Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 27.05.2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Họp báo công bố 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
* Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đắc cử đại biểu HĐND tỉnh (Xem trang 2)
17 giờ ngày 25.5.2016, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch UBBC tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì cuộc họp báo.
>> Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Xem trang 12).
>> Nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo gương Bác (Xem trang 3).
Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn tỉnh đã có 1.142 tập thể, 3.489 cá nhân tiêu biểu được bình xét, khen thưởng. Mới đây, tại hội nghị tổng kết ở hội trường Tỉnh uỷ, lãnh đạo tỉnh đã khen thưởng 25 tập thể và 33 cá nhân; biểu dương 3 tập thể và 5 cá nhân được Thủ tướng tặng Bằng khen.
Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân được Thủ tướng tặng Bằng khen.
>> Uỷ ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5:
Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát (Xem trang 2).
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đồng ý điều chỉnh quy mô khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Xây dựng cũng đã có ý kiến đề nghị tỉnh Tây Ninh xem xét giảm quy mô đối với khu kinh tế này. Việc giảm quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát phải thông qua Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh, sau cùng Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét quyết định.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp.
>> Điểm đến của nhà đầu tư (Xem trang 10).
Dương Minh Châu là huyện nông nghiệp nông thôn, thời tiết khá thuận lợi, ít chịu ảnh hưởng của bão lụt, ngập úng hay hạn hán nghiêm trọng, địa bàn tiếp giáp với hồ Dầu Tiếng - Phước Hoà- nguồn cung cấp nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, đồng thời cũng là một thắng cảnh có khả năng thu hút du lịch. Dương Minh Châu có lợi thế phát triển các cây trồng công nghiệp, nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch vụ du lịch sinh thái, phát triển công nghiệp vừa và nhỏ.
![]() |
Một góc hồ Dầu Tiếng trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.
>> Công an Tây Ninh:
Làm rõ vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ” (Xem trang 5).
Ngày 18.1.2016, Phòng An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phát, Phước, Rang, Đức; ngày 16.2 tiến hành bắt khẩn cấp Kiển, ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam để điều tra. Qua điều tra mở rộng, các đối tượng liên quan là Lập, Phong, Sơn, Dũng đã đầu thú và nộp 1 khẩu súng, 2 thanh sắt, 6 viên đạn chế, 4 vỏ đạn đã qua sử dụng, 1 xe mô tô, và các vật chứng có liên quan khác.
>> CLB Tiếng Hoa- Đặng phủ từ:
Cùng học, cùng chia sẻ (Xem trang 9).
Với tâm huyết của tuổi trẻ, các thành viên đầu tiên của CLB cùng hợp sức trên tinh thần đoàn kết và có chung niềm đam mê tiếng Hoa, cộng với niềm vui khi tham gia hoạt động xã hội. Họ đã cùng nhau tìm ra phương hướng hoạt động tốt hơn cho CLB. Từ đó CLB cũng ngày một phát triển, thu hút được thêm nhiều học viên mới. CLB này phục vụ hoàn toàn miễn phí các bạn trẻ có nhu cầu học tiếng Hoa. Từ CLB này, nhiều bạn trẻ đã được trang bị vốn tiếng Hoa và có thể thay đổi công việc của mình để có thu nhập khá hơn.
![]() |
Các thành viên CLB trong một chuyến từ thiện.
>> Tràn lan phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc (Xem trang 6).
Hiện nay, các loại phụ gia thực phẩm không nguồn gốc, nhãn mác và không được kiểm soát về chất lượng với giá cả rẻ bèo đang được bày bán tràn lan và công khai trên thị trường. Thực trạng này khiến người tiêu dùng khó phân biệt đâu là hàng thật, hàng giả, đâu là hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Một quầy tạp hoá kinh doanh thực phẩm khô tại chợ Trường Lưu, xã Trường Đông (Ảnh minh hoạ).
>> Chó thả rông- phải chăng chế tài chưa đủ mạnh ? (Xem trang 11).
Hiện nay, theo quy định, việc xử phạt đối với chó thả rông được thực hiện theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi thả rông vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng. Đồng thời nếu chó chưa được tiêm phòng thì người chủ sở hữu còn bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Mức phạt này, theo một số người là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Do đó, có nhiều người chưa thực sự quan tâm, chấp hành.
![]() |
Một chú chó thả rông chạy cắt mặt người lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành.
.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO