Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 11.12.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tiến hành kỳ họp thứ 17 hội đồng nhân dân tỉnh:
Năm 2015, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng (Xem trang 2).
Tổng sản phẩm tăng bình quân hằng năm 10,5%, đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách năm 2015 tăng so cùng kỳ, vượt 9,8% so với dự toán. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư xuất hiện điểm sáng, một số doanh nghiệp lớn tại Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời chính thức đi vào hoạt động. Sản xuất nông - lâm - thuỷ sản tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu phát triển mạnh, chất lượng hàng hoá được kiểm soát chặt chẽ, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu đa dạng, phong phú...
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
>> Hội Khuyến học Tây Ninh:
16 năm hoạt động vì xã hội học tập (Xem trang 3).
Xây dựng Quỹ phục vụ hoạt động khuyến học, khuyến tài, trong 16 năm qua, các cấp Hội Khuyến học trong toàn tỉnh đã vận động được hơn 300 tỷ đồng; đã cấp hơn 400 ngàn suất học bổng khuyến học, khuyến tài, với số tiền hơn 136 tỷ đồng; trao tặng hơn 10.000 suất quà cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học gồm xe đạp, quần áo, gạo, thực phẩm… tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng...
Ông Nguyễn Mạnh Cầm- nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chụp ảnh cùng Thường vụ Hội Khuyến học Tây Ninh.
>> Hội người trồng mía Tây Ninh:
Sẽ đo chữ đường “đối chứng” (Xem trang 6).
Như tin đã đưa, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho Hội Người trồng mía Tây Ninh được mua máy đo chữ đường về lắp đặt, vận hành trong tỉnh nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân trồng mía. Trước thông tin này, nhiều người muốn biết máy đo chữ đường sẽ được lắp đặt ở đâu, quy trình vận hành ra sao, bao giờ triển khai…
Mía được đưa vào chế biến ở một nhà máy (ảnh minh hoạ).
>> Hàng hoá phục vụ tết Bính Thân 2016:
Bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường (Xem trang 6).
Từ tháng 10.2015, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn Tây Ninh đã bắt đầu chuẩn bị hàng hoá, sẵn sàng cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới với chất lượng và giá cả tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.
Khách hàng mua sắm tại siêu thị Co.opMart TP. Tây Ninh.
>> UBND tỉnh trả lời ý kiến cử tri phản ánh ngành Y tế (Xem trang 2).
Trước kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực văn hoá - xã hội. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổng hợp ý kiến và trả lời cử tri.
![]() |
Cán bộ, nhân viên ngành y tế đã có nhiều nỗ lực nhưng người dân vẫn chưa hài lòng (ảnh minh hoạ).
>> Cần điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát (Xem trang 3).
Do quy hoạch lớn nên việc triển khai hạ tầng thiếu đồng bộ, các dự án xây xong nhưng đường kết nối vào chưa tốt, cấp nước chưa bảo đảm… Từ đó, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại quy hoạch theo hướng điều chỉnh lại quy mô, điều chỉnh tính chất quy hoạch dựa vào phát triển công nghiệp, ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp trong khu kinh tế làm hạt nhân hình thành đô thị (trước đây quy hoạch dựa vào thương mại, dịch vụ để làm động lực phát triển và hình thành đô thị mới).
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh.
>> Người phụ nữ 47 lần hiến máu (Xem trang 7).
Từ khi Bến Cầu phát động phong trào hiến máu nhân đạo đến nay, bản thân bà đã hăng hái tham gia, không quên đợt nào. Bà xem hiến máu nhân đạo là việc làm cao quý nên làm. Tính ra, bà đã 47 lần hiến máu nhân đạo. Ngoài ra, bà còn vận động các con cùng tham gia nghĩa cử này.
Bà Hiệp cùng các con bên bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh.
>> Nông sản Trung Quốc vẫn tràn lan trên thị trường (Xem trang 6).
Thời gian gần đây, một số mặt hàng nông sản Việt Nam rơi vào tình trạng ế ẩm, rớt giá, khiến người nông dân điêu đứng do có rất nhiều loại nông sản Trung Quốc “áp đảo” trên thị trường.
Trái cây Trung Quốc bày bán tại Trung tâm thương mại Long Hoa.
>> Thực trạng nhà ở trong khu di tích
Kỳ 1: Tiếng nói của người trong cuộc (Xem trang 10).
Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có nhiều khu di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đã được khoanh vùng bảo vệ, nhưng trong đó vẫn còn nhiều hộ gia đình đang cư ngụ. Đây là một thực trạng kéo dài, gây khó cho công tác quản lý các khu di tích trong thời gian qua. Mặc dù UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các huyện xử lý dứt điểm các trường hợp nêu trên, nhưng cho đến nay tình hình xem ra không dễ giải quyết.
![]() |
Bà Mẻ và hai căn nhà trong khu di tích đình Trường Đông.
>> Khoảng lặng sau một phiên toà (Xem trang 11).
Kết thúc phiên toà, bà mẹ- do tuổi cao, sức yếu được hội đồng xét xử cho ngồi để trình bày đứng dậy một cách khó nhọc, với cây gậy và sự giúp đỡ của hai người con gái, bà lê bước chân run rẩy rời khỏi toà. Còn người con nhanh chân bước thẳng ra sân, lạnh lẽo lấy xe về. Một khoảng lặng đã xuất hiện giữa hai mẹ con. Không biết khoảng lặng này còn kéo dài bao lâu nữa, có kịp nối lại khi người mẹ còn sống?!
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO

