Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.09.2015
Chủ nhật: 10:35 ngày 06/09/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Trên số báo in ra ngày 07.09.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Hơn 212.000 học sinh bước vào năm học mới (Xem trang 2).

Số liệu thống kê trước ngày khai giảng cho thấy, năm học này toàn tỉnh có  541 trường học với 212.637 học sinh (chưa tính các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do chưa tổ chức khai giảng). Tính theo từng cấp, bậc học, bậc mầm non có 131 trường, tăng 4 trường so với năm học trước. Tổng số học sinh mầm non đến tuổi ra lớp của năm học này là gần 29.000 cháu. Ở cấp tiểu học, toàn tỉnh có 262 trường với gần 97.000 học sinh. Cũng theo số liệu tổng hợp thì trong toàn tỉnh chỉ còn vỏn vẹn hai cháu đến tuổi đi học nhưng chưa đến trường (tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt hơn 99,99%). Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, cả tỉnh có 107 trường THCS và 32 trường THPT, tổng số học sinh của hai cấp học này là hơn 87.000 em.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang trao Cờ thi đua cho Trường THPT Nguyễn Trãi trong buổi lễ khai giảng - ảnh Hiểu Sinh

>> Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri Tây Ninh:

Thế nào là dự  án có tính chất đặc thù, đơn lẻ? (Xem trang 3).

Dự án có tính chất đặc thù là dự án có công trình xây dựng đặc thù quy định tại khoản 1, Điều 128, Luật Xây dựng năm 2014, gồm: Công trình bí mật Nhà nước, công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình xây dựng tạm.

Công trình đơn lẻ là công trình xây dựng ở những khu vực biệt lập, ví dụ công trình xây dựng ngoài biển, trên hải đảo, vùng sâu, vùng xa… mà các ban quản lý dự án không đủ điều kiện quản lý thì có thể thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định để quản lý dự án.

>> Dân ấp Phước Mỹ, Phước Chỉ, Trảng Bàng:

Mong sớm thực hiện dự án cụm dân cư (Xem trang 6).

Ấp Phước Mỹ (còn được gọi là A8) thuộc xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, nằm cặp biên giới và giáp ranh với tỉnh Long An. Khu trung tâm ấp cách trụ sở UBND xã hơn 11km, toàn ấp có gần 90 hộ dân, với gần 320 nhân khẩu, phân bổ trên diện tích tự nhiên khoảng 350 ha. 100% hộ dân ở đây sống bằng nghề nông, một số cất nhà sống tập trung trên những bờ kênh, số còn lại sống rải rác giữa đồng ruộng. Những năm qua, bà con ở đây nghe nói Nhà nước có dự án xây dựng “Cụm dân cư ấp Phước Mỹ” nên rất mừng, nhưng chờ hoài mà chưa thấy triển khai.

Điểm Trường tiểu học Phước Mỹ.

>> Đến đầu tháng 9.2015:

Tỷ lệ người tham gia BHYT vẫn còn thấp (Xem trang 3).

Tính đến 30.8.2015, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt trên 62,6%- cao hơn cả năm 2014. Tuy nhiên đến nay, Tây Ninh vẫn là 1 trong 12 tỉnh có tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp nhất cả nước.

Ông Đỗ Thanh Bình- Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu về tình hình thực hiện BHYT trên địa bàn tỉnh.

>> Kiểm soát hệ thống xử lý nước thải các khu công nghiệp bằng kết nối quan trắc tự động (Xem trang 3).

Thông qua hệ thống kết nối quan trắc tự động với hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã phát hiện và kiểm tra kịp thời các sự cố về môi trường xảy ra tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, Khu chế xuất Linh Trung III; phát hiện nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời xử lý nước thải chất lượng đầu ra chưa đạt yêu cầu (tại ao sinh thái ra suối Bà Tươi và tại cống thu gom về ao sinh thái), buộc cơ sở này phải tăng tần suất giám sát, lấy mẫu phân tích nước thải, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và vận hành liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung đúng theo quy định nước thải sau xử lý phải đạt loại A.

Cán bộ Phòng Kiểm soát ô nhiễm- Chi cục Bảo vệ môi trường theo dõi hệ thống quan trắc tự động qua mạng máy tính.

>> Sống được với nghề làm lò nấu củi cải tiến (Xem trang 7).

Hiện nay, bếp củi đã được cải tiến theo yêu cầu của cuộc sống. Bếp phải bảo đảm sạch đẹp, gọn gàng, tiết kiệm được chi phí. Từ nhu cầu thực tế đó, người thợ làm lò muốn sống được với nghề buộc phải theo thị hiếu khách hàng. Vậy nên sự ra đời của lò củi “cách điệu” làm bằng xi măng cũng có người mua, giúp cho thợ đúc lò ổn định nguồn thu nhập.

Anh Chính hài lòng với những sản phẩm mình làm ra.

>> Cây mắt mèo “tấn công” hồ Dầu Tiếng (Xem trang 7).

Những năm gần đây, các đảo, bán đảo, bãi đất bán ngập trong công trình thuỷ lợi hồ Dầu Tiếng bị cây mắt mèo “tấn công”. Đó là một loại cây có sức sống mãnh liệt và mang đến nhiều tác hại.

Cây mắt mèo trải dài hàng chục mét trong hồ Dầu Tiếng.

>> Di tích Lịch sử Văn hoá đình Gia Lộc:

Nhiều hạng mục xuống cấp (Xem trang 8).

Dù đã qua nhiều lần trùng tu, nhưng hiện nay một số hạng mục trong ngôi đền đã xuống cấp, máng xối giữa hai mái của hai gian đình hư hỏng, nước mưa tràn vào giữa nền ngôi đình, tạo nên lớp rêu đen trên nền gạch men rất trơn. Đặc biệt, máng xối bên phải phía trước thủng lỗ nước mưa tràn vào trong làm bức tường phía tiền sảnh xuống cấp, bị nghiêng ra phía ngoài, có nguy cơ sụp đổ.

>> Mộ phần liệt sĩ Nguyễn Trọng Cảnh đang ở nơi đâu ? (Xem trang 10).

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, có một người lính quê ở miền Trung hy sinh khi mới 19 tuổi và đã được an táng tại tỉnh Tây Ninh. Nhưng sau đó, mộ phần của người liệt sĩ này đã bị thất lạc. Cho đến nay, gia đình người lính ấy vẫn mong chờ ngày tìm thấy mộ phần của con em mình.

Mộ liệt sĩ vô danh trong nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành - thành phố Tây Ninh.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh