Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Sau khi khảo sát sông Vàm Cỏ Đông, cuối tháng 5.2015, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh đề ra giải pháp tăng cường nước sông. Công ty cho rằng cần phải cấp nước từ hồ Phước Hoà về hồ Dầu Tiếng rồi xả nước từ hồ Dầu Tiếng ra sông Vàm Cỏ Đông để nâng cao mực nước sông này.

Hồ Dầu Tiếng không chỉ cung cấp nước cho hàng trăm ngàn ha cây trồng, mà còn tiếp nước cho sông Vàm Cỏ Đông để hỗ trợ các trạm bơm phục vụ thuỷ lợi vùng biên giới. Trong ảnh: Đập Tha La thượng nguồn hồ Dầu Tiếng - ảnh minh hoạ: Công Huân
Vừa qua, Báo Tây Ninh có bài viết phản ánh tình trạng thiếu nước tưới ở trạm bơm Long Hưng (huyện Bến Cầu). Liên quan đến tình trạng này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh (là đơn vị chủ quản của Xí nghiệp quản lý các trạm bơm, trong đó có trạm bơm Long Hưng) cho biết, tình trạng thiếu nước tưới đã được khắc phục từ đầu tháng 6.2015.
Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh, trạm bơm Long Hưng được đưa vào hoạt động từ năm 2010, diện tích tưới thiết kế là 785 ha. Đến vụ Đông Xuân 2014 – 2015, diện tích thực tưới là 597 ha. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trạm bơm này đều được xí nghiệp vận hành tưới đủ 3 vụ.
Thời điểm bài báo phản ánh, trạm bơm đang phục vụ tưới vụ Hè Thu. Tuy nhiên, từ giữa tháng 5.2015, trạm Long Hưng cũng như tất cả các trạm bơm phía Tây sông Vàm Cỏ đều gặp khó khăn nghiêm trọng về nguồn nước.
Cụ thể, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, mực nước sông Vàm Cỏ Đông hạ rất thấp, khiến cho bể hút của tất cả các trạm bơm không có nước để hoạt động. Trạm Long Hưng lại là trạm bơm xa sông Vàm Cỏ Đông nhất nên việc vận hành lại càng khó khăn khi sông kiệt nước.
Do đó, thời gian này, xí nghiệp quản lý trạm bơm huy động tất cả công nhân và tổ thuỷ nông phải túc trực chờ nước lớn để bơm, kể cả ban đêm. Dù vậy, trạm chỉ vận hành được 1 máy và thời gian bơm khoảng 2 – 3 giờ là hết nước, phải ngưng nghỉ rồi mới bơm tiếp khi có nước (thời điểm có đủ nước trạm bơm 2 máy liên tục 8 – 10 giờ).
Xí nghiệp quản lý trạm bơm Long Hưng cũng đã thông báo đến UBND xã đề nghị thông tin đến nông dân để họ phối hợp dẫn nước vào ruộng theo từng đợt nước lớn, tránh tình trạng tranh chấp nước tưới. Dù vậy, do thiếu nước tưới nghiêm trọng nên đã xảy ra tình trạng tranh chấp giữa một số nông dân.
Trước tình hình đó, sau khi khảo sát sông Vàm Cỏ Đông, cuối tháng 5.2015, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh đề ra giải pháp tăng cường nước sông. Công ty cho rằng cần phải cấp nước từ hồ Phước Hoà về hồ Dầu Tiếng rồi xả nước từ hồ Dầu Tiếng ra sông Vàm Cỏ Đông để nâng cao mực nước sông này.
|
Nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng dẫn từ kênh Tây đổ ra cấp nước cho sông Vàm Cỏ Đông.
Từ ngày 3.6, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà đã xả nước từ kênh tiêu Phước Hội – Bến Đình ra sông Vàm Cỏ Đông tại Bàu Nâu (xã Thạnh Đức), và từ cuối kênh Tây xả ra sông thuộc địa bàn xã Phước Vinh với lưu lượng 30m3/giây. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, hệ thống thuỷ lợi hồ Dầu Tiếng phải tăng cường nguồn nước cho sông Vàm Cỏ Đông với lưu lượng như trên.
Nhờ giải pháp đó, từ ngày 3.6 đến nay, mực nước sông Vàm Cỏ Đông đã dâng lên, nguồn nước được bổ sung đáng kể, giúp cho các trạm bơm có đủ nước hoạt động, phục vụ nông dân tưới lúa, hạn chế đáng kể thiệt hại trong vụ Hè Thu này.
HOÀNG THI