Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 24.08.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tây Ninh từ 19.8 đến 2.9.1945:
Ngất trời hào khí mùa thu cách mạng (Xem trang 3).
(Tiếp theo và hết)
Đến tết Bính Tuất – 1946, những người kháng chiến ở Trảng Bàng, trong đó có nhóm Thanh niên Tiền phong của ông Lâm Quang Vinh tham dự Hội thề Rừng Rong lịch sử “thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Sau đó, những “Thanh niên Rừng Rong” chia làm hai, một bộ phận xuống Sài Gòn tham gia chi đội 12, một bộ phận ở lại xứ Trảng, xây dựng lực lượng địa phương đánh giặc bảo vệ quê hương cho đến ngày thắng lợi cuối cùng.
![]() |
Họp mặt chiến sĩ Rừng Rong, ông Lâm Quang Vinh ngồi ghế thứ hai bên phải.
>> Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh:
Thăm, tặng quà Cảnh sát biển Bộ Tư lệnh Vùng 2 (Xem trang 2).
Phát biểu tại buổi đến thăm, bà Phan Thị Điệp khẳng định, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn thấu hiểu và chia sẻ cũng như luôn nể phục, tự hào về tinh thần chiến đấu, sự dũng cảm, khôn khéo của cán bộ chiến sĩ lực lượng Hải quân nói chung, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 2 nói riêng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
>> Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018:
Đổi mới là cần thiết, nhưng… (Xem trang 10).
Cách nay ít ngày, Bộ GD-ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (gọi tắt là chương trình tổng thể) nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong dư luận để hoàn thiện, chỉnh sửa trước khi bắt tay thực hiện “cuộc cách mạng” trong giáo dục. Trên tinh thần đó, xin đóng góp một số ý kiến xung quanh bản dự thảo được coi như cương lĩnh của ngành Giáo dục.
Học sinh làm bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 (ảnh minh hoạ).
>> Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương sắp có hiệu lực:
Thể hiện bước tiến về quyền làm chủ của người dân (Xem trang 2).
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chức danh chánh văn phòng HĐND tỉnh phải là đại biểu và do HĐND bầu. Như vậy, so với luật hiện hành thì luật mới thể hiện tính dân chủ cao hơn...
Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tuân thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá VIII.
>> Hướng tới kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Bác Tôn (28.8.1888 - 28.8.2015):
Về cù lao Ông Hổ thăm quê nhà Bác Tôn (Xem trang 8).
Bác Tôn Đức Thắng, một nhà yêu nước vĩ đại, người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực, lãnh tụ kính mến của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Bác là hình mẫu phong phú, hoàn chỉnh về lối sống, lẽ sống, nhân cách, đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn mãi mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp các thế hệ người Việt Nam nói chung, cho các thế hệ giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng noi theo. Bác sinh ra ở cù lao Ông Hổ, thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngôi nhà chứa nhiều kỷ niệm thời niên thiếu của Bác hiện đã trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng, thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi có dịp đến thăm thành phố Long Xuyên.
![]() |
Tác giả phỏng vấn ông Tôn Thành Thái- cháu ba đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
>> Huyện Dương Minh Châu:
Cơ bản hoàn thành Dự án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp (Xem trang 6).
Ông Hà Thanh Tùng- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện DMC cho biết: “Việc di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp ở huyện có sự thuận lợi là tất cả các hộ dân đến nơi ở mới trong khu tái định cư chỉ cách nơi ở cũ khoảng 1km, do đó công ăn việc làm hầu như không bị ảnh hưởng, xáo trộn. Hằng ngày, bà con vẫn đi làm thuê, mua bán, hay vào hồ Dầu Tiếng đánh bắt cá kiếm sống bình thường như trước đây. Vì vậy, khi chính quyền địa phương vận động di dời là bà con chấp hành ngay”.
![]() |
Một góc khu tái định cư của huyện DMC.
>> Xe giường nằm:
Tiện lợi, mà chưa yên tâm (Xem trang 7).
Do đặc thù công việc nên tôi thường đi các tỉnh miền Tây, và xe khách giường nằm là lựa chọn, vì sự thoải mái cho những chuyến đi xa. Qua thực tế cho thấy, loại xe dịch vụ này có nhiều tiện ích cho người dân, nhưng, bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh.
![]() |
Hành khách lớp ngồi trên giường, lớp nằm chen chúc dưới lối đi.
>> Gò Dầu:
Xông vào nhà hàng xóm chém chết 1 người, bị thương 2 người (Xem trang 5).
Theo những người chung quanh, Phạm Thành Tây sống với mẹ già trên 80 tuổi, ít nói, không giao tiếp với người ngoài, suốt ngày chỉ ở nhà. Tây và gia đình ông Thành là láng giềng, từ trước đến nay không hề xảy ra mâu thuẫn. Do đó, việc Tây chém 3 người trong nhà ông Thành khiến mọi người bất ngờ. Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an Tây Ninh điều tra làm rõ.
![]() |
Bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu và lãnh đạo UBND xã Phước Trạch đến chia buồn và hỗ trợ gia đình ông Thành.
>> Tập trung phát triển cây mì thành cây trồng chủ lực (Xem trang 6).
Để cây mì phát triển toàn diện, trở thành cây trồng chủ lực thì Tây Ninh cần có những giải pháp, những bước tiến cụ thể- từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ, tránh tình trạng lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc như hiện nay.
Nông dân thu hoạch mì ở xã Trường Đông, huyện Hoà Thành.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO




