Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tính đến 30.8.2011, toàn huyện đã trồng mới được 272 ha với 164 hộ, đạt 68% so với kế hoạch của huyện đề ra.

Năm 2011 kế hoạch của UBND tỉnh giao cho các địa phương phải trồng 300 ha rừng mới ở khu vực hồ Dầu Tiếng, trong đó giao cho huyện Tân Châu là trên 200 ha. Quyết tâm thực hiện tốt Quyết định 875 của UBND tỉnh, UBND huyện Tân Châu đã đề ra kế hoạch phải phấn đấu trồng mới là 400 ha. Tính đến 30.8.2011, toàn huyện đã trồng mới được 272 ha với 164 hộ, đạt 68% so với kế hoạch của huyện đề ra. Trong đó xã Tân Hoà trồng được 57,2 ha, Suối Dây 36,3 ha, Suối Ngô 18 ha, Tân Thành 160 ha.
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2011, Ban chỉ đạo của huyện đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 19/KH-BCĐ 875 ngày 14.2.2011, chỉ đạo các địa phương có rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao hiểu biết và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường các biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Tính đến đầu năm 2011, toàn huyện còn 996 ha trồng cây sai mục đích. Trong đó xã Tân Hoà 151,2 ha, Suối Dây 74,5 ha, Suối Ngô 37,25 ha và Tân Thành 700,7 ha. Tính đến nay huyện Tân Châu đã lập 630 biên bản vi phạm hành chính với diện tích 1.258,77 ha đã ban hành 390 quyết định xử phạt hành chính với diện tích 831,16 ha. Ra quyết định cưỡng chế 121 hộ với diện tích 250,19 ha. Các xã có rừng đang tích cực tập trung xử lý cây trồng không đúng mục đích để giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã giải phóng mặt bằng được 331,60 ha, đạt 34% kế hoạch năm 2011. Tính chung từ năm 2009 đến 30.8.2011, huyện Tân Châu đã giải phóng mặt bằng được 1.178,3 ha, thiết kế trồng rừng 1.332,58 ha và trồng được 1.033,6 ha rừng.
![]() |
Một hộ dân cưa bỏ cao su để trồng rừng |
Tuy nhiên việc xử lý cây trồng không đúng mục đích để giải phóng mặt bằng lấy đất trồng rừng hiện nay vẫn gặp không ít khó khăn phức tạp. Do giá cả mía, mì, mủ cao su tăng cao, một số người dân chỉ nghĩ đến lợi ích kinh tế trước mắt, thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn nguồn tài nguyên rừng. Một số cơ quan chức năng buông lỏng việc quản lý rừng. Trước kia khi người dân trồng cao su và các loại cây không đúng mục đích trên đất quy hoạch của rừng phòng hộ Dầu Tiếng thì không có ai nhắc nhở hoặc đến lập biên bản ngăn chặn. Bên cạnh đó, hiện nay có tới khoảng trên 770 hộ dân làm nhà ở trên đất rừng phòng hộ, các hộ này đa số ở rải rác, có nơi ở tập trung khoảng gần 20 hộ. Có một số hộ dân đã làm nhà và sinh sống ở đây từ nhiều năm rồi, thậm chí có không ít hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố khang trang, khi các hộ dân xây nhà kiên cố cũng không có ai đến nhắc nhở ngăn chặn hoặc lập biên bản. Ở xã Tân Hoà có 371 hộ dân làm nhà và sinh sống trên đất của rừng phòng hộ, xã Suối Dây có 142 hộ, nhiều nhất là xã Tân Thành có trên 400 hộ.
Hiện nay việc giải toả và di dời nhà ở của các hộ dân ra khỏi vùng đất của rừng phòng hộ Dầu Tiếng hết sức khó khăn, phức tạp, địa phương phải chờ đợi chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều xã vẫn hết sức cố gắng nỗ lực phấn đấu giải toả mặt bằng và đẩy mạnh tiến độ trồng rừng. Điển hình như xã Suối Dây, cấp uỷ Đảng và chính quyền tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân và đã triển khai quyết liệt, hiệu quả nên hai năm 2009, 2010 đã hoàn thành tốt kế hoạch trồng rừng. Năm 2011, trừ diện tích nhà ở của dân trong rừng phòng hộ và diện tích đất ngập úng xã Suối Dây chỉ còn trồng mới 69,8 ha. Đến nay xã đã tổ chức trồng được 39,2 ha, đạt 56% kế hoạch. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Dây cho biết, dù còn rất khó khăn nhưng chính quyền, đoàn thể xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2011.
Xã Tân Thành là xã có diện tích đất rừng phòng hộ bị bao, lấn chiếm và trồng cây sai mục đích nhiều nhất trong huyện Tân Châu. Tổng diện tích phải xử lý để giải phóng mặt bằng năm 2011 là 719,55 ha/365 hộ. Ông Huỳnh Tấn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho chúng tôi biết: chính quyền, đoàn thể xã rất tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, nhưng có một số hộ cố tình dây dưa kéo dài để chờ mì tăng giá mới thu hoạch, hoặc để thu hoạch mủ cao su ngày nào có lợi ngày đó… Khi chính quyền địa phương tống đạt quyết định cưỡng chế họ mới có động thái. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã phải tống đạt 70 quyết định cưỡng chế cho 70 hộ. Đã giải phóng mặt bằng và trồng rừng được 160 ha. Giải phóng mặt bằng đến đâu trồng rừng ngay đến đó. Rút kinh nghiệm không để tình trạng xảy ra như năm 2010, mặt bằng được giải phóng nhưng lại thiếu cây giống để trồng, nên trong thời gian chờ đợi quá lâu người dân lại tự ý đem trồng mì hoặc các loại cây khác. Thực tế ở xã Tân Thành khi tống đạt quyết định cưỡng chế, chính quyền, đoàn thể địa phương vẫn tiếp tục kiên trì tuyên truyền thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, phải đến gặp gỡ vận động nhiều lần và các hộ dân đã chấp hành giải phóng mặt bằng để trồng rừng. Có những gia đình thiếu lao động, thiếu nhân công trồng rừng thì Ban quản lý dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đội trồng rừng cơ động tới hỗ trợ giúp trồng rừng, trồng xong bàn giao cho gia đình quản lý chăm sóc. Việc làm hiệu quả này vừa giúp đỡ được cho nhân dân, lại vừa đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Hiện nay xã Tân Thành đang nỗ lực tập trung mọi lực lượng đẩy mạnh công tác di dời, giải phóng các loại cây trồng không đúng mục đích, phấn đấu thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2011. Nhưng việc củng cố hồ sơ và triển khai xử lý hành chính còn quá chậm, cần thiết phải tập trung triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp xử lý hành chính, để tạo điều kiện hỗ trợ cho các xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và trồng rừng.
CÔNG HUÂN