Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.06.2015
Thứ ba: 10:21 ngày 23/06/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Trên số báo in ra ngày 24.06.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đại hội XI- Đảng bộ thành phố Tây Ninh:

Những ý kiến tâm huyết với Đảng (Xem trang 3).

Tại Đại hội XI Đảng bộ thành phố Tây Ninh, các đảng viên ưu tú là đại biểu chính thức được các Đại hội Đảng bộ cơ sở bầu cử đi tham dự Đại hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ, với trên 400 lượt ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố. Đây là con số rất ấn tượng, thể hiện sự tập trung trí tuệ cao độ và tâm huyết của đảng viên đối với Đảng, đồng thời nói lên được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thành phố Tây Ninh đề đạt với Đảng, Nhà nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông tặng hoa cho Bí thư Thành uỷ Phạm Văn Tân.

>> Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông:

Đảng bộ thành phố Tây Ninh cần đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển Thành phố thành đô thị sinh thái - kinh tế (Xem trang 3).

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố Tây Ninh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố Tây Ninh cần đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, mang tính khả thi cao để phát triển Thành phố thành đô thị sinh thái - kinh tế, phát triển chủ yếu là dịch vụ - thương mại - du lịch, phát triển công nghiệp- chủ yếu là công nghiệp sạch. Đồng thời phải làm tốt việc kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá xã hội; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa bàn ngoại thành bằng mức bình quân chung của Thành phố, tạo nền tảng hoàn thành xây dựng 2 xã còn lại đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Thiếu nhi Thành phố tặng hoa cho Đoàn chủ tịch Đại hội.

>> Đại hội XI Đảng bộ huyện Trảng Bàng:

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trảng Bàng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X (Xem trang 2).

Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng nhanh về giá trị công nghiệp và dịch vụ- thương mại, giảm dần về giá trị nông nghiệp. Dự kiến đến cuối năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng chiếm 67,43% - thương mại- dịch vụ 17,81% và nông – lâm - thuỷ sản là 14,76%. Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản tăng bình quân hằng năm 4,2%, trong đó tỷ trọng chăn nuôi chiếm 20,57%.

Cắt băng khánh thành siêu thị Co.opMart Trảng Bàng.

>> Cụm công nghiệp Tân Hội khó kêu gọi đầu tư (Xem trang 6).

Cách đây 5 năm, CCN Tân Hội 1 trên địa bàn huyện Tân Châu đã được triển khai theo Quyết định số 2113/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh. Năm 2011, CCN này được khởi công xây dựng với tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay, CCN Tân Hội 1 chỉ mới lấp đầy khoảng 30% diện tích.

Cụm CN Tân Hội đã hoàn chỉnh 90% hạ tầng.

>> Niềm tin và sự kỳ vọng vào Đại hội XI Đảng bộ thành phố Tây Ninh (Xem trang 2).

Qua những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của một số đại biểu trên, tin rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ phát huy tốt vai trò đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hoạch định ra những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố trong những năm tiếp theo một cách bền vững và khả thi, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân.

Đại biểu Trịnh Ngọc Lan - đơn vị xã Bình Minh (là đại biểu có tuổi đời cao nhất (70 tuổi) và cũng là đại biểu tuổi Đảng cao nhất (48 tuổi) tại Đại hội.

>> Ap Láng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu:

Đổ xô hạ cao su để trồng thiên lý (Xem trang 6).

3 năm trở lại đây, tại ấp Láng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu có đến 70% hộ dân đua nhau trồng thiên lý. Đáng chú ý là để có đất trồng thiên lý, nhiều hộ không ngần ngại chặt hạ cây cao su. Theo ông trưởng ấp Láng, từ đầu năm đến nay, có khoảng 150 hộ dân đốn cây cao su với diện tích khoảng 50 ha để trồng thiên lý.

Ông Tuấn- Trưởng ấp Láng bên cạnh giàn thiên lý mới trồng trên nền đất người dân vừa phá bỏ vườn cao su.

>> Kết quả tuyển sinh vào lớp 10:

Nhiều điểm liệt (Xem trang 7).

Ở Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, trong tổng số hơn 600 thí sinh dự thi có hàng chục thí sinh bị điểm liệt môn chuyên 1, môn chuyên 2. Có thí sinh thi vào chuyên Toán chỉ được 0,5 điểm và có thí sinh thi chuyên Hoá bị điểm 0.

Ở một số trường vùng sâu vùng xa, điểm thi đầu vào càng thấp hơn, có thí sinh thi 4 môn (Toán và Ngữ văn được nhân đôi số điểm) nhưng tổng cộng chỉ được… 1 điểm. Nhiều trường, số thí sinh dự thi chỉ hơn 260 em nhưng lại có gần 150 trường hợp bị điểm liệt.

Giám khảo chấm thi vào lớp 10.

>> Trồng mì trên vùng đất thấp, nông dân chấp nhận đánh cuộc với… ông trời (Xem trang 10).

Theo quy hoạch chung đến năm 2020, diện tích cây mì trong toàn tỉnh là 30.000 ha nhưng hiện tại, theo thống kê sơ bộ của Sở NN&PTNT, diện tích cây mì trong tỉnh đã chiếm hơn 50.000 ha. Nguyên nhân dẫn đến diện tích cây mì vượt xa so với quy hoạch là do thời gian qua giá mì ổn định, kích thích nông dân lao vào trồng mì. Trong số diện tích cây mì vượt quy hoạch, ngoài số diện tích chuyển từ đất trồng mía, trồng cao su sang trồng mì còn có gần phân nửa diện tích cây mì được trồng trên đất ruộng.

Xe máy cày nhỏ làm nhiệm vụ “tăng bo”- đưa củ mì ra đường để chuyển lên xe lớn.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh