Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Trên số báo in ra ngày 29.05.2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Ban Dân vận Trung ương:
Khảo sát, nghiên cứu về công tác dân vận tại Tây Ninh (Xem trang 2).
Trong hai ngày 26 và 27.5, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do bà Ngô Thị Doãn Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đến Tây Ninh nghiên cứu, khảo sát về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Chiều 27.5, đoàn công tác làm việc với Ban Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh. Ông Nguyễn Minh Tân - Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với đoàn.
Toàn cảnh buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
>> Về sự việc “Đại hội Nhơn sanh” bất hợp pháp ngày 10.4-At Mùi tại Nội ô Toà thánh Tây Ninh:
“Đại hội” của những kẻ giả mạo Nhơn sanh (Xem trang 3).
Ngày 27.5.2015 vừa qua, nhằm ngày mùng 10 tháng Tư năm Ất Mùi, là ngày Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 56 năm ngày Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc triều thiên. Chức sắc, chức việc, tín đồ từ các họ đạo trong, ngoài tỉnh Tây Ninh kéo về dự lễ rất đông. Thế nhưng, trong ngày lễ này lại có một sự cố khiến nhiều người hoang mang, bức xúc. Đó là việc một nhóm người tự xưng là “Khối nhơn sanh” (KNS) kéo nhau vào nội ô Toà thánh để tiến hành “Đại hội nhơn sanh” (ĐHNS). “Khối nhơn sanh” là ai? Họ lấy tư cách gì để tổ chức ĐHNS?
![]() |
Ngày mùng 10 tháng Tư năm Ất Mùi, nhằm ngày 27.5.2015 là ngày Lễ kỷ niệm 56 năm Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc triều thiên; cũng là ngày Giỗ hội các vị Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập nhị Thời quân của đạo Cao Đài.
>> Hoạt động đoàn ĐBQH Tây Ninh tại kỳ họp Quốc hội:
Cần cân nhắc về việc hạn chế hình phạt tử hình (Xem trang 5).
Về vấn đề hạn chế hình phạt tử hình, đại biểu đề nghị nên cân nhắc khi đề nghị bỏ hình phạt tử hình đối với tội danh phá hoại hoà bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh vì theo đại biểu đây là tội nặng nhất, còn đối với các tội về kinh tế thì có thể giảm bỏ tử hình. Về không áp dụng hình phạt tử hình, đại biểu đề nghị cân nhắc quy định Khoản 2 Điều 39 dự thảo quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội từ 70 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử…
![]() |
ĐBQH Lê Minh Trọng phát biểu tại buổi thảo luận ở tổ.
>> Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Xem trang 4).
Tối 26.5, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), CLB truyền thống Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng.
![]() |
Cán bộ lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân tham dự buổi lễ.
>> Tây Ninh:
Thay đổi quy hoạch, giảm mía, tăng mì (Xem trang 6).
Theo ông Nguyễn Duy Ân- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh đang xây dựng đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng chất lượng và giá trị sản phẩm. Theo đó, định hướng của tỉnh là sẽ điều chỉnh giảm diện tích trồng mía đến năm 2020 từ 30.000 ha xuống còn khoảng 15.000 ha; cây khoai mì từ 30.000 ha tăng lên khoảng 60.000 ha.
![]() |
Thu hoạch mì ở Tân Phong, Tân Biên. (Ảnh tư liệu)
>> Công trình cấp nước sạch nông thôn
Nhiều hiện tượng lãng phí (Xem trang 10).
Ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, tình trạng nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn nặng đã gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Hơn 10 năm qua, Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhiều công trình cung cấp nguồn nước sạch cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, có những công trình chỉ hoạt động được một thời gian là xuống cấp hoặc dân không sử dụng vì trạm cấp nước xây dựng ở vị trí không phù hợp…
Công trình cấp nước ấp Hiệp Phước.
>> Trạm cấp nước chỉ phục vụ có… 6 hộ dân !? (Xem trang 11).
Bạn đọc ở xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu phản ánh đến Báo Tây Ninh về Trạm cấp nước ấp Cây Nính, xã Phước Trạch tốn tiền tỷ xây dựng, nhưng hiện chỉ phục vụ có 6 hộ dân do còn một số bất cập.
![]() |
Một hộ dân đang sử dụng nước của trạm nhưng vẫn mua nước bình về sử dụng.
>> Mãng cầu rớt giá vì bệnh da cây (Xem trang 6).
Những nông dân trồng mãng cầu ở khu vực xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh và các vùng lân cận đang hết sức lo lắng vì giá mãng cầu giảm ngày càng nhiều. Hiện nay, thương lái thu mua mãng cầu loại 1 với giá chỉ từ 12.000 đồng đến 13.000 đồng/kg, còn mãng cầu loại thường chỉ từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/kg.
![]() |
Trái mãng cầu bị bệnh da cây.
... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO





