Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 26.08.2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Xem trang 2).
Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa long trọng tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 19 bà mẹ đã có người thân hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc. Đến dự có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong.
Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng do Chủ tịch nước truy tặng cho thân nhân, gia đình các bà mẹ đã mất.
>> Tây Ninh tham gia ký kết về tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp (Xem trang 6).
Sáng 24.8, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ ký kết về tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo 32 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau. Đoàn Tây Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân dẫn đầu cùng lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (thứ tư, hàng ngồi từ phải sang) cùng lãnh đạo các địa phương ký cam kết với Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc (ngay giữa, hàng ngồi) với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu.
>> Truyền thống đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm (Xem trang 3).
Những ngày đầu giữ gìn biên cương của Tổ quốc, các ông Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Thắng, Huỳnh Công Nghệ liên tục chống giặc quấy nhiễu biên giới. Nhân dân Tây Ninh đã biết phát huy truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của tổ tiên ta, với hậu cần tại chỗ, tự tạo vũ khí đánh giặc. Ngay như việc biết sử dụng dầu nấu sôi rồi dùng ống thụt bắn dầu sôi chống giặc rất hiệu quả. Giặc cướp rất sợ loại vũ khí này. Rừng Tây Ninh cũng là căn cứ từ xưa của nghĩa quân “xuất quỷ nhập thần” chống giặc.
![]() |
Bến Trường Đổi xưa - nơi nghĩa quân Trương Quyền tiêu diệt tên Đại uý đồn trưởng Savin de Larclauze ngày 7.6.1866 (ảnh sưu tầm).
>> Vụ khiếu nại của 5 hộ dân ở đường Lạc Long Quân (thành phố Tây Ninh):
Viện Kiểm sát cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh kháng nghị huỷ án, xét xử lại (Xem trang 11).
Vụ tranh chấp liên quan đến đất đai kéo dài hơn 30 năm giữa gia đình bà Võ Thu Trinh với 5 hộ dân ở đường Lạc Long Quân (phường IV, thành phố Tây Ninh) được giải quyết bằng nhiều quyết định của chính quyền và các bản án hành chính, dân sự của toà án 2 cấp, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết. Bởi mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị huỷ án, xét xử lại.
Khu đất tranh chấp hơn 30 năm, nay có nhiều hộ xây nhà nhiều tầng.
>> Thông tin tiếp theo về vụ “Công ty nợ bảo hiểm, người lao động lãnh đủ”:
Người lao động tiếp tục chờ kết quả thi hành án (Xem trang 11).
Ông Lê Quan Năm phải tiếp tục chờ kết quả thi hành án của Công ty Mộc Bài, sau đó mới được chốt sổ BHXH để hưởng các quyền lợi của người lao động. Đáng nói là sự thiệt thòi quyền lợi của ông không phải do ông gây ra, mà do đơn vị sử dụng lao động gây ra. Hy vọng các ngành chức năng tỉnh sẽ có những biện pháp hữu hiệu hơn để hạn chế thấp nhất tình trạng này.
![]() |
Từ ngày 1.8.2016, Công ty cổ phần Bến xe khách Mộc Bài đã đăng biểu đồ thời gian xe buýt chạy tuyến Tây Ninh - Mộc Bài.
.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO