Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 18.05.2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Hội đồng Bầu cử quốc gia giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Xem trang 2).
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra, giám sát Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, của huyện Trảng Bàng. Ông nêu thêm một số vấn đề cần lưu ý từ nay đến ngày bầu cử: Hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thành việc lập danh sách cử tri, phát thẻ cử tri; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chiều sâu trong nhân dân; quan tâm đến sự tác động của xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp, nhất là đối với cơ sở.
![]() |
Đoàn giám sát thực tế tại điểm bầu cử ấp An Hội (xã An Hoà, huyện Trảng Bàng).
>> Khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” (Xem trang 3).
Từ cuộc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” sẽ hình thành cho người xem một khung tham chiếu về pháp lý thông qua 11 nhóm tư liệu, hiện vật cơ bản: Tư liệu trước triều Nguyễn và triều Nguyễn; Tư liệu giai đoạn chính quyền Pháp đại diện thực thi chủ quyền ở Đông Dương; Tư liệu giai đoạn quản lý của Việt Nam Cộng hoà trước 1975; Tư liệu thực thi chủ quyền của nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam từ sau khi Việt Nam thống nhất; Tư liệu lịch sử của phương Tây về Trung Quốc và tư liệu của Trung Quốc về Trung Quốc chứng minh Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa; Tư liệu của phương Tây về Việt Nam và tư liệu của Việt Nam về Việt Nam chứng minh Việt Nam có chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng (bên phải) trao tượng trưng tư liệu và hình ảnh về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.
>> Ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri huyện Tân Biên (Xem trang 2).
Cử tri phát biểu tán thành chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị: Nhà nước, Chính phủ phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không để nước ngoài lấn chiếm; tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, tham nhũng còn khá phức tạp, cần có biện pháp phòng trừ quyết liệt hơn; cán bộ, công chức Nhà nước kê khai tài sản xong phải công khai để người dân giám sát; cần quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, cán bộ nữ; quan tâm hơn nữa đến xây dựng giao thông nông thôn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; còn có trường hợp người có công chưa được công nhận…
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV đơn vị bầu cử số 2.
>> Uỷ ban bầu cử tỉnh:
Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện Dương Minh Châu, Bến Cầu (Xem trang 3).
Sáng ngày 16.5.2016, ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh dẫn đầu đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến làm việc tại huyện Dương Minh Châu.
Cùng ngày, đoàn giám sát do ông Phan Văn Sử- thành viên UBBC tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (giai đoạn 3) tại huyện Bến Cầu.
Ông Huỳnh Văn Quang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch HĐBC tỉnh, trưởng đoàn giám sát làm việc tại huyện Dương Minh Châu.
>> Đưa công trình khoa học vào thực tiễn (Xem trang 7).
Thực hiện chủ trương về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH), thời gian qua Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này. Qua đó, có nhiều công trình khoa học mang ý nghĩa thiết thực đã được triển khai, ứng dụng vào thực tiễn và đem lại hiệu quả.
![]() |
Kiểm tra điện kế tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng- Sở KH&CN Tây Ninh.
>> Bệnh nghề nghiệp, sao vẫn thờ ơ? (Xem trang 10).
Từ ngày 1.7.2016, Luật An toàn – vệ sinh lao động năm 2015 chính thức có hiệu lực, theo đó điều kiện người lao động được khám bệnh nghề nghiệp sẽ dễ dàng hơn. Hiện nay, tiêu chuẩn để người lao động khám bệnh nghề nghiệp khá khó khăn bởi tiêu chuẩn đo môi trường phải vượt giới hạn cho phép. Theo quy định mới, tiêu chuẩn đo môi trường không cần vượt quá giới hạn cho phép, đối với một số bệnh chỉ cần có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ thì người lao động cũng sẽ được khám bệnh nghề nghiệp.
![]() |
Làm việc công trình đầy bụi nhưng nhiều công nhân vẫn thờ ơ với các dụng cụ bảo hộ.
.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO