Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 27.07.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2015 - 2020:
Phấn đấu xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững (Xem trang 3).
Các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ và hội trường đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội, trong đó tập trung cho các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, năng động, phấn đấu xây dựng huyện Tân Biên phát triển toàn diện, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả, bảo vệ môi trường. Xây dựng môi trường văn hoá - xã hội lành mạnh, văn minh.
Đoàn chủ tịch Đại hội.
>> Còn đó những nỗi niềm (Xem trang 10).
Chiến tranh đã lùi xa, hầu hết những người có công với Tổ quốc đã và đang được hưởng đúng, hưởng đủ chế độ. Thế nhưng, vẫn còn đó không ít thân phận người lính chưa được làm sáng tỏ. Ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, các chàng trai trẻ bỏ lại sau lưng mẹ hiền, em nhỏ, bạn quý, người yêu... Chiến tranh kết thúc lâu rồi nhưng những người lính ấy vẫn không trở về, họ chỉ còn để lại cái tên vẫn chưa được vào danh sách Tổ quốc ghi công. Chính điều đó khiến cho những người còn sống không khỏi nặng lòng.
Ở tuổi 67, ông Luông vẫn trông chờ đến ngày cha mình được công nhận liệt sĩ.
>> Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày 27.7 (Xem trang 2).
Ngày 25.7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, lãnh đạo các sở ban ngành đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2015).
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Trảng Bàng nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
>> Gương điển hình Thi đua yêu nước:
Ông chủ vườn lan tốt bụng (Xem trang 6).
Ông Nguyễn Văn Trở (sinh năm 1962, ngụ ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) từ lâu được biết đến như là một trong những người đi tiên phong trong việc đưa cây lan cắt cành về trồng, góp phần phát triển loại hình này ở Tây Ninh. Ông còn được xem là nghệ nhân thành đạt nhờ nghề trồng lan cắt cành. Hiện ông là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã Gia Lộc.
![]() |
Ông Trở bên vườn lan gia đình.
>> Liên đoàn Lao động tỉnh:
Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (Xem trang 2).
Sáng ngày 24.7.2015, tại Khu lưu niệm Công đoàn giải phóng miền Nam thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2015). Đến dự có bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Các đại biểu tham gia thắp hương tưởng niệm tại buổi họp mặt.
>> Gương sáng cựu chiến binh (Xem trang 7).
Bà Võ Thị Mừng- Trưởng phòng Chính sách dành cho người có công, Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh giá chân, tay giả cho thương binh.
![]() |
Ông Hữu và ông Dư bức xúc chuyện chân giả.
>> Chương trình “Vì biên cương xanh và 1.000 đôi dép” đến với học sinh biên giới (Xem trang 5).
Ngày 25.7.2015, Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Chỉ huy BĐBP và Hội LHPN tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Vì biên cương xanh và 1.000 đôi dép” tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành.
Tặng quà cho chiến sĩ biên phòng.
>> Bán xăng có lẫn nước, bị phạt gần 10 triệu đồng (Xem trang 5).
Giám đốc Công ty Tây Phố thừa nhận là trong xăng đang bán cho khách hàng có lẫn nước. Lô hàng này, Trạm xăng dầu nhập của Công ty cổ phần xăng dầu, Dầu khí Tây Ninh ngày 22.6 vừa qua, với số lượng 6.000 lít đã bán đi phần lớn, phần còn lại, tại thời điểm đoàn thanh tra lấy mẫu, là 540 lít.
>> Heo thịt rớt giá, người chăn nuôi lao đao (Xem trang 6).
Người chăn nuôi heo lại lâm vào tình trạng “điêu đứng” do giá heo thịt giảm mạnh. Liên tục trong gần 2 tháng qua, giá heo thịt giảm từ 4,7 triệu đồng/tạ xuống còn 3,4 - 4 triệu đồng/tạ. Hiện nhiều hộ chăn nuôi heo “tiến thoái lưỡng nan”, bởi heo đến thời kỳ xuất chuồng gặp phải lúc giá quá thấp, bán thì lỗ mà giữ lại chờ giá lên thì tốn thêm nhiều chi phí.
Bà Nguyễn Thị Lượm chăm sóc đàn heo.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO

