Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.11.2014
Thứ năm: 10:05 ngày 27/11/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Trên số báo in ngày 28.11.2014 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ II năm 2014:

Tăng cường, củng cố  khối đại đoàn kết các dân tộc (Xem trang 2).

Ngày 26.11.2014, UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2014. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Châu, Trưởng Văn phòng đại diện Uỷ ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Hà Hữu Liền, Vụ trưởng Vụ Dân tộc tôn giáo - Ban chỉ đạo miền Tây Nam bộ, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Không, lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và 250 đại biểu đại diện 17.661 đồng bào của 22 dân tộc thiểu số trong tỉnh về dự.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong công tác dân tộc.

>> Phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam- Campuchia:

Đạt hơn 80% khối lượng công việc (Xem trang 4).

Việt Nam - Campuchia có chung đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.137km, đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh của Việt Nam (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang), tiếp giáp với 10 tỉnh của nước bạn (Ratanakiri, Mondolkiri, Kampong Cham, Tbong Khmum, Kratie, Svay Rieng, Prey Veng, Kandal, Takeo và Kampot). Từ năm 2006 đến nay, công tác phân giới, cắm mốc đã xác định được 253/314 vị trí - đạt 80,57%, tương ứng với 305/371 mốc; xây dựng được 292/305 mốc; phân giới được 880,459/1.137km, đạt 77,43%. Hiện còn 61 vị trí/66 mốc hai bên chưa xác định trên thực địa, trong đó có 18/19 vị trí mốc đã chuyển vẽ và 43/47 vị trí mốc thuộc 7 khu vực tồn đọng chưa chuyển vẽ trên bản đồ; khoảng 300km đường biên giới chưa phân giới (trong đó có khoảng 50km đường biên giới theo sông, suối).

BĐBP Tây Ninh tuần tra, bảo vệ cột mốc chủ quyền quốc gia.

>> HĐND huyện Hoà Thành:

Khảo sát những vấn đề bức xúc của cử tri và tiểu thương chợ Long Hoa (Xem trang 3).

Ngày 24.11.2014, HĐND huyện Hoà Thành đã có buổi làm việc với Ban quản lý BOT Trung tâm thương mại Long Hoa và Ban quản lý chợ Long Hoa- về việc cử tri và tiểu thương Trung tâm thương mại Long Hoa cho rằng giá thuê mặt bằng kinh doanh tại khu AB và phí giữ xe tăng cao.

>> Đầu năm 2015:

Đi ô tô không chính chủ sẽ bị phạt (Xem trang 5).

Theo nguồn tin từ Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), đầu năm 2015, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ áp dụng xử phạt chủ phương tiện là ô tô các loại không chuyển quyền sở hữu khi mua bán, cho tặng... Việc xử phạt sẽ thông qua ba hình thức: qua đăng ký xe, qua xử lý tai nạn và những xe liên quan đến các vụ án, xe gian.

>> Các huyện biên giới tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2014 (Xem trang 4).

Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014 là các đơn vị trong cụm đã tích cực tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng, thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; sắp xếp, biên chế, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng quy định, bảo đảm số lượng, chất lượng.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Trảng Bàng trong giờ huấn luyện.

>> Các doanh nghiệp vận tải:

Ký cam kết không chở hàng quá tải (Xem trang 6).

Sáng ngày 26.11.2014, tại Sở Giao thông Vận tải diễn ra lễ ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang, các thành viên Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành, Ban ATGT các huyện, thành phố thuộc tỉnh và 20 đơn vị đầu mối liên quan đến hoạt động vận tải.

Các đơn vị vận tải ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép.

>> Vùng chuyên canh rau huyện Châu Thành:

Giá rau nhấp nhổm, chưa mừng đã lo (Xem trang 6).

Tháng 10 vừa qua, giá rau tuột dốc khiến cho bà con nông dân sống nghề trồng rau ở huyện Châu Thành hết sức lo lắng. Tại 2 làng rau lớn nhất huyện thuộc xã Thái Bình (với diện tích đất trồng rau là 70 ha) và thị trấn Châu Thành (với 107 ha), giá cả các loại rau như xà lách, cải ngọt, rau dền… sang cho thương lái chỉ ở mức 2.000 đồng - 3.000 đồng/kg. Với giá cả như thế, may lắm thì người trồng rau thu lại được vốn liếng đã bỏ ra đầu tư, còn không thì phải chấp nhận lỗ, chỉ mong bán tống bán tháo đám rau trên đồng gọi là lấy lại được đồng nào hay đồng nấy. Thua buồn thất vọng là điều không tránh khỏi, các hộ trồng rau hết sức hoang mang, lo lắng.

Nông dân trồng cải ngọt.

>> Xây dựng nông thôn mới ở xã điểm Phước Trạch:

Không lùi bước trước tiêu chí “khó” (Xem trang 10).

Hệ thống trường học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở trên địa bàn xã Phước Trạch đã được ngành chức năng đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Đến nay 100% trường học (gồm 1 trường mẫu giáo, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS) có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Trung tâm Văn hoá- Thể thao- Học tập cộng đồng của xã đã được Nhà nước đầu tư xây dựng mới. Nhà văn hoá ấp Xóm Mía và ấp Bàu Vừng cũng vừa được xây mới trong năm 2014.

Người dân và học sinh tham gia làm đẹp làng quê.

>> Thông tin tiếp về bài báo “lập lờ” hội thảo, bán hàng với giá trên trời:

Hé lộ “hình nền” một chiêu thức tiếp thị thiếu chân thực (?) (Xem trang 11).

Ngày 26.11.2014, Báo Tây Ninh có bài điều tra từ phản ánh bạn đọc với tựa đề: “Lập lờ” hội thảo, bán hàng với giá trên trời - phản ánh về việc Công ty cổ phần thương mại Tadashi Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai (Công ty Tadashi) lợi dụng việc tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm tại trụ sở UBND xã Phước Đông, sử dụng “chiêu bán hàng độc” để bán sản phẩm nồi nấu đa năng chân không với giá “cắt cổ” cho người dân xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Và ngay trong buổi sáng ngày 26.11, khi Báo Tây Ninh vừa đến tay bạn đọc, phóng viên lại nhận được tin Công ty Tadashi đang tổ chức hội thảo “Giới thiệu sản phẩm tiết kiệm năng lượng giảm khí thải và bảo vệ môi trường” tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành...

Người dân chờ đợi đến gần 15 giờ mà chẳng thấy nhân viên Công ty Tadashi đến tổ chức hội thảo và tặng quà.

>> Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành:

Khảo sát tình hình cử tri phản ánh về việc khai thác cát gây sạt lở sông Vàm Cỏ Đông (Xem trang 3).

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13- HĐND tỉnh, cử tri cho biết đã nhiều lần phản ánh tình trạng khai thác cát của một số doanh nghiệp gây sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Đông, nhưng ngành chức năng trả lời là không có xảy ra tình trạng sạt lở. Để có thêm thông tin phục vụ cho các hoạt động tại kỳ họp thứ 13, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành đã tiến hành khảo sát thực tế trên địa bàn các xã Hoà Hội, Hoà Thạnh, huyện Châu Thành. Tham gia đoàn khảo sát còn có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Thành.

Bờ sông bị sạt lở khuyết sâu vào ruộng của dân.

>> Cảnh sát Italy bắt 1 triệu Euro tiền giả (Xem trang 12).

Trong chiến dịch truy quét các băng nhóm làm tiền giả của lực lượng chống tội phạm Italy tại thành phố Naples, thủ đô của vùng Campania, cảnh sát Italy đã phá một đường dây làm tiền giả bị nghi ngờ làm giả một số lượng lớn tiền giấy và tiền xu có giá trị hàng triệu Euro và rải khắp châu Âu và Bắc Phi.

Tiền giả ở Italy. Ảnh: PressTV

.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh