Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Hàng ngàn ha cao su ở Tân Châu bị bệnh rụng lá
Chủ nhật: 04:19 ngày 15/08/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Người trồng cao su thường gọi là bệnh vàng rụng lá cây cao su, do một loài nấm Corynespora gây ra. Cây cao su bị nấm bệnh sẽ bị đốm vàng lá, rụng lá, làm giảm sản lượng mủ, cây bệnh nặng sẽ bị chết.

Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Châu có hàng ngàn cây cao su bị nhiễm bệnh rụng lá. Người trồng cao su thường gọi là bệnh vàng rụng lá cây cao su, do một loài nấm Corynespora gây ra. Cây cao su bị nấm bệnh sẽ bị đốm vàng lá, rụng lá, làm giảm sản lượng mủ, cây bệnh nặng sẽ bị chết. Tình trạng cây cao su bị bệnh rụng lá đang có chiều hướng lây lan, phát triển nhanh gây thiệt hại rất lớn cho các công ty, nông trường và nhân dân trên vùng chuyên canh cao su Bắc Tây Ninh.

Bệnh vàng lá, rụng lá làm xuất hiện những hình tròn màu xám trên lá non.

Để phòng, chống cây cao su bị bệnh rụng lá, các xã trên địa bàn huyện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo vệ thực vật đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, tập trung theo dõi kiểm tra phát hiện sớm, phun thuốc phòng ngừa và chữa bệnh cho cây cao su. Ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn hội thảo hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc, phòng ngừa, chữa trị căn bệnh rụng lá. Theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật thì cây cao su bị nhiễm bệnh thường có triệu chứng như: trên gân của lá có vết bệnh màu đen hình dạng xương cá. Vết đen này khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ lan rộng gây chết từng phần của lá, sau đó làm lá đổi màu vàng và rụng lá. Trên lá non, các vết bệnh có hình tròn màu xám nâu với vòng màu vàng xung quanh, lá quăn và biến dạng sau đó rụng toàn bộ. Các chồi xanh dễ nhiễm bệnh, dấu hiệu đầu tiên với vết nứt dọc theo cuống, có mủ rỉ ra, sau đó hoá đen. Vết bệnh phát triển dài đến 20 cm gây chết chồi, bệnh nặng hơn sẽ làm chết cả cây. Về biện pháp phòng ngừa, trị bệnh, người trồng cao su phải thường xuyên kiểm tra vườn cây để theo dõi phát hiện sớm và chữa trị ngay. Đối với cây non phải xử lý sạch bệnh mới đem đi trồng. Phải vệ sinh sạch vườn, gom lá bị bệnh đem đốt hoặc rải rắc vôi bột phủ lên mặt lá. Nếu cao su đang thu hoạch nên giảm cường độ cạo mủ, hoặc ngưng cạo. Cần bón phân tăng hàm lượng Kali để tăng sức kháng bệnh cho cây, hạn chế bón Urê, chú ý không dùng nước phân heo để tưới cho cây cao su. Khi trồng nên chọn giống có sức kháng bệnh tốt như Pb260, Pb255. Khi phun xịt thuốc thì nên sử dụng hỗn hợp của hai hoạt chất Carben dazim 5% + Hexacona zobe 5%. Phun xịt theo công thức quy định đã hướng dẫn. Đảm bảo lượng trung bình 800 – 1.000 lít nước dung dịch cho 1 ha, phải phun thuốc đúng lúc, đúng liều lượng, phun ướt đều mặt dưới lá và từ 10 đến 14 ngày phải phun thuốc một lần để tiêu diệt các bào tử nấm còn lại.

Theo chân đoàn cán bộ Hội Nông dân đi kiểm tra vùng cao su xã Suối Dây, chúng tôi nhận thấy một số vườn cao su đang khai thác mủ và vườn cao su mới trồng được một, hai năm tuổi đều bị bệnh đốm lá, vàng lá, lá non bị xoăn, đọt chồi bị đen và chết. Một số cây cao su bị vàng lá hoặc bị chết người dân đã chặt bỏ nhưng cành, cây và lá vẫn để nằm trong rẫy cao su. Ông Chế Văn Sang- cán bộ nông nghiệp xã Suối Dây cho biết: hiện nay căn bệnh rụng lá lây lan khá nhanh, xã Suối Dây đã có 300 ha cây cao su bị nhiễm bệnh và có 50 ha cao su bị bệnh nặng. Chính quyền và đoàn thể địa phương đang tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực kiểm tra, phun thuốc phòng ngừa và trị bệnh cho cây cao su. Địa phương tổ chức phun thuốc trị bệnh từng vùng, từng khu vực, không phun thuốc lẻ tẻ một vài ha vì như vậy sẽ khó trị hết bệnh và không ngăn ngừa được dịch bệnh lây lan. Theo số liệu của Trạm BVTV huyện thì ở Tân Châu hiện nay đã có khoảng 5.000 ha cao su bị nhiễm bệnh rụng lá, trong đó gần 3.000 ha cao su đang bị nhiễm bệnh nặng. Nhằm ngăn chặn bệnh dịch lây lan và giảm tối thiểu thiệt hại cho nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương đang tích cực nỗ lực tìm các biện pháp hữu hiệu cùng nhân dân phòng ngừa và chữa trị dịch bệnh cho cây cao su.

CÔNG HUÂN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh