Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 11.07.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL làm việc tại Tây Ninh (Xem trang 2).
Sau khi nghe lãnh đạo các Vụ, Cục trả lời những kiến nghị của Tây Ninh, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói rõ thêm: việc xây dựng rạp chiếu bóng cho Tây Ninh và trùng tu, tôn tạo Di tích Lợi Thuận sẽ ghi vốn vào năm 2016; ghi nhận kiến nghị việc tu bổ, tôn tạo vùng Tam Giác Sắt; quy hoạch phát triển Khu di tích LSVHDTDL núi Bà Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ vào đó thực hiện, không nhất thiết phải quy hoạch chi tiết; việc xây dựng cáp treo giai đoạn 2 (lên đỉnh núi Bà Đen), sau khi lấy ý kiến của các bộ sẽ gửi lên Thủ tướng Chính phủ xem xét; việc kiến nghị đưa hồ Dầu Tiếng vào khai thác du lịch cần phải hết sức cân nhắc, vì phát triển du lịch dễ gây ô nhiễm môi trường.
![]() |
Đoàn Bộ VH,TT&DL làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.
>> Nâng cấp thị trấn Trảng Bàng lên đô thị loại IV là phù hợp (Xem trang 4).
Trên cơ sở phân tích, đánh giá, đối chiếu theo 6 nhóm tiêu chuẩn (yếu tố chức năng đô thị, quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, hệ thống công trình hạ tầng đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị; quy định trong Thông tư 34/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc phân loại đô thị) thì thị trấn Trảng Bàng đạt 98,36/100 điểm theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.
![]() |
Một góc thị trấn Trảng Bàng.
>> Xã Trí Bình (Châu Thành):
Người dân phản ứng việc “hạ cấp mặt bằng sân bóng”
Bài 1: Gò xưa giờ đã thành ao? (Xem trang 3).
Gần đây, nhiều người dân, cử tri xã Trí Bình (huyện Châu Thành) xôn xao bàn tán về việc UBND xã cho một doanh nghiệp khai thác đất san lấp ở khu Gò Mô (ấp Tầm Long). Đây là khu đất “lý tưởng” để đầu tư, xây dựng các công trình công cộng do diện tích rộng thoáng, cao ráo, lại toạ lạc ở vị trí gần khu dân cư. “Trước đây, khu vực này là gò cao, nhiều sỏi phún. Nhưng sau khi bị khai thác, khu vực này trở thành vùng trũng, có những chỗ nước đọng thành ao”. Liệu có điều khuất tất trong việc khai thác đất ở đây?
Người dân phản ánh tình trạng khai thác đất ở Gò Mô.
>> Công đoàn viên chức và Hội Người cao tuổi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 (Xem trang 2).
* Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn viên chức tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và mái ấm công đoàn với số tiền trên 378 triệu đồng; vận động 328 công đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo.
* 6 tháng đầu năm 2015 Hội NCT toàn tỉnh đã vận động trong hội ủng hộ gần 1 tỷ đồng tặng học bổng và quà cho 750 cháu học sinh gia đình nghèo; tham gia hoà giải 317 vụ việc; vận động xây dựng Quỹ chăm sóc NCT được hơn 4 tỷ đồng; có 78 hộ có NCT được tặng nhà ĐĐK và 641 NCT được hỗ trợ vốn từ quỹ Hội với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi.
Ông Huỳnh Văn Đẹp, Trưởng Ban LL NCT tỉnh chủ trì hội nghị.
>> Xã An Hoà tập trung hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 (Xem trang 3).
Xã An Hoà được chọn làm xã điểm XDNTM của tỉnh giai đoạn 2011- 2015. Từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM đến nay (giữa năm 2015), số TC của xã hằng năm đều tăng lên. Trong năm 2011, xã chỉ đạt được 4/19 TC, đến cuối năm 2014 xã đạt được 14 TC. Đáng lưu ý là trong 6 tháng đầu năm 2015, xã đạt thêm được TC thu nhập (TC10). Hiện xã tập trung nguồn lực thực hiện 4 TC chưa đạt là giao thông (TC2), trường học (TC5), cơ sở vật chất văn hoá (TC6) và y tế (TC15).
![]() |
Một con đường giao thông nông thôn ở xã An Hoà do nhân dân đóng góp cứng hoá.
>> Trảng Bàng:
Gió lốc làm tốc mái hàng chục nhà dân (Xem trang 2).
Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Trảng Bàng, cơn lốc đã làm tốc mái 45 căn nhà, gãy đổ 200 cây cao su, ước thiệt hại trên 800 triệu đồng.Trong đó, xã bị thiệt hại nặng nhất là Gia Lộc với 16 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng; Thị trấn có 5 căn nhà tốc mái hoàn toàn, 5 căn bị thiệt hại từ 30 đến 50%; xã Đôn Thuận có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, gãy đổ 200 cây cao su từ 3 - 4 năm tuổi; xã Gia Bình có 1 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 8 căn thiệt hại từ 20% đến 50%; xã An Tịnh có 1 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 căn thiệt hại 50% và xã An Hòa có 2 căn nhà bị thiệt hai 50%.
![]() |
Ban chỉ đạo huyện và xã Gia Bình thăm gia đình bị thiệt hại do lốc.
>> Tuyên xử tử hình kẻ vận chuyển trái phép 6 bánh heroin (Xem trang 7).
Sáng ngày 10.7.2015, tại hội trường UBND xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” đối với bị cáo Nguyễn Thị Bé (SN 1958, ngụ tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng vì lượng heroin mà Bé vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài có trọng lượng lên đến 2.104,1467gam, hàm lượng 60,2%.
Nguyễn Thị Bé tại toà.
>> Từ phản ánh bạn đọc:
Cần bảo đảm an toàn ở các trò chơi tại hội chợ (Xem trang 10).
Tại một gian hàng trò chơi phóng phi tiêu có thưởng trong một hội chợ, chúng tôi thấy không có một vị trí nào biệt lập để bảo đảm an toàn cho những người chung quanh- kể cả người quản lý gian hàng. Nạn nhân nhập viện cấp cứu nêu trên tên Nguyễn Phan Quốc Trung- 19 tuổi, chính là nhân viên quản lý gian hàng phóng phi tiêu trong hội chợ đang được tổ chức tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Do không có vách bảo vệ an toàn, nên khi khách phóng phi tiêu, Trung không né kịp, phi tiêu ghim ngay vào cổ.
![]() |
Cây phi tiêu găm trên cổ anh Trung.
>> Nạn tảo hôn, trách nhiệm thuộc về ai ? (Xem trang 10).
Đề cập đến vấn nạn này, ông Nguyễn Duy Lâm, Chánh án TAND huyện Châu Thành cho biết, gần đây trên địa bàn huyện, các vụ án “giao cấu với trẻ em” có chiều hướng gia tăng. Thực chất đây là hệ luỵ của nạn tảo hôn. Vì các vụ án ấy đều có tình tiết giống nhau là, mặc dù con cái chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng gia đình hai bên có tổ chức lễ hỏi, lễ cưới. Rất tiếc là chính quyền địa phương không can thiệp. Và tất nhiên là sau lễ cưới, gia đình đã tạo điều kiện cho đôi nam nữ chung sống với nhau “như vợ chồng”, rồi sinh con đẻ cái. Đến khi cuộc sống gia đình phát sinh mâu thuẫn, thì cha mẹ ruột của người bị hại (trong vụ án hình sự giao cấu với trẻ em) đi tố cáo, để “con rể” phải vào tù.
![]() |
Một phiên toà xét xử tội giao cấu với trẻ em.
>> Thông tin tiếp bài báo “Cùng một vụ vỡ hụi, vì sao người được thi hành án, người không?”:
Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tiếp xúc các “hụi viên” (Xem trang 11).
Trưởng ban chỉ đạo THADS Trần Lưu Quang cho biết, vụ việc vỡ hụi của vợ chồng Yến – Tài và việc giải quyết của các cơ quan liên quan, trong đó có vấn đề thi hành án đã được UBND tỉnh nhiều lần tổ chức họp, thận trọng xem xét để giải quyết. Tại buổi tiếp xúc này, ông Trần Lưu Quang chỉ đạo Cục THADS tỉnh báo cáo vụ việc và kiến nghị về Tổng cục THADS tỉnh thuộc Bộ Tư pháp, đồng thời ông Quang cũng cho biết, UBND tỉnh sẽ có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp về hướng giải quyết trường hợp này, đồng thời yêu cầu người dân khiếu nại có thể bổ sung, cung cấp hồ sơ gửi cơ quan chức năng liên quan để được xem xét, bảo đảm quyền lợi.
![]() |
Hụi viên trình bày tại buổi gặp gỡ.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO






