Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 24.10.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Hoạt động đoàn ĐBQH Tây Ninh tại kỳ họp Quốc hội:
Chính phủ cần quan tâm phân bổ ngân sách Nhà nước cho các địa phương hợp lý hơn (Xem trang 2).
Trong từng giai đoạn cụ thể, Chính phủ quan tâm hơn việc phân bổ ngân sách Nhà nước cho các địa phương hợp lý hơn, nhất là các địa phương có đường biên giới giáp các nước bạn Campuchia. Chính phủ xem lại các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới vì nhiều tiêu chí đầu tư xây dựng không hợp lý, gây lãng phí rất lớn như việc xây chợ, nhà văn hoá, trường đạt chuẩn quốc gia...
ĐBQH Trịnh Ngọc Phương.
>> Thành phố Tây Ninh:
Xây dựng công dân đô thị văn minh gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại (Xem trang 4).
Công dân đô thị văn minh được hiểu là người sống ở đô thị có quan điểm sống lạc quan, là người biết bảo vệ, chăm lo môi trường sống, có ý thức cao vì cộng đồng, ứng xử có văn hoá, tự giác bảo vệ và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp.
![]() |
Một trong những tuyến đường có cảnh quan đẹp ở thành phố Tây Ninh.
>> Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ dự lễ khởi công Trường tiểu học Vàm Trảng (Xem trang 2).
Ngày 23.10.2015, tại ấp An Hội, xã An Hoà, Trảng Bàng, Công ty cổ phần KCN Thành Thành Công tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường tiểu học Vàm Trảng. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Kiều Công Minh, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Bí thư Huyện uỷ Trảng Bàng.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh, huyện và các đại biểu làm lễ động thổ khởi công công trình.
>> Rủ nhau đi bắt cá con (Xem trang 5).
Cá con vớt lên bờ, có thể bán ngay tại chỗ; cá chưa phân loại được bán với giá 100.000 đồng/kg, nếu đã phân loại thì cá rễ tre có giá tới 200.000 đồng/kg, các loại cá khác khoảng 80.000 đồng/kg. Người nào gặp may một ngày vớt cá có thể kiếm được hơn chục ký, bán ngay tại chỗ thu về hơn 1 triệu đồng.
![]() |
Cá con vớt lên là có khách qua đường dừng lại hỏi mua.
>> Hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:
Đạt hiệu quả tích cực (Xem trang 4).
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới trong 9 tháng qua không còn diễn ra công khai như trước, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đường dây buôn lậu được tổ chức chặt chẽ, tinh vi, hoạt động liều lĩnh. Các mặt hàng được nhập lậu qua biên giới chủ yếu là rượu ngoại, thuốc lá ngoại, gỗ, đường cát, thực phẩm chức năng, dược phẩm…
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh–Huỳnh Văn Quang, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.
>> Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh:
Vụ 2015-2016, giá mua mía tối đa là 1.040.000 đồng/tấn 10 CCS (Xem trang 2).
Lãnh đạo Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh công bố chính sách thu mua mía vụ 2015- 2016. Theo đó, giá thu mua mía cơ bản từ đầu đến cuối vụ chế biến là 900.000 đồng/tấn 10 CCS tại ruộng, trên xe vận chuyển.
![]() |
Công nhân nhà máy bảo trì thiết bị, chuẩn bị vào vụ chế biến.
>> Hàng loạt chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi huyện Châu Thành bị khởi tố (Xem trang 10).
Thời gian qua, hàng hoạt chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi (gọi tắt là HTXTL) ở một số xã tại huyện Châu Thành đã bị khởi tố. Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Châu Thành đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 6 HTXTL gồm: HTXTL xã Trí Bình; HTXTL số 1 và số 2 xã Thái Bình; HTXTL xã Thanh Điền; HTXTL số 2 và số 6 xã Đồng Khởi.
![]() |
Trụ sở của HTXTL xã Thanh Điền dù không thi công hạng mục nhà vệ sinh nhưng vẫn lập hồ sơ khống để quyết toán.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO





