Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 07.05.2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Ưng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV- Đơn vị 1:
Tiếp xúc cử tri huyện Trảng Bàng (Xem trang 2).
Tại buổi tiếp xúc, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Cử tri đánh giá cả 5 ứng cử viên đều xứng đáng được bầu làm ĐBQH. Cử tri mong sau khi đắc cử làm ĐBQH, các ứng cử viên thực hiện đúng theo chương trình hành động của mình.
Ứng cử viên Nguyễn Văn Nên thay mặt các ứng cử viên phát biểu ghi nhận ý kiến cử tri.
>> Ưng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV - Đơn vị 2:
Tiếp xúc cử tri huyện Dương Minh Châu (Xem trang 2).
Ông Trần Lưu Quang, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV thay mặt 5 ứng cử viên phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri nêu và yêu cầu chính quyền huyện Dương Minh Châu xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV.
>> Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh (Xem trang 2).
Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động, hứa sẽ làm tròn trách nhiệm người đại biểu khi được trúng cử. Các chương trình hành động của các ứng cử viên ngắn ngọn, súc tích, thể hiện rõ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri. Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm đến việc đầu tư kinh phí để phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; cần kiểm tra giám sát chặt chẽ hơn đối với thực phẩm bẩn hiện nay; cần xem xét nâng lương hưu cho những người về hưu từ năm 1993 trở về trước; tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên ra trường có việc làm vì hiện nay tình trạng thất nghiệp quá nhiều; cần quan tâm hơn đến phụ cấp cho cán bộ tổ, ấp…
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Huỳnh Thanh Nam- Phó Tổng Biên tập Báo Tây Ninh trình bày chương trình hành động trước cử tri thị trấn Bến Cầu.
>> Dương Minh Châu- đất và người (Xem trang 5).
Chỉ bốn câu đầu tiên được in lên bia đá chữ vàng trong rừng lịch sử Dương Minh Châu đã có thể khái quát về địa thế Dương Minh Châu rồi đấy! Dù nay hình thế có khác đi chút ít, do diện tích đã thu hẹp lại nhưng ta vẫn có thể hình dung. Xưa, Dương Minh Châu còn bao gồm phần lớn huyện Tân Châu và toàn bộ lòng hồ Dầu Tiếng- hồ thuỷ lợi lớn nhất trong cả nước.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm tại huyện Dương Minh Châu.
>> UBND tỉnh:
Khảo sát các bãi tắm tự phát trong hồ Dầu Tiếng (Xem trang 7).
Sau chuyến khảo sát thực tế, đoàn sẽ có báo cáo cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh về các bãi tắm này. Trước khi có kết luận và chủ trương của UBND tỉnh, người dân không nên tập trung vào các khu vực trong hồ Dầu Tiếng để tránh nguy cơ đuối nước khi tắm, cũng như tránh nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
Đoàn khảo sát tại khu vực P25, Q10, ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hoà.
>> Vẫn còn nhiều hộ dân “khát” nước sạch (Xem trang 3).
Để có nước sinh hoạt, nhiều hộ gia đình ở ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành phải khoan giếng, bơm nước lên rồi lọc để sử dụng. Tuy nhiên, việc lọc nước mang tính thủ công và tự phát ở mỗi gia đình, khó có thể bảo đảm đúng tiêu chuẩn nước sạch như quy định, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.
![]() |
Nước sạch được xử lý tại Nhà máy nước Tây Ninh.
>> Đời sống nhân dân xã Bàu Đồn ngày càng được nâng cao (Xem trang 3).
Những năm gần đây, ai có dịp đi qua xã Bàu Đồn (Gò Dầu) sẽ thấy sự đổi thay nhanh chóng của vùng nông thôn cách khá xa huyện lỵ này. Đặc biệt là từ khi tỉnh lộ 782-784 được nâng cấp mở rộng, nhà cửa hai bên đường được xây cất khang trang. Các cơ sở thương mại- dịch vụ phát triển nhanh chóng. Đi sâu vào bên trong của xã, những vườn cây ăn trái như thanh long ruột đỏ, sầu riêng, nhãn… từng bước thay thế các cây trồng kém hiệu quả. Nhờ phát triển thương mại- dịch vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nên nhiều hộ dân xã Bàu Đồn nâng cao thu nhập đáng kể. Từ đó, mức thu nhập bình quân đầu người hằng năm của xã cũng dần tăng lên.
![]() |
Một vườn chuyên canh sầu riêng ở xã Bàu Đồn.
>> Dầu ăn giá rẻ “đầu độc” người tiêu dùng (Xem trang 4).
Dầu ăn xá (dầu ăn bán theo can, bình, không có thương hiệu, nhãn mác) đang được bán tràn lan trên thị trường với giá khá rẻ, tất nhiên chất lượng sẽ không bảo đảm như các loại dầu có nhãn mác. Nhưng vì lợi nhuận, vẫn còn nhiều người sử dụng loại dầu ăn xá để chế biến món ăn bán cho người tiêu dùng.
![]() |
Những thùng đựng dầu ăn xá cáu bẩn.
>> Một vụ tranh chấp đất hơn 30 năm gây nhiều tranh cãi (Xem trang 10).
Quyết định số 180/QĐ-CT (Quyết định 180) ngày 14.2.2000 của UBND tỉnh khi xem xét giải quyết khiếu nại trong vụ tranh chấp đất này ghi: “Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng của Chủ tịch UBND tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày ký”. Bản án số 33/2012/HC-PT (Bản án 33) ngày 26.11.2012 của Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM khi xem xét Quyết định 2464 cũng ghi: “Bản án này là chung thẩm”.
Liên quan đến các quyết định và bản án phúc thẩm trên đã dẫn đến các nhận định và phán quyết khác nhau, gây ra sự tranh cãi chưa có hồi kết.
Căn nhà của ông Nguyễn Văn Lòng, một hộ nghèo tại địa phương.
.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO