Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh:
Hệ luỵ từ việc xả nước thải ra môi trường
Thứ bảy: 06:08 ngày 01/08/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Thời gian gần đây, nhiều người dân ở xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh phản ánh đến các ngành chức năng về những hậu quả mà họ đang phải gánh chịu, do nước thải các lò mì xả ra vô tội vạ trong thời gian trước đây…

Cánh đồng khoảng 10 ha ở tổ 50, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh bị bỏ hoang do nước canh tác lấy từ nguồn suối Vàng, nhưng người dân cho rằng nước suối đang bị ô nhiễm.

NHIỀU GIẾNG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

Khi chúng tôi tìm hiểu sự việc, người dân và trưởng ấp Tân Phước, xã Tân Bình cho biết, trước đây con suối Vàng chảy từ núi Bà Đen ra cánh đồng xã Tân Phước nước trong xanh, có thể sử dụng nước vào việc sinh hoạt gia đình.

Thế nhưng kể từ khi các lò mì trên địa bàn xã Tân Bình xuất hiện, nguồn nước suối Vàng trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, thậm chí người dân không dám rửa chân thì nói chi đến tắm giặt. Hiện nay, nguồn nước suối Vàng đã được cải thiện, nhưng người dân vẫn còn gánh hậu quả do mạch nước ngầm cũng bị ô nhiễm.

Anh Tâm, một người dân cho biết, hầu hết giếng nước nơi đây không thể sử dụng được, do nước có mùi hôi. Gia đình nào nước giếng có mùi hôi, đến lò mì đang hoạt động gần đó sẽ được bồi thường 3 triệu đồng để khoan giếng mới. Hiện nay có nhiều hộ dân khoan giếng mới do giếng cũ nước bị hư.

Ông Bùi Quang Duy– Trưởng ấp Tân Phước cho biết, hiện nay các lò mì đều đạt tiêu chuẩn theo quy định về xử lý nước thải, nhưng hậu quả của những năm tháng xả nước thải ra môi trường vô tội vạ trước đây, đến nay vẫn còn. Vào mùa mưa, nước giếng khoan đỡ hôi, còn mùa nắng thì không thể sử dụng được.

Cũng trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi còn được biết tại khu vực ấp Tân Trung, xã Tân Bình có 11 hộ dân cũng đang phải sống chung với nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, có mùi hôi. Đáng lo ngại là trong số 11 hộ dân này có đến 5 hộ có người mắc bệnh ung thư.

Trưởng ấp Tân Trung cho biết, thời gian qua các hộ dân trên có phản ánh về nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, cũng như 5 gia đình có người bị mắc bệnh ung thư. Ông cũng đã phản ánh đến các cơ quan chức năng đề nghị khảo sát, kết luận và có giải pháp khắc phục.

VẪN CÒN TÌNH TRẠNG XẢ NƯỚC THẢI CHƯA XỬ LÝ RA MÔI TRƯỜNG ?

Tại ấp Tân Phước, xã Tân Bình có một cánh đồng rộng khoảng 10 ha, nằm cạnh suối Vàng đang bỏ trống. Ông Nguyễn Hồng Phúc- một hộ dân ở đây cho rằng, hiện nay dòng nước dưới con suối Vàng cũng có lúc đục ngầu, bốc mùi hôi, có thể do nước thải của lò mì xả ra.

Cánh đồng lại bỏ không do trước đây lấy nguồn nước từ con suối Vàng, nay nước bị ô nhiễm, cây trồng bị ảnh hưởng nên người dân không dám canh tác nữa. Tuy nhiên, chủ lò mì đã mạnh dạn tuyên bố đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, nước thải sau khi xử lý có thể nuôi cá nên người dân cũng hoang mang, “chẳng biết đâu mà lần”.

Ông Nguyễn Văn Trứ, một người dân có đất trong cánh đồng cũng cho biết, vụ hè thu năm vừa qua, ông canh tác 1,5 ha lúa trên cánh đồng này, nhưng do nước suối Vàng bị ô nhiễm, cuối vụ ông thu hoạch chỉ có được 10 bao lúa. Từ đó ông không dám trồng lúa, chỉ trồng cỏ để nuôi bò.

Ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND xã Tân Bình cho biết, hiện địa phương cũng nắm được tình trạng mạch nước ngầm của các hộ dân ở gần khu vực lò mì và suối Vàng bị ô nhiễm.

Cứ sau mỗi đợt mưa lớn thì người dân địa phương lại phản ánh việc nguồn nước suối bị ô nhiễm. Tuy nhiên, do không bắt quả tang và cũng không có phương tiện xác định nên chính quyền địa phương không đủ cơ sở xử lý. Đây là vấn đề “đau đầu” của chính quyền địa phương trong thời gian qua.

Người dân yêu cầu các ngành chức năng sớm vào cuộc, kiểm tra và nghiêm khắc xử lý các cơ sở lén xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường ở xã Tân Bình để bảo đảm sức khoẻ người dân và phát triển sản xuất.

THẾ NHÂN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh