Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau hơn một thập kỷ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Gò Dầu đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công cuộc phát triển nông thôn toàn diện.

Từ một huyện còn nhiều khó khăn, Gò Dầu ngày nay đã khẳng định vị thế là địa phương có nền kinh tế nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần.

Triển khai thực hiện chương trình từ năm 2010, đến nay, huyện Gò Dầu đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, xã Bàu Đồn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Phước Đông và Thanh Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ Huyện uỷ, UBND huyện đến các cấp cơ sở, cùng sự tham gia tích cực của các ngành chức năng và tinh thần đồng thuận cao trong Nhân dân.

Một trong những thành tựu nổi bật là sự thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã đã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá; các tuyến đường ấp, liên ấp được cứng hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông và phát triển sản xuất. Năm 2024, huyện đã đầu tư hơn 87 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 81 công trình giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn rõ nét.
Song song đó, hệ thống thuỷ lợi, điện, cấp nước sinh hoạt cũng được đầu tư đồng bộ, phục vụ hiệu quả cho hơn 15.500 ha đất sản xuất nông nghiệp. Mạng lưới điện được cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Sự thành công của chương trình không thể tách rời vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở. Điển hình là ông Nguyễn Hoàng Ân– Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đường Long (xã Thạnh Đức) là người đã có nhiều đóng góp trong vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Tấm gương người dân như ông Ngô Văn Mái (ngụ xã Thạnh Đức), tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất làm đường giao thông, cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới nông thôn.
Trên địa bàn huyện, tất cả trường học từ mầm non đến THCS đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, với tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia đạt 66,67%. Đặc biệt, trường THCS Nguyễn Thị Bé đạt chuẩn mức độ 2.
Trong lĩnh vực y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92,98%, các trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh ban đầu. Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh với quy mô đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng đã đi vào hoạt động từ năm 2020, góp phần chăm sóc sức khoẻ Nhân dân hiệu quả và hiện đại.
Huyện cũng thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, chăm lo cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, và bảo vệ môi trường. Đến nay, 100% xã có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%, các tiêu chí về hộ nghèo đa chiều đều đạt chuẩn theo quy định.
Từ một huyện thuần nông, Gò Dầu đang dần trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế khá trong tỉnh. Chương trình nông thôn mới không chỉ làm thay đổi hạ tầng, mà quan trọng hơn, đã nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân trong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương.
Với những kết quả đạt được, chương trình xây dựng nông thôn mới tại Gò Dầu đã và đang thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, là nền tảng để huyện tiếp tục hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tới.
Nguyễn Trọng