Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 18.12.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20.12.1960 - 20.12.2015):
“Tất cả hãy đứng lên, tất cả hãy đoàn kết lại !” (Xem trang 3).
Hôm nay, 18.12.2015, tại Khu di tích căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên), diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20.12.1960 -20.12.2015) do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức.
![]() |
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra mắt tại Đại hội lần thứ I (ảnh tư liệu).
>> Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh:
20 năm vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 15 năm vận động “Ngày vì người nghèo” (Xem trang 2).
Thực tế sau 20 năm thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã thực sự đi sâu vào cuộc sống, đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, tạo những chuyển biến trong đời sống xã hội.
>> Thực trạng nhà ở trong khu di tích (Xem trang 10).
Kỳ 2: Ngành chức năng... đau đầu.
(Tiếp theo kỳ trước- số ra ngày 11.12.2015)
Bài báo trước đã đề cập đến tình trạng một số hộ dân hiện đang sinh sống, trú ngụ trong các khu di tích lịch sử văn hoá được khoanh vùng bảo vệ của tỉnh. Hiện tượng này kéo dài đã nhiều năm mà chưa xử lý được do có những cái khó cả về phía người dân lẫn chính quyền địa phương. Trước những hành vi có hại cho cảnh quan, môi trường tại các khu di tích, những người có trách nhiệm đã có động thái ngăn chặn, xử lý, nhưng xem ra các biện pháp đã thực hiện chưa mấy tác dụng.
![]() |
Đình Trường Đông- nơi thờ tự tôn nghiêm, nhưng nhiều năm nay có hai gia đình cất nhà trong khuôn viên di tích.
>> Nông dân tất bật sản xuất rau phục vụ tết (Xem trang 6).
Để chuẩn bị đủ lượng rau phục vụ dịp Tết Bính Thân 2016, hiện nhà vườn tại các địa phương đang tích cực xuống giống để thu hoạch đúng trong dịp tết. Phần lớn diện tích rau màu được trồng vào thời điểm này là dưa leo, khổ qua, cải bông, rau cải các loại, kiệu… Còn các loại rau lấy củ và rau ăn quả, do thời gian sinh trưởng lâu hơn nên đã được xuống giống sớm hơn.
Ông Lê Văn Gặp chăm sóc ruộng kiệu.
>> Các huyện Hoà Thành, Trảng Bàng:
Tiến hành kỳ họp HĐND cuối năm 2015 (Xem trang 2).
Mặc dù kinh tế huyện Hòa Thành được phục hồi tích cực, nhưng xét về tổng thể vẫn còn nhiều khó khăn như: hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp chưa thật sự bền vững; ngân sách Nhà nước dù đạt kết quả khả quan nhưng ước thực hiện năm 2015 vẫn còn một xã hụt thu điều tiết cân đối ngân sách; đề án nâng loại đô thị thị trấn Hoà Thành là đô thị loại IV còn chậm; công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân...
Trong năm, huyện Trảng Bàng từng bước thực hiện cải tạo kiến trúc cảnh quang, nâng cấp thị trấn Trảng Bàng lên đô thị loại IV, làm cơ sở để huyện Trảng Bàng trở thành thị xã thuộc tỉnh vào năm 2017.
Đại biểu tham dự kỳ họp.
>> Tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2015:
Nhiều hoạt động thiết thực giúp ích cho xã hội (Xem trang 9).
Sáng 16.12.2015, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2015. Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng đại diện các sở, ban, ngành và 130 cán bộ, đoàn viên của các Đoàn trường, Đoàn khối trực thuộc và 9 huyện, thành Đoàn trong tỉnh đã đến dự.
Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Huyện đoàn Trảng Bàng và Hội LHTN VN huyện Hoà Thành.
>> Thành phố Tây Ninh:
Phát huy hiệu quả mô hình cho mượn bò sinh sản (Xem trang 6).
Năm 2015, Hội mua mới 31 con bò (nâng đàn bò hiện có lên 40 con) hỗ trợ các hội viên, gia đình tình nguyện viên hiến máu nhân đạo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, hộ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn… để tạo điều kiện giúp đỡ các đối tượng cải thiện cuộc sống.
Anh Nguyễn Thanh Tốt bên đàn bò nhà mình.
>> “Hàng hiệu”... giá chợ (Xem trang 6).
Túi xách hàng hiệu luôn được các chị em quan tâm và ưa chuộng. Nhưng những mặt hàng chính hãng thì có giá “trên trời”, vì vậy hàng giả, hàng nhái hàng hiệu xâm lấn thị trường. Theo ghi nhận của chúng tôi, các loại ba lô, túi xách nhái các thương hiệu nổi tiếng như Vascara, D&G, Moschino, MK, Gucci… đang được bày bán tràn lan tại các cửa hàng thời trang, chợ, thậm chí cả ở siêu thị (khu vực cho thuê) trên địa bàn tỉnh. Hầu hết có giá niêm yết chỉ từ 250.000 - 700.000 đồng/sản phẩm.
Túi xách với những thương hiệu ngoại được bày bán tại một cửa hàng tại phường IV.
>> Thành phố Tây Ninh:
Vỡ hụi cuối năm, hàng chục giáo viên lo lắng (Xem trang 11).
Theo phản ánh của các hụi viên, bà Lê Thị Ánh Hằng là chủ hụi trên 10 năm nay. Do biết bà Hằng là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân của một trường THCS, nhiều người tin tưởng tham gia nhiều dây hụi của bà Hằng. Do đó khi bà Hằng tuyên bố vỡ hụi, mọi người mới tá hoả- nhất là những người chưa hề được hốt dây hụi nào.
>> Về một vụ cưỡng chế thu hồi đất (Xem trang 11).
Việc UBND huyện Gò Dầu tiến hành cưỡng chế phần đất trước đây là con đường công cộng vào giếng nước đã “cấp nhầm” QSDĐ cho bà Đinh Kim Hồng, sinh năm 1953, ngụ khu phố Thanh Bình, huyện Gò Dầu nảy sinh một số thắc mắc.
![]() |
Nơi UBND huyện Gò Dầu sẽ cưỡng chế để mở con đường có chiều ngang 0,9m nhưng không còn phục vụ nhu cầu đi lại chung cho người dân .
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO


