhà nước.
Quỹ đất công dọc đường vành đai núi dù đã có hàng rào bảo vệ ranh giới nhưng bị người dân chiếm dụng trồng mì.
>> Chưa có chủ trương chia tách, thành lập thêm ấp mới (Xem trang 2).
Hiện nay Trung ương đang yêu cầu các địa phương hạn chế việc chia tách, thành lập ấp, khuyến khích việc sáp nhập ấp, khu phố. Hơn nữa, việc tách ấp, khu phố trong tình hình hiện nay sẽ làm tăng thêm các chức danh, kinh phí hỗ trợ, kinh phí đầu tư cho trụ sở, phụ cấp… tăng chi ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương không được ban hành các chính sách làm tăng chi trong điều kiện chưa bảo đảm cân đối nguồn chi.
>> Chuẩn bị trên 60 tỷ đồng hàng hoá bình ổn thị trường tết (Xem trang 2).
Nhằm bảo đảm cân đối nguồn hàng ổn định thị trường tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, hoặc tồn đọng hàng sau tết, Sở Công Thương sẽ thường xuyên theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, cầu từng chủng loại hàng hoá; yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh, cung ứng kịp thời, tuyệt đối không để khan hiếm hàng để doanh nghiệp lợi dụng đẩy giá lên cao.
>> Giống kém chất lượng gây thiệt hại cho nông dân (Xem trang 6).
Sau khi ớt cho thu hoạch thì có hơn 15% cây ớt cho trái nhỏ, màu xanh đen, không bán được. Bình quân mỗi ha ớt thu hoạch được 24 tấn. Tính ra 2 ông Lạc và ông Thiện bị thiệt hại gần 40 triệu đồng trong vụ ớt này. Ông Lạc cho biết: “Trước đây chúng tôi chỉ trồng hạt giống của Công ty Cây giống miền Nam. Từ 3 năm nay, chúng tôi chuyển sang trồng hạt giống của Công ty TNHH Hạt giống Chánh Nông. Những vụ đầu, tuy có lẫn giống ớt lạ, nhưng tỷ lệ rất ít. Chỉ có năm nay thì tỷ lệ này tăng lên quá cao”.
Ông Lạc đang chỉ một cây ớt giống lạ cho trái nhỏ hơn và có màu xanh đen.
>> Chế độ dành cho giáo viên vùng sâu:
Nghị định mới- để không còn những cách hiểu khác nhau (Xem trang 10).
Một số giáo viên công tác ở vùng 135 như đang “ngồi trên lửa” vì trước đó nghe tin tiền chế độ sẽ sớm được chi trả theo tinh thần của Nghị định 19 nên đã trót vay tiền ngân hàng mua đất làm nhà, ngờ đâu lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười…
Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong trong giờ dạy môn Thể dục (ảnh minh hoạ).
>> Công đoàn các khu công nghiệp Tây Ninh:
Tích cực tuyên truyền, vận động công nhân chấp hành pháp luật (Xem trang 11).
Nét mới trong năm qua là Công đoàn các Khu công nghiệp thay đổi hình thức tuyên truyền pháp luật. Thay vì trước đây công đoàn họp mặt công nhân lại đọc cho nghe các văn bản pháp luật hoặc các luật mới bổ sung, sửa đổi, thì năm 2014 Công đoàn đổi mới bằng cách tổ chức hội thi trả lời trắc nghiệm các câu hỏi liên quan đến pháp luật. Ngay lần đầu tiên tổ chức hội thi này đã có đến 4 đội của 4 doanh nghiệp tham gia.
Nhờ Công đoàn các Khu công nghiệp Tây Ninh tích cực hoạt động nên công nhân yên tâm lao động sản xuất.
>> Kinh nghiệm trồng gấc của ông Nguyễn Văn Huy (Xem trang 6).
Những năm gần đây, một số nông dân ở các nơi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa, hoa màu sang trồng cây gấc. Nhìn chung trồng gấc đạt hiệu quả kinh tế cao hơn các cây trồng khác, nên hiện nay nhiều người cũng muốn trồng.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Huy chăm sóc vườn gấc.
>> IS thả hơn 160 con tin tại miền Bắc Iraq (Xem trang 12).
Lực lượng khủng bố Takfiri thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa phóng thích hơn 160 dân thường bị nhóm này bắt cóc tại tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq hôm 2.1.
Các nguồn tin địa phương cho biết, những phần tử cực đoan đã bắt 170 nam giới trong 2 ngôi làng Al-Shajara và Gharib ở tỉnh Kirkuk, sau khi 2 lá cờ của tổ chức này bị đốt trong khu vực. Sau đó chúng chở những người bị bắt trên 30 chiếc xe và đưa đến Hawijah, một thị trấn mà IS nắm quyền kiểm soát, có một toà án và một nhà tù. Tại đây chúng tiến hành thẩm vấn các nạn nhân nhằm tìm thủ phạm đốt cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Dân chúng địa phương hôm 4.1 xác nhận, 162 người bị bắt cóc đã được thả về nhà, tuy nhiên 8 người khác vẫn đang bị IS giam giữ.
![]() |
Lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: Timesofisrael
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO

