Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 28.11.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Xem trang 4).
Đó là nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 09-CV/TU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10.4.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
![]() |
Người dân tham quan và mua sắm tại phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại huyện Dương Minh Châu (ảnh minh hoạ).
>> Ông Bùi Công Sơn- Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Tây Ninh:
Phát triển hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (Xem trang 3).
Để nhìn lại thành quả phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian qua, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Bùi Công Sơn- Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải Tây Ninh.
Ông Bùi Công Sơn - Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải Tây Ninh.
>> Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Xem trang 11).
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13.11.2015 ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (Quyết định 56). Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông lần này có một số điểm mới so với Quyết định số 2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành lần đầu vào năm 2007.
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thạnh Tân (TP.Tây Ninh).
>> Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân TNGT (Xem trang 7).
Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố phát sóng liên tục Thông điệp tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT). Báo Tây Ninh đăng tải nhiều tin, bài phản ánh những hậu quả đau thương, mất mát do TNGT gây ra cho các nạn nhân và gia đình.
Tỉnh đoàn phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm năm 2015 với chủ đề “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”, kết hợp tổ chức đêm giao lưu nói chuyện chuyên đề về hậu quả do TNGT gây ra. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự ATGT, nhằm hạn chế tối đa TNGT xảy ra trong đợt cao điểm và những tháng còn lại của năm 2015.
>> Năm 2015, thu nội địa trên địa bàn tỉnh vượt dự toán (Xem trang 2).
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, năm 2015, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.665 tỷ đồng- đạt 104% so với dự toán do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, tăng hơn 8% so với năm 2014. Tất cả 9 huyện và thành phố đều thu đạt chỉ tiêu.
Ông Nguyễn Thành Tuân- Phó Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh phát biểu tại phiên làm việc.
>> Năm 2016:
Chi hơn 52 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường (Xem trang 2).
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Kiên quyết tạm đình chỉ các cơ sở không triển khai thực hiện kế hoạch xử lý và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.
Một cống nước chảy từ khu vực chợ trên địa bàn phường 1, thành phố Tây Ninh đổ ra rạch Tây Ninh.
>> Thị trường xe máy:
Chạy đua dịp cuối năm (Xem trang 4).
Cuối năm, các hãng xe máy đua nhau tung ra nhiều dòng sản phẩm mới, với những tính năng vượt trội, tiện ích tối đa cho người sử dụng. Đặc biệt, công nghệ tiết kiệm nhiên liệu được các nhà sản xuất chú trọng, nên tăng sức thu hút khách hàng.
![]() |
Xe máy trung bày tại Công ty TNHH Hoà Bình Minh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Tây Ninh.
>> Lập lờ hoá đơn giá trị gia tăng (Xem trang 4).
Theo quy định của Nhà nước, tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế khi bán hàng, cung cấp dịch vụ thì phải lập và giao hoá đơn hợp pháp cho khách hàng, nếu không sẽ bị coi là hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, thời trang, điện máy… không hề thực hiện quy định này.
>> Vì sao không xử lý việc sử dụng trái phép tài sản của người khác? (Xem trang 10).
Mua đất từ năm 2012, do cơ quan Thi hành án dân sự bán đấu giá, đã được giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nhưng đến nay bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1986, ngụ ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) vẫn chưa được sử dụng phần đất này.
![]() |
Phần đất bà Thảo đứng tên sử dụng, hiện đang bị người khác công nhiên sử dụng để trồng mì.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO


