Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 13.05.2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri Gò Dầu, Châu Thành (Xem trang 2).
Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Hầu hết cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời nêu nhiều ý kiến, kiến nghị: ngành Giáo dục cần có biện pháp hiệu quả chấn chỉnh tình trạng xuống cấp đạo đức của học sinh; Nhà nước cần có biện pháp ổn định giá cả hàng hoá nông sản; cần xem xét chế độ, chính sách cho cán bộ bán chuyên trách của xã, ấp; cần có giải pháp hạn chế thực phẩm không rõ nguồn gốc, sản phẩm kém chất lượng tung ra thị trường…
Ứng cử viên Nguyễn Văn Nên trình bày chương trình hành động của mình tại buổi tiếp xúc cử tri.
>> Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri huyện Tân Châu (Xem trang 2).
Chiều ngày 10 và sáng ngày 11.5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV đơn vị bầu cử số 2 gồm: bà Trang Thị Kim Liễu- Giám đốc Thư viện tỉnh; ông Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Tỉnh đoàn; ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trần Thị Kim Sen- PGĐ TTGDTX huyện Hoà Thành và ông Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tân Châu.
Ứng cử viên Trần Lưu Quang trình bày chương trình hành động trước cử tri huyện Tân Châu.
>> Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân:
Thăm chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản (Xem trang 3).
Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2016, sáng 12.5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà các vị chức sắc Phật giáo trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ Giang Ngọc Trực tặng quà Trụ trì chùa Thiền Lâm (Gò Kén)- Đại đức Thích Thiện Nghĩa.
>> Tỉnh uỷ Tây Ninh
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Bộ CHQS tỉnh (Xem trang 4).
Qua kiểm tra cho thấy, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều hình thức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn về bầu cử tới cán bộ, chiến sĩ của đơn vị; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền; phổ biến các chuyên đề, các luật liên quan đến công tác bầu cử. Đơn vị đã xây dựng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân kiểm tra công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh.
>> Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5.2016:
Năm 2016, biên chế công chức giữ nguyên so với năm 2015 (Xem trang 6).
Đại diện Sở Nội vụ cho biết, năm 2016 giữ nguyên số biên chế so với năm 2015 (2.010 biên chế), trong đó cấp tỉnh 1.118 biên chế, cấp huyện 892 biên chế. Năm 2016, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt là 19.289 người (giữ nguyên so với năm 2015), trong đó sự nghiệp giáo dục và đào tạo 14.694 người, sự nghiệp y tế 3.321 người, sự nghiệp văn hoá 448 người, sự nghiệp khác 826 người. UBND tỉnh thống nhất với tờ trình của Sở Nội vụ.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch chủ trì cuộc họp.
>> Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia (Xem trang 4).
Ban Tổ chức hội nghị đề nghị các đại biểu tham dự đẩy mạnh triển khai sâu rộng các chương trình, kế hoạch và các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các hoạt động gắn kết giữa nhân dân và chính quyền khu vực biên giới hai nước; đa dạng hoá các phương pháp, hình thức, địa bàn và đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền bằng tiếng Khmer và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số; phát hiện kịp thời và ngăn chặn, đấu tranh nhanh chóng, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Campuchia.
Đại biểu tham dự hội nghị.
>> Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương (Xem trang 2).
Trong các ngày 10, 11, 12.5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 các đơn vị bầu cử số 4, 5, 9, 10, 15, 16 đã tiếp xúc cử tri các huyện, thành phố và cơ quan trong tỉnh. Từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình và hứa nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu của dân, luôn lắng nghe ý kiến phản ánh của dân; đề xuất, kiến nghị các ngành, các cấp giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển.
Ứng cử viên Nguyễn Văn Hợp phát biểu với cử tri xã Suối Đá.
>> An toàn vệ sinh thực phẩm:
Không nghiêm minh, khó hiệu quả (Xem trang 10).
An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) hiện đang là vấn đề nóng của xã hội. Hơn bao giờ, tâm trạng của người tiêu dùng cứ phải nơm nớp lo lắng bởi sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loại “thực phẩm bẩn”.
![]() |
Khách chọn mua hàng trong siêu thị.
>> Chi đoàn ấp Gia Tân, xã Gia Lộc (Trảng Bàng):
Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công việc và sinh hoạt hằng ngày (Xem trang 3).
Chi đoàn Thanh niên ấp Gia Tân, xã Gia Lộc (Trảng Bàng) hiện có 41 đoàn viên, phần lớn là công nhân trong các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện, một số ít là nông dân. Từ khi được cấp trên triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), các bạn trẻ ở đây nhận thức được việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cũng như cuộc sống.
![]() |
Đoàn viên thanh niên ấp Gia Tân, xã Gia Lộc (Trảng Bàng) tham gia làm đường giao thông nông thôn.
>> Hội đồng Đội thị trấn Hoà Thành:
Chăm lo cho trẻ em nghèo bằng những việc làm thiết thực (Xem trang 9).
Những năm gần đây, Hội đồng Đội thị trấn Hoà Thành (huyện Hoà Thành) ngày càng quan tâm nhiều hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Từ nguồn quỹ dồi dào có được qua việc vận động các mạnh thường quân đóng góp, Hội đồng Đội Thị trấn đã thực hiện được nhiều phong trào, mô hình hoạt động thiết thực, giúp trẻ em nghèo ở địa phương và trở thành điểm tựa cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
![]() |
Tổ chức “Bữa cơm tình thương” cho trẻ em nghèo.
.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO