Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 23.09.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 1996 - 2000:
Tập trung mọi nguồn lực cho sự phát triển (Xem trang 3).
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VI gồm 47 uỷ viên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu đồng chí Nguyễn Văn Rốp tiếp tục làm Bí thư Tỉnh uỷ. Ngày 12.12.1996, Bộ Chính trị quyết định điều đồng chí Nguyễn Văn Rốp- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ra Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ngày 27.1.1997, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Minh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh.
![]() |
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.
>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân:
Thăm Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh nhân dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung năm Ất Mùi 2015 (Xem trang 2).
Tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại Văn phòng Hội thánh, ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh – Chưởng quản Hội thánh đã thông báo về công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại lễ vào ngày 27.9 tới (nhằm ngày 15.8 năm Ất Mùi) tại Nội ô Toà thánh. Theo đó, Đại lễ năm nay sẽ có gần 100 gian chưng quả phẩm hiến lễ Hội yến Diêu Trì cung của hơn 400 họ đạo trên toàn quốc về tham dự. Buổi tối, trước đền thánh sẽ biểu diễn cộ bông đức Phật Mẫu và tứ linh diễu hành…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tặng quà của Tỉnh uỷ cho ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh.
>> Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2015 (Xem trang 2).
Bước vào năm học mới, cô mong rằng cháu hãy nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện. Mỗi kết quả trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện của các cháu, dù là rất nhỏ, cũng là niềm vui lớn chung của ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo, những người luôn quan tâm, theo dõi các cháu suốt chặng đường học tập và phát triển.
>> Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo:
Tây Ninh không nhất thiết phải có trường đại học (Xem trang 7).
Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho rằng không nhất thiết phải xây trường đại học ở Tây Ninh, vì nhiều tỉnh lân cận có trường đại học nhưng tuyển sinh không được.
Ứng viên tham gia dự tuyển vào ngành Giáo dục, năm học 2015 – 2016.
>> Rất cần luật hoá việc thu phí sử dụng lề đường, vỉa hè (Xem trang 10).
Nhiều năm qua, cũng như các đô thị trên cả nước, thành phố Tây Ninh luôn phải “loay hoay” với việc giải quyết vấn đề người dân “lấn chiếm lòng, lề đường” để hoạt động kinh doanh. Thực tế cho thấy việc giải quyết vấn đề trên gần như là “nhiệm vụ bất khả thi” trong công tác quản lý trật tự đô thị. Gần đây, một giải pháp được đưa ra với mong muốn biến tình trạng “bất khả thi” trở thành “khả thi”: Đó là giải pháp thu phí sử dụng lề đường, vỉa hè. Tuy nhiên, giải pháp này hiện còn có nhiều ý kiến khác nhau. Nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc “rộng đường dư luận”, Báo Tây Ninh đã có cuộc phỏng vấn ông TRẦN HỮU HẬU (ảnh), Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh.
![]() |
(Ảnh- Tố Tuấn)
>> Hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng- Phước Hoà:
Khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn (Xem trang 6).
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chỉ đạo các thành viên trong Ban chỉ huy khẩn trương xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế; tổ chức kiểm tra, rà soát nhân lực và các phương tiện, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão; kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa, vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ cho xả lũ; khẩn trương báo cáo kết quả kiểm định an toàn đập; trình duyệt quy trình vận hành điều tiết hồ Dầu Tiếng khi có bổ sung nước từ hồ Phước Hoà; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng, chống lụt bão…
![]() |
Xả lũ tại hồ Dầu Tiếng.
>> Ý thức tự giác dân tộc của người Tà Mun ở Tây Ninh (Xem trang 9).
Người Tà Mun khẳng định rõ ý thức về dân tộc, tộc người của mình. Ngày nay khi tiếp cận với bất kỳ ai, từ già làng cho đến các thế hệ tiếp theo và hiện nay, họ đều tự nhận mình là người Tà Mun. Nhiều già làng ở Ninh Thạnh, Thạnh Tân - thành phố Tây Ninh hay Suối Đá - Dương Minh Châu đều có chung một nguyện vọng được nhìn nhận là người Tà Mun, ít nhất là được ghi trên giấy chứng minh nhân dân tộc danh của mình.
Buổi sinh hoạt cộng đồng của người Tà Mun.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO


