Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 26.01.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Họp mặt kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Tua Hai (Xem trang 3).
Đêm 25.1.2015, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Tua Hai tại khu di tích (ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành), nơi từng diễn ra trận đánh mở màn cho phong trào Đồng khởi vũ trang của tỉnh Tây Ninh nói riêng, Nam bộ nói chung. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Phó Chính uỷ Quân khu 7 - Thiếu tướng Trần Văn Hùng, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng những nhân chứng từng tham gia trận đánh căn cứ Tua Hai, và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Tây Ninh.
![]() |
>> Gặp gỡ nhân chứng lịch sử trong trận đánh Tua Hai (Xem trang 3).
Chiến thắng Tua Hai đã diễn ra cách nay 55 năm (26.1.1960- 26.1.2015). Nhiều người tham gia trận đánh lịch sử ấy đã trở thành người thiên cổ, chỉ một số ít người còn sống đến ngày nay. Đối với những nhân chứng sống này, trận thắng Tua Hai là một kỷ niệm đậm đà, không thể nào quên.
![]() |
>> Đổi thay trên vùng đất Tua Hai (Xem trang 3).
Nơi toạ lạc trụ sở thành Tua Hai trước đây, hiện nay đã được xây dựng lại thành khu di tích Chiến thắng Tua Hai. Bên trong khu di tích lịch sử này có nhiều công trình như quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà khách, vườn hoa, cây kiểng... Vào các dịp lễ, tết, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ của nhiều khách tham quan, du lịch, là nơi về nguồn, cắm trại, sinh hoạt truyền thống của đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh trong và ngoài tỉnh.
![]() |
>> Phỏng vấn phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội
Đầu tư công- minh bạch thông tin để hạn chế tiêu cực (Xem trang 10).
Ngày 1.1.2015, Luật Đầu tư công do Quốc hội khoá XIII ban hành chính thức có hiệu lực. Đầu tư công là một lĩnh vực hết sức quan trọng, bao trùm lên toàn bộ kết cấu hạ tầng của đất nước. Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, trong thời gian qua đầu tư công cũng được xác định là một trong những lĩnh vực phát sinh nhiều tiêu cực, gây lãng phí tài nguyên quốc gia và nguồn lực của đất nước. Cụm từ “lợi ích nhóm” ra đời chính từ hoạt động đầu tư công. Vừa qua, phóng viên Báo Tây Ninh đã có cuộc phỏng vấn với ông Trịnh Ngọc Phương (ảnh)- Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (Đoàn ĐBQH) đơn vị tỉnh Tây Ninh xung quanh vấn đề nêu trên.
Tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Xem trang 2).
Ngày 23.1.2015, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đình Tân- Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại Công an Tây Ninh, Đại tá Phạm Văn Cao- Phó Giám đốc Công an Tây Ninh và các sở, ngành có liên quan tham dự.
>> Thực trạng ngành nông nghiệp năm 2014:
Phát triển nhưng còn nhiều khó khăn (Xem trang 6).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014. Theo lãnh đạo Sở, đây là một năm mà ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, giá nông sản thấp… Dù vậy, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp tỉnh nhà tiếp tục được duy trì, hầu hết các chỉ tiêu chính của ngành đều tăng so với năm trước.
>> Huyện Trảng Bàng:
Nhiều mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu của nông dân (Xem trang 6).
Qua 12 năm thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về “Chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng” của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện Trảng Bàng đã thực hiện được 6 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong đó có 4 mô hình về trồng trọt và 2 mô hình chăn nuôi. Nhìn chung, việc tham gia mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực đối với nông dân. Tuy nhiên, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm còn ít, diện tích hợp đồng thấp, trong khi đó nhu cầu hợp đồng của nông dân thì rất cao.
![]() |
>> Bốc thăm phân lô chợ hoa xuân Tp. Tây Ninh:
Người trồng hoa kiểng không còn âu lo (Xem trang 8).
Rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, Phòng Quản lý đô thị TP. quy định những người đến đăng ký bán trong chợ Hoa xuân đều phải nộp đầy đủ tiền thuê mặt bằng. Vì vậy đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp nào đăng ký mặt bằng để sang nhượng “chợ đen” cho người khác. Việc tổ chức bốc thăm phân lô, thu tiền cũng gọn nhẹ hơn rất nhiều so với những năm trước. Đây là sự đổi mới trong công tác tổ chức đáng ghi nhận của Phòng Quản lý đô thị TP. Tây Ninh.
![]() |
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO




