Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 29.4, tại đường số 15, đoạn gần cổng trường THPT Hoàng Văn Thụ (cơ sở 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) có một con bê cứ nhảy qua lại ngang đường, làm cho người và phương tiện tham gia giao thông phải bất ngờ xử lý tay lái trong tình huống nguy hiểm, suýt gây tai nạn cho một số em học sinh.


Quan sát khu vực xung quanh, có một số con bò cái lớn của người dân địa phương được buộc dây dàm cho gặm cỏ tại đám đất trống bên đường. Con bê thả rong nêu trên có thể là con của một trong số các bò này. Việc người dân chăn nuôi gia súc chỉ buộc dây dàm bò mẹ và thả rong bò con ở gần đường giao thông là quá nguy hiểm cho người đi đường.
Để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, người nuôi cần quan tâm quản lý vật nuôi của mình để bảo đảm an toàn giao thông. Chính tác giả bài viết cũng phải xử lý tình huống khẩn cấp khi đang lái xe và suýt xảy ra tai nạn giao thông do con bê này bất ngờ băng ngang qua đường.
Tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26.12.2024 của Chính phủ có quy định, phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vi phạm để vật nuôi đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người, phương tiện đang tham gia giao thông.
Ngoài ra, trong trường hợp chủ vật nuôi thả rong gia súc gây tai nạn giao thông chết người, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người. Tuỳ vào tính chất và mức độ, chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù cao nhất lên đến 10 năm (tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội vô ý làm chết người).
Trường Lộ