Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ngày 27.9.2014 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh:
Ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Xem trang 2).
Thời gian tiến hành Đại hội đảng viên đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và Đại hội Đảng bộ bộ phận bắt đầu từ tháng 1.2015, hoàn thành trong tháng 3.2015. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4.2015, hoàn thành trong tháng 6.2015. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ hoàn thành trong tháng 8.2015. Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hoàn thành trong tháng 10.2015.
>> Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh:
Tiếp tục đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi tại Dự án Phước Đông - Bời Lời (Xem trang 10).
Như Báo Tây Ninh trước đây đã đưa tin, ngày 18.7.2014, một số hộ dân có đất trong Dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời (gọi tắt là Dự án Phước Đông - Bời Lời)- tuy phần lớn đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (hơn 98%), nhưng vẫn ra Hà Nội khiếu nại vượt cấp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh, huyện trao đổi với người dân khiếu nại.
>> Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tân Châu lần thứ II - năm 2014 (Xem trang 2).
Sáng ngày 26.9.2014, UBND huyện Tân Châu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II - năm 2014. Đến dự cùng 150 đại biểu đại diện hơn 7.700 đồng bào dân tộc thiểu số có bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Pha, Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Tân Châu.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ gặp gỡ, trao đổi với đại biểu các dân tộc thiểu số.
>> Xe chất lượng cao lại cho khách ngồi ghế “súp” ! (Xem trang 11).
Theo bạn đọc, trong ngày 2.9, gia đình mua vé xe Quốc Dũng và xe Kim Ngân từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh. Khi mua vé thì nhà xe bảo là ngồi đúng số ghế, nhưng khi lên xe thì lại cho bạn đọc ngồi ghế nhựa (ghế súp), khi bạn đọc phản ứng thì nhân viên bảo là ghế tăng cường. Ngoài ra bạn đọc cũng cho biết chuyến xe hôm ấy, tính luôn tài xế có tổng cộng là 19 người.
|
|
Xe thương hiệu Quốc Dũng cho hành khách ngồi ghế “súp” vào dịp lễ 2.9 trước khi xuất bến tại bến xe An Sương –- TP.HCM (ảnh chụp lại từ ảnh bạn đọc cung cấp).
>> Công an thành phố Tây Ninh:
Khởi tố, tạm giam các đối tượng cưỡng đoạt tiền học sinh (Xem trang 7).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Cường và Lê Trung Long (cùng sinh năm 1996, cùng ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
![]() |
Kẻ cưỡng đoạt tiền học sinh và tang vật.
>> Cần thực hiện nghiêm túc việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết (Xem trang 4).
Không niêm yết giá, nói thách vô tội vạ là tình trạng mà người tiêu dùng thường xuyên gặp từ các chợ cho đến trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Đây là thực trạng đang gây băn khoăn cho người tiêu dùng.
![]() |
Nhiều người chọn mua hàng hoá trong siêu thị để tránh tình trạng nói thách tại các chợ .
>> Hội thảo chia sẻ những kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình 135 (Xem trang 3).
Tại hội nghị, đoàn Tây Ninh cùng các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Tài chính hướng dẫn thanh quyết toán vốn Chương trình 135, đồng thời cung cấp cho các đại biểu các văn bản hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135. Qua đó, các đại biểu cũng chia sẻ với hội nghị những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình tại địa phương.
Toàn cảnh cuộc hội thảo.
>> Công ty Điện lực Tây Ninh:
Triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện (Xem trang 4).
Ơ các cơ quan, nơi công cộng thực hành sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm với các biện pháp như tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm; giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.
![]() |
Công nhân sử dụng thiết bị điện sản xuất hàng xuất khẩu tại khu công nghiệp Trảng Bàng. Ảnh Hoàng Anh
>> Báo động tình trạng sạt lở bờ sông (Xem trang 5).
Trên sông Sài Gòn- nơi giáp ranh với tỉnh Bình Dương, nhiều năm nay đã diễn ra khá phổ biến tình trạng khai thác cát bừa bãi. Hậu quả của việc khai thác khoáng sản dưới lòng sông một cách vô tội vạ ấy là bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Chỉ trên một đoạn ngắn thuộc địa bàn xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, chúng tôi ghi nhận có hàng chục chỗ bờ sông bị sạt lở.
Nhiều vườn cây ăn trái, ruộng lúa, đường giao thông nội đồng đã và đang có nguy cơ bị “bà thuỷ” nuốt chửng. Nếu không có biện pháp hạn chế hoạt động khai thác cát trên sông Sài Gòn, thì e rằng trong tương lai, nhiều phần đất trong bản đồ địa chính của xã Hưng Thuận sẽ biến mất vĩnh viễn.
![]() |
Không phải một mà rất nhiều ghe khai thác cát trên sông Sài Gòn.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO





