Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện biên giới Bến Cầu
Chủ nhật: 08:27 ngày 15/03/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện (15.3.1975 – 15.3.2015), Huyện uỷ-HĐND-UBND-UB.MTTQ huyện Bến Cầu tổ chức buổi họp mặt tại Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Lợi Thuận (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu).

Đến dự họp mặt có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Minh Trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy và đông đảo đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, cựu chiến binh, mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong huyện.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Minh Trọng tặng hoa chúc mừng chính quyền và nhân dân Bến Cầu nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện.

Cách đây 40 năm, vào ngày 15.3.1975, lực lượng vũ trang huyện Bến Cầu phối hợp với bộ đội chủ lực của tỉnh tiến hành cuộc tổng tiến công đánh vào dinh lũy và tiêu diệt đồn bót địch, giải phóng hoàn toàn huyện Bến Cầu.

Vùng căn cứ trọng yếu của khu vực biên giới được giải phóng đã trở thành nơi tập hợp lực lượng, hậu cần khắp nơi tập kết về... góp phần quan trọng trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, tiến tới giải phóng toàn tỉnh Tây Ninh vào ngày 29.4.1975 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30.4.1975.

Trước đây, do ảnh hưởng chiến tranh, người dân của huyện sống ly tán khắp nơi, sau giải phóng đã lần lượt về quê hương, thu gom đạn pháo, san lấp hố bom, khôi phục ruộng vườn, từng bước ổn định sản xuất. Hòa bình độc lập chưa bao lâu, chiến tranh biên giới Tây Nam lại nổ ra, một lần nữa người dân vùng biên giới tiếp tục hy sinh, góp công, góp của cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Đến năm 1980, nhân dân Bến Cầu mới thực sự được an hưởng hòa bình.

Từ một huyện bị tàn phá nặng nề do chiến tranh, cơ sở vật chất hầu như không có gì đáng kể, sau 40 năm xây dựng, huyện Bến Cầu đã thay đổi hoàn toàn. Cơ sở hạ tầng không ngừng phát triển, giao thông đã thông suốt đến tận ấp, khu vực biên giới, cửa khẩu; điện lưới quốc gia phục vụ cho gần 100% hộ dân; trường lớp được kiên cố hóa, duy trì gần 100% các lứa tuổi đến trường; 9/9 trạm y tế xã, thị trấn và bệnh viện đa khoa huyện được xây dựng khang trang, đạt tỷ lệ 3,8 bác sĩ trên vạn dân; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng liên tục giảm, chỉ còn 1% vào cuối năm 2014; chất lượng dân số và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Năm 1994 toàn huyện còn 16,91% hộ nghèo, 2,08% hộ đói; đến nay hộ nghèo và cận nghèo được kéo giảm còn 5,03% và không còn hộ đói; tình hình an ninh, chính trị, an toàn xã hội khu vực biên giới của huyện được giữ vững ổn định.

Lê Đức Hoảnh

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục