Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 26.10.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Cần quảng bá cho Ma Thiên Lãnh (Xem trang 2-3).
Cho đến bây giờ, vẫn chưa ai biết đích xác vì sao thung lũng nằm giữa 3 ngọn núi Bà Đen, núi Heo và núi Phụng lại được gọi tên là Ma Thiên Lãnh. Không ít người ví nơi đây là “Đà Lạt của miền Đông Nam bộ”, tuy hơi quá một chút nhưng với con đường đèo dốc uốn lượn, sườn núi phủ đầy hơi sương huyền hoặc, suối chảy quanh năm, những hồ nước trong xanh, sâu hút do khai thác đá mà thành, chiều chiều nghe tiếng chim kêu dội vào sườn núi vọng ra… chừng ấy đủ làm mê mẩn những người thích bầu không khí trong lành, thiên nhiên hoang dã.
![]() |
Đường lên Ma Thiên Lãnh.
>> Bảo vệ môi trường và những cái khó (Xem trang 10).
Ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường đã, đang và sẽ là một câu chuyện dài, có tính thời đại. Cùng với các loại dịch bệnh, suy thoái môi trường là một vấn đề có tính toàn cầu. Việt Nam đang nỗ lực để trở thành một nước công nghiệp, Tây Ninh cũng trong quỹ đạo ấy nên bài toán về bảo vệ môi trường không thể không đặt ra.
Bên trong một cơ sở sản xuất nước đá ở huyện Trảng Bàng.
>> Khai mạc phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” tại huyện Dương Minh Châu (Xem trang 6).
Theo Ban tổ chức, đây là phiên chợ thứ 3 được tổ chức tại Tây Ninh trong năm 2015, sau hai phiên chợ tại huyện Châu Thành và Bến Cầu. Sau khi kết thúc ở huyện Dương Minh Châu, phiên chợ “Hàng Việt về nônhôn” sẽ tiếp tục được tổ chức ở huyện Tân Biên, dự kiến từ ngày 27 - 29.10.2015.
Người dân đến tham quan, mua sắm tại phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn”.
>> Trường cao đẳng nghề Tây Ninh:
Triển khai mô hình “Học sinh, sinh viên tự quản về an ninh trật tự” (Xem trang 5).
Mô hình “Học sinh, sinh viên tự quản về an ninh trật tự” được tổ chức thành lập theo từng lớp học của Trường cao đẳng Nghề Tây Ninh. Ban điều hành mô hình do Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, Trưởng Phòng quản lý HSSV, đại diện công đoàn, đoàn trường và lớp trưởng các lớp là thành viên, tất cả HSSV của lớp học là thành viên của tổ mô hình.
>> Chậm trả lãi 21 ngày đã bị ngân hàng bán tài sản thu hồi nợ ! (Xem trang 11).
Một hợp đồng vay tiền thế chấp tài sản, khách hàng chỉ mới chậm trả tiền lãi 21 ngày, ngân hàng đã vội xử lý tài sản thế chấp bằng cách tự mình bán đấu giá, không định giá tài sản, không thông qua cấp có thẩm quyền. 15 năm sau, vụ án mới được đưa ra xét xử. Toà án cho rằng ngân hàng đã xử lý tài sản của khách hàng để thu hồi nợ như vậy là chưa đúng quy định pháp luật, nên buộc phải trả cho đương sự hơn 9,3 tỷ đồng. Còn những người “lỡ” mua tài sản do ngân hàng bán cũng hồi hộp vì không biết có bị toà án yêu cầu trả lại tài sản hay không, trong khi họ đã xây nhà kiên cố trên tài sản đã mua và có cuộc sống ổn định.
![]() |
Nhà kiên cố xây trên đất của ông Mỹ đã bị ngân hàng phát mãi.
>> Mùa cá lòng tong chạy đồng (Xem trang 7).
Cá lòng tong có nhiều loại, nhưng có 2 loại bà con nông dân thường bắt được là lòng tong đá và lòng tong bay. Lòng tong đá con hơi lớn, thường sống ở lòng sông, suối nơi có nước sâu. Lòng tong bay nhỏ hơn lòng tong đá, thích sống chỗ nước cạn hơn, đặc biệt là nơi đồng ruộng. Mùa mưa cá lòng tong bay xuất hiện nhiều vô kể ở các kênh, mương, ruộng lúa, nên người ta thường gọi là lòng tong chạy đồng.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO

