Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trên địa bàn xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh có nhiều tuyến đường trồng cây hoàng yến rất đẹp. Tuy nhiên, mùa đốt đồng vừa qua đã làm cháy xém nhiều cây hoa màu vàng rực này.


Năm 2024, dọc hai bên đường liên ấp Phước Hiệp - Bàu Dài (thuộc địa bàn xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh trước đây; nay thuộc xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh) từng có cả trăm cây hoàng yến đua nhau trổ hoa vàng rực, là niềm tự hào của người dân địa phương và trở thành điểm check-in yêu thích của nhiều du khách gần xa.
Hiện nay, trở lại con đường hoa nổi tiếng này, nhiều cây hoàng yến không còn lung linh sắc hoa trong nắng sớm. Thay vào đó là hình ảnh nhiều thân cây bị cháy xém, khô cành, trụi bông. Nhiều tổ chim trên nhánh cây cũng không còn sự sống.
Cành lá hoàng yến héo khô chìa ra ven đường. Một số vị trí có dấu hiệu người dân địa phương đổ rác thải sinh hoạt và xương động vật vào gốc cây hoàng yến, sau đó bị lửa đốt.

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Phước Hiệp Trương Thanh Toàn, người có nhiều đóng góp công sức trong việc trồng và chăm sóc đường hoa hoàng yến trên địa bàn cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do vừa qua, một số nông dân đốt đồng làm rẫy đã sơ ý để lửa cháy lan lên lớp cỏ khô ven đường, dẫn đến nhiều cây hoàng yến bị cháy xém.

Ông Toàn hy vọng những cây hoàng yến bị cháy xém có thể hồi sinh trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo nhận định của một số người, những gốc cây bị ảnh hưởng nặng có khả năng hồi sinh rất thấp.

Để có được hàng cây hoàng yến cao to, thẳng tắp, ra hoa vàng rực là chuyện không phải dễ. Người trồng phải tốn không ít chi phí mua cây giống, phân bón, đồng thời tốn nhiều công sức tưới nước, dọn cỏ và cắt, tỉa cành hằng năm.

Trên địa bàn các xã Cầu Khởi, Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, hiện còn một số tuyến đường hoa hoàng yến được trồng từ năm 2020 đến nay. Các xã này cũng đang vào mùa dọn đồng chuẩn bị xuống giống vụ khoai mì Đông Xuân. Dưới những hàng hoàng yến có lớp thực bì khô, dễ bén lửa. Nhà nông cần hết sức thận trọng khi đốt đồng làm rẫy, tránh trường hợp để lửa cháy lan, làm ảnh hưởng đến cây kiểng ven đường.

Với đặc điểm tán lá rộng, hoa vàng rực rỡ, cây hoàng yến có nhiều tác dụng như làm đẹp cảnh quan, tạo bóng mát, lọc không khí, giảm tiếng ồn, chống xói mòn đất. Loài cây này còn mang ý nghĩa phong thủy, biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc và đoàn kết./.
Đại Dương