Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 16.05.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, giai đoạn 2015 - 2020:
Tuyên dương 74 gương Cháu ngoan Bác Hồ (Xem trang 2).
Chiều 14.5.2015, Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XI, giai đoạn 2015 - 2020. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp cùng 160 đội viên ưu tú đại diện cho 147.000 đội viên trong tỉnh tham dự đại hội.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ tặng quà cho các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: Tố Tuấn
>> Kỷ niệm 125 năm sinh nhật Bác Hồ:
“Hồ Quang” là ai ? (Xem trang 7).
Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài liên tục tìm mọi cách bôi xấu, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần đây, chúng lại tung thêm nhiều tin vịt xung quanh một thông tin có thật trong cuộc đời hoạt động của Người, rằng Hồ Chí Minh là “Hồ Quang – một thiếu tá trong Bát lộ quân của Quân đội Nhân dân Trung Hoa”; Hồ Chí Minh “không phải là Nguyễn Tất Thành”… Thông tin trên được phát tán trên mạng xã hội facebook một cách nhanh chóng, khiến không ít người “bán tín, bán nghi”.
![]() |
Văn phòng Bát Lộ Quân, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở và làm việc cuối năm 1938. Di tích được Nhà nước Trung Quốc xếp hạng cấp quốc gia năm 1988.
>> Thành phố Tây Ninh:
Toạ đàm “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” (Xem trang 2).
Buổi toạ đàm là dịp để các bạn trẻ nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Anh Nguyễn Tiến Tân - Bí thư Đoàn Thanh niên Thành phố tặng hoa cho ông Phạm Văn Hạnh.
>> Hội nông dân huyện Dương Minh Châu tổng kết 5 năm thi đua yêu nước:
Nhiều phong trào thi đua thiết thực, giúp ích cho hội viên nghèo (Xem trang 3).
Trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội đã phối hợp với các ngành liên quan mở 260 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 10.000 lượt hội viên Nông dân trong huyện; đồng thời mở 64 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 2.347 lượt hội viên học các nghề như: chăm sóc hoa lan, nuôi ba ba, rắn, ếch, gà thả vườn, nuôi bò sinh sản, may công nghiệp, se nhang, sản xuất hàng mây tre, đan đát... từ đó đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho 1.340 lao động, giúp cho 10 hộ nghèo đi học nghề vươn lên thoát nghèo, 560 hộ tham gia học nghề và áp dụng vào sản xuất, kinh doanh trở thành hộ khá.
Tặng bằng khen của UBND huyện Dương Minh Châu cho các tập thể và cá nhân.
>> Người dân kêu trời... vì sai sót của công chứng viên (Xem trang 10).
Được cha mẹ lập di chúc để lại tài sản là 2 phần đất, ông Trần Văn Đông (SN 1964, ngụ khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) cứ an tâm là sau khi cha mẹ qua đời, ông sẽ yêu cầu cơ quan chức năng công bố di chúc để ông được nhận di sản thừa kế. Thế nhưng, sau khi cha mẹ ông Đông qua đời, ông đến cơ quan chức năng yêu cầu công bố di chúc và khai nhận di sản thừa kế theo di chúc thì lại không tiến hành được. Nguyên nhân chỉ vì sai sót của công chứng viên trong quá trình soạn thảo di chúc.
![]() |
Ông Đông bên phần đất ruộng có diện tích 4.170m2 tại phường 1 nhưng trong di chúc công chứng viên lại ghi là 41.702m2
>> Bản án nào cho hành vi thiếu chung thuỷ? (Xem trang 11).
Các bị cáo trong vụ án đã phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cứ băn khoăn, bởi nếu như ông Mạnh sống chung thuỷ với vợ, không có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác thì chuyện đau lòng trên đã không xảy ra. Trong vụ án này, ông Mạnh và bà Hạnh là nạn nhân, nhưng xét theo khía cạnh gia đình thì bà Hà lại là nạn nhân của hành vi thiếu chung thuỷ của người chồng.
4 bị cáo tại toà phúc thẩm.
>> Đường Điện Biên Phủ:
Nỗi lo “nền nhà cao hơn đường” (Xem trang 4).
Sau bao năm chờ đợi, người dân sống bên đường Điện Biên Phủ (lộ Bình Dương), thành phố Tây Ninh hết sức vui mừng khi con đường được đầu tư mở rộng, nâng cấp từ tháng 12.2013, với quy mô chiều rộng con đường theo quy hoạch là 40m. Hiện nay, khi con đường đã hoàn thành khoảng 80% phần thảm nhựa, lót gạch vỉa hè… thì người dân sinh sống trên đoạn đường từ cửa Hoà Viện đến khu vực quán cà phê Cây Mít bắt đầu rầu rĩ. Bởi lẽ sau khi di dời giải toả, mặt bằng của nhiều hộ cao hơn mặt đường mới đến hơn 1 mét.
![]() |
Tiệm tạp hoá cao hơn mặt đường 1m nên anh chủ tiệm tạp hoá đành lấy ghế đá làm cầu thang cho khách đi mua đồ, còn xe mô tô đi gửi nhà hàng xóm.
>> Thời trang công sở:
Thuận tiện hàng may sẵn (Xem trang 4).
Với mặt hàng này, trước đây, người tiêu dùng thường không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc mua vải rồi mang đến các tiệm may lựa chọn mẫu, kiểu dáng rồi lại mất nhiều thời gian chờ đợi để may quần áo, thì nay thị trường hàng công sở trở nên khá đa dạng với nhiều mẫu mã đẹp, chất lượng bảo đảm và giá cả hợp lý.
![]() |
Người tiêu dùng lựa chọn hàng may mặc tại siêu thị Co.opMart, TP. Tây Ninh.
>> Xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu):
Trồng sắn dây đem lại hiệu quả kinh tế cao (Xem trang 3).
Sắn dây là loại cây trồng hằng năm được nhiều người dân xã Thạnh Đông (Tân Châu) gieo trồng, đang có chiều hướng phát triển tốt. Trồng sắn dây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, vì thế diện tích trồng sắn dây ở đây ngày càng mở rộng hơn. Năm nay, từ khi bắt đầu vào vụ thu hoạch, thị trường sắn dây đã bắt đầu sôi động, sắn dây rất được giá, hứa hẹn mang về thu nhập cao cho người trồng.
Ông Đinh Xuân Phượng chăm sóc vườn sắn dây.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO




