Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Đo lường hộ nghèo theo cách tiếp cận mới
Thứ sáu: 02:56 ngày 06/11/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Cụ thể là việc tiếp cận hộ nghèo sẽ được xem xét ở các phương diện cơ bản: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ trao ảnh Bác Hồ và quà tặng cho các hộ gia đình chính sách ở Trảng Bàng được tặng nhà tình nghĩa (ảnh minh hoạ).

Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát trong hai năm 2014 - 2015.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH báo cáo một số nội dung thực hiện sau kiến nghị, giám sát. Trong các đợt giám sát, khảo sát trước đây, có ý kiến đề nghị chỉ đạo công tác điều tra cho những năm sau cần chú ý đến đặc điểm từng hộ để đưa vào danh sách hộ nghèo chính xác hơn.

Trả lời vấn đề này, Sở LĐ-TB&XH cho biết: theo Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15.9.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020” thì từ năm 2015, việc điều tra, rà soát hộ nghèo sẽ được chú trọng nhiều hơn về những đặc điểm của hộ gia đình theo các tiêu chí thu nhập và các nhu cầu xã hội cơ bản. Cụ thể là việc tiếp cận hộ nghèo sẽ được xem xét ở các phương diện cơ bản: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Đối với kiến nghị có giải pháp hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo không có đất, lãnh đạo Sở LĐ-TB &XH trả lời: từ năm 2009 - 2011, toàn tỉnh đã xây dựng gần 3.000 căn nhà theo Quyết định 167 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Ở cấp địa phương, Tây Ninh đã ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở và đất sản xuất cho hộ nghèo theo Đề án 407 (Đề án về bố trí, sắp xếp, ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh, giai đoạn 2008 - 2012).

Tháng 12.2014, Hội đồng tư vấn đã kiểm tra, xét duyệt 7 đợt cho 289 hộ nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ một căn nhà trị giá 70 triệu đồng và một hecta đất sản xuất. Hiện Sở LĐ-TB&XH đang tiếp tục rà soát đối tượng theo quy định để hỗ trợ nhà ở và đất sản xuất cho 41 hộ.

Tại buổi làm việc, ngoài hai nội dung trên, Sở LĐ-TB&XH cũng giải trình một số vấn đề có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước, đồng thời báo cáo với đoàn về một số kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác lao động, người có công và các vấn đề xã hội khác trong năm 2015.

Sau khi làm việc với Sở LĐ-TB&XH, Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh đã tiếp tục làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong buổi làm việc này, lãnh đạo Sở giải trình với đoàn một số vấn đề đáng chú ý trong lĩnh vực mình phụ trách.

 Một thành viên đoàn khảo sát bày tỏ mối lo ngại về hiện tượng các băng đĩa nhạc hải ngoại có nội dung thiếu lành mạnh, ca ngợi binh lính chế độ cũ hiện đang lan rộng trong nước. Loại sản phẩm âm nhạc này cũng được phát trên nhiều xe chở khách.

Một thành viên khác trong đoàn đề nghị ngành Văn hoá khảo sát xem đối tượng đọc sách ở thư viện nằm ở độ tuổi nào, người ta thường đọc sách gì để từ đó nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của độc giả.

Có ý kiến đề nghị cho biết hiện nay trong các lĩnh vực hoạt động của các trung tâm văn hoá thể thao và học tập cộng đồng thì lĩnh vực nào nổi trội nhất- văn hoá, thể thao hay học tập? Lại có ý kiến nêu băn khoăn về tình trạng thiếu hồ bơi để người dân luyện tập và để các em học sinh tập bơi, phòng chống đuối nước.

Về hoạt động thư viện, có đề xuất nên xem xét, cho ra đời loại hình phòng đọc sách liên xã để thu hút bạn đọc, và hạn chế tình trạng lãng phí.

Một khu vui chơi ở xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng.

Trong phần giải trình, đại diện các phòng chuyên môn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phân tích một số nội dung có liên quan. Về danh hiệu gia đình văn hoá, một số huyện, xã đã bắt đầu giảm xuống về số lượng, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá (còn khoảng 72%).

Liên quan đến vấn đề gia đình, theo số liệu: năm 2015, án ly hôn dành cho những cặp vợ chồng dưới 30 tuổi đã tăng trên 70% so với năm 2014. Về cán bộ phụ trách trung tâm văn hoá cộng đồng, thời gian qua đã có nhiều trường hợp xin nghỉ việc vì thu nhập thấp, phụ cấp mỗi tháng chỉ 1,5 triệu đồng- nếu cộng thêm một vài khoản khác thì cũng chưa đến hai triệu đồng.

Về công tác quản lý băng đĩa nhạc, đại diện cơ quan chức năng cho biết: qua kiểm tra những người bán băng đĩa dạo không thấy sai phạm gì về nội dung. Mặt khác, hiện nay việc kiểm soát nội dung băng đĩa nhạc rất khó, vì các ứng dụng trên internet cho phép người dùng truy cập thông tin quá dễ dàng, tiện lợi.

Theo ý kiến của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: văn hoá đọc, xem ngày nay đã khác trước. Công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông ngày càng phong phú, hiện đại, do đó các tủ sách văn hoá trở nên khó thu hút người đọc. Riêng về mô hình trung tâm văn hoá - thể thao và học tập cộng đồng, ngành đã và đang chấn chỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động.

Đ.V.T

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh